13:28 27/02/2019

Giá vàng miếng bám mốc 37 triệu đồng/lượng, USD tụt giá

Diệp Vũ

Giá USD tự do và ngân hàng đồng loạt giảm khá mạnh theo tỷ giá đồng USD trên thị trường quốc tế

Những phát biểu của Chủ tịch FED Jerome Powell ngày 26/2 không ảnh hưởng nhiều đến giá vàng - Ảnh: Getty/CNBC.
Những phát biểu của Chủ tịch FED Jerome Powell ngày 26/2 không ảnh hưởng nhiều đến giá vàng - Ảnh: Getty/CNBC.

Giá vàng thế giới ít biến động, khiến giá vàng miếng trong nước sáng nay (27/2) tiếp tục giữ trên mốc 37 triệu đồng/lượng. Giá USD tự do và ngân hàng đồng loạt giảm khá mạnh theo tỷ giá đồng USD trên thị trường quốc tế.

Lúc gần 12h trưa, Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 36,93 triệu đồng/lượng (mua vào) và 37,01 triệu đồng/lượng (bán ra). Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 36,87 triệu đồng/lượng và 37,07 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và bán.

So với cùng thời điểm sáng qua, giá vàng miếng SJC hiện giảm 20.000-30.000 đồng/lượng. Trong khoảng 1 tuần trở lại đây, giá vàng miếng khá ổn định trên ngưỡng 37 triệu đồng/lượng.

Trạng thái đứng cao hơn giá vàng miếng ở chiều bán ra đang được các sản phẩm vàng 999,9 duy trì. Giới kinh doanh vàng lý giải rằng do nhu cầu mua các sản phẩm vàng 999,9 hiện lớn hơn vàng miếng, nên giá các sản phẩm này cao hơn.

Vàng nhẫn tròn trơn 999,9 hiệu Phú Quý của Tập đoàn Phú Quý sáng nay có giá mua vào là 36,75 triệu đồng/lượng và bán ra là 37,15 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với sáng qua.

Giá vàng miếng hiện cũng đang rẻ hơn giá vàng thế giới quy đổi chừng 100.000 đồng/lượng.

Giá USD tự do tại Hà Nội sáng nay phổ biến ở mức 23.185 đồng (mua vào) và 23.205 đồng (bán ra), giảm 15 đồng so với hôm qua.

Ngân hàng Vietcombank hạ báo giá USD 10 đồng, còn 23.150 đồng và 23.250 đồng, tương ứng giá mua và bán.

Trên thị trường thế giới, đồng USD sụt giá khá mạnh đêm qua, sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Jerome Powell một lần nữa khẳng định quan điểm sẽ "kiên nhẫn" trong vấn đề nâng lãi suất trong 2019.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD về ngưỡng trên 96,1 điểm trong sáng nay, từ ngưỡng 96,4-96,5 điểm vào sáng qua.

Những phát biểu của ông Powell không ảnh hưởng nhiều đến giá vàng. 

Giá vàng giao ngay tại châu Á lúc gần 12h trưa theo giờ Việt Nam đứng ở 1.328,3 USD/oz, giảm 1,1 USD/oz so với đóng cửa phiên Mỹ ngày thứ Ba. Mức giá này tương đương hơn 37,1 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo giá USD tự do và chưa tính các chi phí liên quan.

Trong phiên New York đêm qua, giá vàng tăng 1,3 USD/oz, chốt ở 1.329,4 USD/oz.

Các nhà đầu tư quốc tế hiện đang thận trọng chờ cuộc gặp thượng đỉnh dự kiến bắt đầu vào chiều tối nay tại Hà Nội giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un. Ngoài ra, thị trường cũng đang chờ những thông tin rõ ràng hơn về khả năng Mỹ và Trung Quốc đạt một thỏa thuận nhằm chấm dứt chiến tranh thương mại.