10:51 31/05/2018

Giá vàng lình xình, USD tự do và ngân hàng đồng loạt giảm

Diệp Vũ

Cú giảm sáng nay của giá USD trong nước cũng theo sự “hạ nhiệt” của tỷ giá đồng USD trên thị trường thế giới

Diễn biến giá vàng SJC tại DOJI - Nguồn: DOJI.
Diễn biến giá vàng SJC tại DOJI - Nguồn: DOJI.

Giá vàng thế giới tái lập mốc 1.300 USD/oz nhưng với mức tăng nhẹ, nên không đủ để đưa giá vàng miếng trong nước bứt phá khỏi vùng 36,7 triệu đồng/lượng. Giá USD tự do và ngân hàng cùng giảm sau mấy ngày liên tiếp tăng mạnh.

Lúc hơn 10h trưa nay (31/5), giá vàng miếng SJC tại thị trường Hà Nội theo niêm yết của Tập đoàn DOJI là 36,6 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,67 triệu đồng/lượng (bán ra). So với cuối giờ giao dịch hôm qua, giá vàng miếng SJC tại doanh nghiệp này hiện tăng 10.000 đồng/lượng.

Tại thị trường Tp.HCM cùng thời điểm trên, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 36,58 triệu đồng/lượng và 36,73 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và bán.

Tình trạng lình xình của giá vàng đang làm nản lòng các nhà đầu tư, khiến giao dịch vàng miếng tiếp tục trong cảnh trầm lắng. "Khối lượng giao dịch vàng miếng trong tháng 5 vẫn khá thấp. Đa số vẫn chỉ là các giao dịch nhỏ lẻ và ít có các giao dịch lớn phát sinh", Công ty PNJ cho biết sáng thứ Năm.

Hơn 1 tháng nay, giá vàng miếng SJC bán ra duy trì trong vùng hẹp từ 36,6-36,8 triệu đồng/lượng. Thậm chí, so với thời điểm đầu năm, giá vàng miếng hiện tại gần như "dậm chân tại chỗ". Bởi vậy, khả năng sinh lời của việc nắm giữ vàng miếng là hầu như không có.

Giá các sản phẩm vàng 999,9 của các thương hiệu lâu năm cũng ổn định trong thời gian gần đây, và thấp hơn giá vàng miếng. Vàng nhẫn tròn trơn Phú Quý của Tập đoàn Phú Quý sáng nay có giá mua vào là 36 triệu đồng/lượng và bán ra là 36,4 triệu đồng/lượng.

Giá USD tại Hà Nội sáng nay phổ biến ở mức 22.850 đồng (mua vào) và 22.870 đồng (bán ra), giảm 10 đồng so với sáng hôm qua. Trong 3 ngày đầu tuần, giá USD tự do đã tăng 45 đồng.

Ngân hàng Vietcombank sáng nay báo giá USD ở mức 22.795 đồng (mua vào) và 22.865 đồng (bán ra), giảm 15 đồng so với sáng thứ Tư. Trong 3 ngày trước, giá USD niêm yết tại Vietcombank tăng 65 đồng.

Giá USD niêm yết tại Eximbank lúc hơn 10h trưa nay là 22.760 đồng và 22.850 đồng, tương ứng giá mua và bán. Sáng qua, ngân hàng này báo giá USD bán ra ở 22.900 đồng.

Tỷ giá USD/VND trong nước tăng mấy ngày qua phù hợp với xu hướng tăng của đồng USD trên thị trường quốc tế. Cú giảm sáng nay của giá USD trong nước cũng theo sự "hạ nhiệt" của tỷ giá đồng USD trên thị trường thế giới.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác sáng nay giảm 0,1%, còn 94,089 điểm. Hôm thứ Ba, chỉ số này đạt mức cao nhất 7 tháng ở 95,025 điểm do nhu cầu mua trái phiếu kho bạc Mỹ và đồng USD để phòng ngừa rủi ro tăng cao trong bối cảnh bất ổn chính trị ở Italy.

Tình hình Italy đã bớt gây lo ngại khi Thủ tướng tạm quyền Carlo Cottarelli nói rằng nước này đang đứng trước khả năng thành lập được một chính phủ. Đây là một tín hiệu cho thấy các chính trị gia Italy có thể tìm được giải pháp để đưa đất nước ra khỏi thế bế tắc hiện nay.

Đồng USD giảm giá mở đường cho giá vàng tái lập mốc 1.300 USD/oz. Gần đây, sức ép từ đồng USD mạnh đã khiến giá vàng giảm xuống mức thấp nhất 5 tháng.

Lúc đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Tư tại New York, giá vàng giao ngay tăng 2,5 USD/oz, đạt 1.301,9 USD/oz. Lúc hơn 10h trưa nay theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại châu Á tăng thêm 0,7 USD/oz so với chốt phiên Mỹ, đứng ở 1.302,6 USD/oz.

Mức giá này tương đương khoảng 35,9 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC bán lẻ khoảng 800.000 đồng/lượng.