
Sau 2 phiên liên tiếp xả ròng cực mạnh, hôm nay (12/9) khối ngoại đã giảm nhiệt. Tuy nhiên, lực bán vẫn tập trung chủ yếu tại nhóm cổ phiếu trụ.
Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 4,74 điểm (-0,35%) xuống 1.353,05 điểm. HNX-Index giảm 0,11 điểm (-0,03%) xuống 334,33 điểm. UPCoM-Index giảm 0,04 điểm (-0,04%) xuống 91,98 điểm.
Trên HOSE, khối ngoại mua vào với khối lượng 23,4 triệu đơn vị, giá trị 1.043,7 tỷ đồng và bán ra với khối lượng 25,2 triệu đơn vị, giá trị 1.187,2 tỷ đồng. Như vậy, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng trên sàn này khoảng 1,8 triệu đơn vị, tương ứng giá trị bán ròng 143,4 tỷ đồng.
Ở chiều mua, PLX dẫn đầu danh sách với 55,1 tỷ đồng. Một số mã cũng được mua nhiều như GMD với 45,6 tỷ đồng; CTG với 29,4 tỷ đồng; VCB với 28,3 tỷ đồng; DIG với 18,9 tỷ đồng; NKG với 16,2 tỷ đồng…
Ở chiều bán, bộ 3 cổ phiếu họ Vin gồm VRE, VIC và VHM lần lượt bị bán ròng 55,4 tỷ đồng; 39,6 tỷ đồng và 15,7 tỷ đồng. Ngoài ra, VNM hay ssi cũng đều bị bán trên 50 tỷ đồng.
Trên HNX, khối ngoại bán ròng 750 nghìn cổ phiếu, giá trị bán ròng đạt 25,5 tỷ đồng. Trong đó, họ bán ròng mạnh nhất VND với 14,4 tỷ đồng, xếp liền sau là CDN với 8,1 tỷ đồng. Trái lại, dù dẫn đầu bên được mua nhưng SHS cũng chỉ dừng lại ở mức 2,7 tỷ đồng.
Trên UPCoM, nhà đầu tư ngoại phiên hôm nay tiếp tục mua ròng với giá trị hơn 25 tỷ đồng. Trong đó, ACV dẫn đầu bên được mua với 12,6 tỷ đồng. Ngược lại, ABI dẫn đầu bên bị xả với 5,5 tỷ đồng.
Tính chung trên toàn thị trường, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 2 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 144,5 tỷ đồng, giảm 91,2% về lượng và 80,7% về giá trị so với phiên hôm.
Khi thanh khoản cạn kiệt, áp lực giải chấp chưa được xử lý và dòng tiền lớn vẫn đứng ngoài, thị trường chưa thể kỳ vọng vào một nhịp hồi phục bền vững. Dù mức giảm đã rất sâu, tín hiệu quan trọng nhất vẫn là sự trở lại của lực cầu thực chất.
Dòng tiền quay trở lại một số quỹ ETF trong tuần qua trong đó bất ngờ có quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF.
Bom ngừng rơi, tên lửa không phóng, giá dầu “rơi tự do”, chứng khoán thế giới xanh mướt cũng không “cứu” được thị trường hôm nay. Một đợt ép trụ mạnh từ sau 2h chiều đã dẫn động áp lực bán tháo lan tràn.
Tuy nhiên, ngoài cuộc điều tra về lao động cưỡng bức đã có kết luận, USTR còn mở thêm các cuộc điều tra về sở hữu trí tuệ, nhắm trực tiếp vào Việt Nam, và tình trạng dư thừa công suất đối với 13 nền kinh tế, trong đó có Việt Nam.
Ngay cả khi VIC, VHM lên giá khá mạnh chiều nay vẫn không thể giúp VN-Index cưỡng lại sức ép từ số đông. Đặc biệt cổ phiếu ngân hàng blue-chips lao dốc cả loạt khiến chỉ số mất điểm rất nhanh từ sau 2h15, kéo theo đợt bán tháo lan tràn.
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 30-2026 phát hành ngày 27/07/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Tuy đã có các khung cơ bản nhưng những chi tiết để doanh nghiệp có thể thực hiện được dự án tín chỉ carbon vẫn còn thiếu. Doanh nghiệp vẫn đang chờ hướng dẫn chi tiết từ các bộ, ngành để có thể tạo ra tín chỉ trao đổi, bù trừ trong nước và có thêm loại hàng hóa thứ hai đưa lên sàn giao dịch, thay vì chỉ có Hạn ngạch như hiện nay.