
Trong tuần qua, theo ghi nhận tại các tiệm thuốc tây, cửa hàng dược phẩm ở các quận trung tâm Tp.HCM, giá các loại thuốc tây đã tăng từ 10% đến 20%, không ít loại tăng đến 100% so với đầu năm 2007.
Tại trung tâm bán sỉ dược phẩm (quận 10, Tp.HCM): thuốc Amoxycilin 250mg giá là 6.787 đồng/vỉ/10 viên tăng 3.235 đồng; thuốc Ampi 500mg giá 6.518 đồng/vỉ, tăng 3.196 đồng/vỉ... thuốc tăng giá mạnh nhất là thuốc kháng sinh, kháng viêm, tim mạch, an thần, Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre (Bepharco) cho biết: từ ngày 1/11/2007, giá nhiều mặt hàng thuốc sẽ tăng từ 5% đến 20%.
Bà Phạm Thị Việt Nga, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang, cho biết: “Chắc chắn lần đấu thầu thuốc bệnh viện cho năm 2008 sắp tới nhiều loại thuốc giá sẽ cao hơn so với giá trúng thầu năm 2007”. Với lý do giá nguyên liệu, chi phí sản xuất và bao bì đều tăng, nên buộc các nhà sản xuất phải tăng giá thuốc và người bệnh thì không thể không mua thuốc, nghĩa là đành phải chấp nhận mua giá đắt.
Thật ra đây không phải là lần đầu tiên giá thuốc tây tăng cao. Nhưng lần này, khi mà rất nhiều mặt hàng thiết yếu khác trong đời sống đã tăng, khiến nhiều gia đình sống nhờ lương phải xính vính thì nay thêm phần giá thuốc tăng đã thật sự làm gánh nặng chi tiêu càng thêm nặng.
Tại khoa nội, Bệnh viện 115 (quận 10, Tp.HCM), anh LTH, công nhân xây dựng đang nằm điều trị gần 1 tuần, cho biết “Vào bệnh viện đủ thứ tiền chi bây giờ giá thuốc tăng thì khó khăn thêm chồng chất. Nhiều anh em bệnh nhân ở đây đều ngán ngẩm mong được xuất viện sớm”.
Chị NTTH, người thăm nuôi bệnh nhân ở khoa nội Bệnh viện Nguyễn Trãi (quận 5, Tp.HCM) than thở: “Tại sao Nhà nước mình cứ để giá thuốc tăng cao hoài? Giá thuốc tăng do thị trường thế giới hay chỉ có Việt Nam, tôi không hiểu lắm... Theo tôi, có thể nhiều cái Nhà nước bù giá, chẳng hạn xăng dầu có thể bù bao nhiêu tỷ đồng, tiền thuốc sao không bù giá? Nhiều bệnh nhân nghèo đang ở chung phòng điều trị ở đây, đang gặp nhiều khó khăn khi giá thuốc tây tăng mạnh như hiện nay, bệnh mà không có tiền để chữa là vì tiền thuốc quá cao, có thể xe máy, ôtô không đi cũng được, nhưng tiền thuốc bắt buộc phải có để chữa bệnh”.
Một bác sỹ ở Bệnh viện 115 quận 10 Tp.HCM gợi ý: “Theo tôi, Nhà nước nên có một chính sách trợ giá, để giá thuốc có thể giảm xuống bớt giúp cho người dân”.
Chị TTD, bệnh nhân đang nằm điều trị tại Bệnh viện 115 có ý kiến: “Nước ngoài giá thuốc tăng, người dân có bảo hiểm khi chữa bệnh, còn nước mình bảo hiểm chỉ qua loa thôi, nói chung là chất lượng y tế của nước ta chưa giúp cho người ta niềm tin về dịch vụ này. Phải tăng cường chất lượng bảo hiểm y tế, trợ giá thuốc cho người bệnh, quản lý tốt hơn giá thuốc, giúp cho người bệnh mua thuốc rẻ hơn”. Cơn sốt giá thuốc tây tăng cao như vậy, nhưng theo thông tin dự đoán vẫn chưa dừng lại.
Cục Quản lý dược hình như vẫn chưa có động thái gì gọi là vào cuộc nhằm bình ổn giá thuốc lần này. Nhưng có lẽ chuyện kéo giá thuốc về vị trí cũ là chuyện không thể trong tình hình hiện nay. Hiện giá thứ gì cũng tăng nên giá thuốc phải tăng. Biết là như vậy, một lý do nghe đơn giản là như vậy, nhưng bài toán khó cho những người nghèo có mức thu nhập thấp.
Việt Nam hiện là quốc gia sản xuất Robusta lớn nhất thế giới, xuất khẩu khoảng 1,5 triệu tấn mỗi năm, đóng góp hơn 43% sản lượng Robusta toàn cầu và tạo sinh kế cho hơn 600.000 hộ nông dân. Song, để biến lợi thế thị trường thành lợi thế cạnh tranh bền vững, chất lượng Robusta Việt cần được nâng tầm từ gốc rễ sản xuất.
Việt Nam được đánh giá có nhiều lợi thế để thu hút đầu tư vào lĩnh vực logistics nhờ vị trí địa lý chiến lược, khả năng kết nối thương mại và tiềm năng phát triển hạ tầng. Tuy nhiên, để chuyển hóa những lợi thế này thành động lực tăng trưởng, cần tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, thể chế và đẩy mạnh chuyển đổi số...
Các biện pháp thuế theo điều tra Mục 301 sẽ chính thức được áp dụng đối với hàng nhập khẩu vào Hoa Kỳ từ 0 giờ 01 phút ngày 24/7/2026 (giờ miền Đông Hoa Kỳ)...
Bão đang tiến gần Biển Đông, trong khi Bắc Bộ tiếp tục đối mặt với một đợt mưa lớn kéo dài, làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại nhiều địa phương. Các cơ quan chức năng đã phát đi cảnh báo, đồng thời triển khai các biện pháp ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai...
Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh vừa ký quyết định thành lập Khu Thương mại tự do (Free Trade Zone – FTZ) gắn với cảng biển khu vực Cái Mép Hạ, tổng diện tích quy hoạch khoảng 4.174,35 ha, được chia thành 8 phân khu chức năng...
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Việc chuẩn bị đầy đủ về thể chế, năng lực kỹ thuật và nguồn lực là điều kiện tiên quyết để tham gia hiệu quả, minh bạch vào thị trường carbon toàn cầu. Đó là khẳng định của Phó Cục trưởng Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Tuấn Quang.