
Giá vàng thế giới tăng nhẹ, đưa giá vàng miếng trong nước sáng nay (16/1) tăng khoảng 100.000 nghìn đồng mỗi lượng. Giá USD tự do tăng khá mạnh, trong khi giá USD ngân hàng giảm nhẹ.
Lúc gần 11h trưa, Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 43,15 triệu đồng/lượng (mua vào) và 43,35 triệu đồng/lượng (bán ra). Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 43,05 triệu đồng/lượng và 43,4 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và bán.
So với cùng thời điểm ngày hôm qua, giá vàng miếng hiện tăng 50.000-100.000 đồng/lượng. So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng SJC bán lẻ đang rẻ hơn 100.000-150.000 đồng/lượng.
Giá các sản phẩm vàng 999,9 khác cũng tăng nhẹ. Nhẫn tròn Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu có giá mua vào là 43,17 triệu đồng/lượng và bán ra là 43,63 triệu đồng/lượng. Nhẫn tròn Phú Quý của Tập đoàn Phú Quý có giá tương ứng là 43 triệu đồng/lượng và 43,5 triệu đồng/lượng.
Giá USD tự do tại Hà Nội sáng nay phổ biến ở mức 23.175 đồng (mua vào) và 23.200 đồng (bán ra), tăng 15 đồng so với sáng qua. Giá USD niêm yết tại Ngân hàng Vietcombank giảm 5 đồng, còn 23.120 đồng và 23.240 đồng.
Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay tại châu Á lúc gần 11h trưa theo giờ Việt Nam đứng ở 1.556,8 USD/oz, giảm 0,2 USD/oz so với đóng cửa phiên ngày thứ Tư tại New York. Trong phiên Mỹ đêm qua, giá vàng tăng 9,9 USD/oz, chốt ở 1.557 USD/oz.
Giá vàng thế giới hiện tại tương đương khoảng 43,5 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo giá USD tự do.
Mỹ và Trung Quốc đã ký thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 tại Nhà Trắng vào ngày hôm qua (15/1). Tuy nhiên, theo một số nhà phân tích, nhiều nhà đầu tư vẫn chưa hết lo về thương chiến Mỹ-Trung. Nội dung thỏa thuận được công bố không nằm ngoài dự báo, và Mỹ vẫn đang áp thuế quan lên khoảng 360 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc.
Vì lý do này, giá vàng thậm chí không giảm mà còn tăng sau khi thỏa thuận được ký. Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục mới trong phiên ngày thứ Tư, nhưng chứng khoán châu Á sáng thứ Năm phản ứng khá dè dặt, với một số thị trường giảm nhẹ.
"Mối lo về thương mại vẫn còn, vì thuế quan chưa được dỡ hoàn toàn", nhà phân tích cấp cao Edwar Moya thuộc OANDA nói với hãng tin CNBC. "Tình trạng này sẽ giúp giá vàng được hỗ trợ trong ngắn hạn và có thể tăng lên mức 1.580 USD/oz sau vài tuần nữa. Trước mắt, giá vàng có thể duy trì trên 1.540 USD/oz".
Theo dự kiến, sau khi thỏa thuận giai đoạn 1 bắt đầu được thực thi, Mỹ và Trung Quốc sẽ bắt đầu đàm phán giai đoạn 2 - Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho biết. Đây được cho sẽ là giai đoạn đàm phán khó khăn hơn nhiều so với giai đoạn 1, vì sẽ đề cập đến những vấn đề gai góc nhất trong quan hệ kinh tế Mỹ-Trung như công nghệ, an ninh mạng và trợ cấp công nghiệp.
Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) và Công ty công nghệ thanh toán điện tử hàng đầu thế giới Visa (Visa) chính thức công bố hợp tác chiến lược, ra mắt tài khoản nhận tiền từ nước ngoài trên Techcombank Mobile, được triển khai trên hạ tầng thanh toán toàn cầu của Visa nhằm đơn giản hóa toàn bộ hành trình nhận tiền quốc tế cho người dùng Việt Nam.
Kết thúc cuộc họp chính sách tiền tệ ngày 23/7, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) ra quyết định giữ nguyên lãi suất...
Tuy nhiên, quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust có phiên mua ròng vàng thứ tư liên tiếp...
Đến ngày 23/7, lãi suất huy động trực tuyến bình quân của 36 ngân hàng đạt khoảng 6,16%/năm (kỳ hạn 6 tháng) và 6,39%/năm (kỳ hạn 12 tháng). So với cuối tháng 6/2026, chỉ có 2 ngân hàng tăng lãi suất…
Với 2 phiên giảm liên tiếp, giá mua, bán vàng miếng SJC tại các hệ thống lớn giảm phổ biến 8,4 triệu đồng/lượng và 6,4 triệu đồng/lượng. Cá biệt tại Ngọc Thẩm, mức giảm trên lên tới 13 triệu đồng/lượng với chiều mua và 10 triệu đồng/lượng với chiều bán…
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.