
Các quỹ phòng hộ bán khống cổ phiếu Tesla đã kiếm được 16,2 tỷ USD lợi nhuận từ giao dịch này, nhờ việc giá cổ phiếu của hãng xe điện do tỷ phú Elon Musk điều hành “bốc hơi” một nửa trong vòng 3 tháng trở lại đây.
Tờ báo Financial Times dẫn số liệu từ công ty S3 Partners cho biết đây là mức lãi ước tính trên giấy tờ dựa trên biến động giá cổ phiếu Tesla kể từ mức đóng cửa cao kỷ lục vào hôm 17/12/2024 cho tới nay. Trong cùng khoảng thời gian, Tesla mất hơn 700 tỷ USD giá trị vốn hóa thị trường và khối tài sản ròng của ông Musk - người giàu nhất thế giới - sụt hơn 100 tỷ USD.
Bán khống (short) là đặt cược vào sự giảm giá của một tài sản, và nhà giao dịch bán khống hưởng lợi nhuận khi tài sản đó mất giá và ngược lại.
Việc ông Musk - CEO của Tesla - công khai can thiệp vào chính trị châu Âu, bao gồm việc ông ủng hộ các đảng cực hữu ở khu vực này - đã góp phần khiến doanh số bán xe của Tesla ở châu Âu sụt giảm. Nỗ lực của ông Musk ở Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) nhằm cắt giảm chi tiêu liên bang và sa thải hàng loạt công chức cũng vấp phải sự phản đối mạnh mẽ ở Mỹ.
“Tesla vốn có giá trị thương hiệu rất mạnh nhưng Elon đã phá hỏng điều đó. Ông ấy đang đứng về phía đối đầu với người mua xe”, nhà quản lý quỹ Per Lekander của quỹ phòng hộ Clean Energy Transition với 1,5 tỷ USD tỷ tài sản nhận định. Ông Lekander cho biết đã bắt đầu bán khống cổ phiếu Tesla từ mấy năm trước.
Tuần trước, ngân hàng JPMorgan Chase hạ dự báo giá cổ phiếu Tesla vào cuối năm nay về 120 120 USD/cổ phiếu từ 135 USD/cổ phiếu trước đó. “Chúng tôi cho rằng lịch sử của ngành công nghiệp ô tô chưa có trường hợp nào mà một thương hiệu lại mất giá trị nhanh như Tesla”, báo cáo viết.
Trong phiên giao dịch ngày 17/3, cổ phiếu Tesla đóng cửa ở mức hơn 238 USD/cổ phiếu.
Việc các nhà bán khống cổ phiếu Tesla “ăn nên làm ra” trong thời gian gần đây là sự đảo ngược một phần của những thiệt hại mà họ hứng chịu khi dấn thân vào giao dịch này trong những năm gần đây. Đà tăng bền bỉ của cổ phiếu Tesla trong những năm qua đã khiến nhiều quỹ phòng hộ phải từ bỏ việc bán khống cổ phiếu này vì lỗ chồng lỗ.
Tổng mức lỗ trên giấy đối với các nhà bán khống cổ phiếu Tesla kể từ khi cổ phiếu này lên sàn vào năm 2010 đến nay là 64,5 tỷ USD, dù đã tính đến cả khoản lãi gần đây.
Trong vòng 1 tháng qua, số cổ phiếu Tesla bị bán khống đã tăng 16,3% lên mức 71,5 triệu cổ phiếu, tương đương 2,6% tổng số cổ phiếu Tesla - theo S3. Việc thị trường gia tăng đặt cược vào sự mất giá của cổ phiếu Tesla diễn ra trong bối cảnh xu hướng bán tháo cổ phiếu nói chung ở Phố Wall do mối lo ngại rằng chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump có thể gây ra tổn thất lớn cho kinh tế Mỹ.
Đến hiện tại, cổ phiếu Tesla đã để mất hết thành quả tăng có được sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Lúc đầu, việc ông Trump tái đắc cử và mối quan hệ thân thiết của ông với ông Musk khiến giới đầu tư tràn ngập hy vọng rằng Tesla sẽ hưởng lợi từ mối quan hệ này.
Kết quả kinh doanh quý 4/2024 mà Tesla công bố hồi tháng 1 không đạt kỳ vọng của giới phân tích. Tuần trước, trong một lá thư gửi Đại diện thương mại Mỹ (USTR), Tesla nói rằng chiến tranh thương mại của ông Trump có thể khiến hãng bị ảnh hưởng bởi thuế quan trả đũa - yếu tố sẽ dẫn tới chi phí sản xuất ô tô ở Mỹ gia tăng.
Trong nhiều năm, Tesla luôn là một trong những cổ phiếu bị bán khống nhiều nhất trên thị trường chứng khoán Mỹ. Ở thời điểm đầu năm 2020, có tới khoảng 300 triệu cổ phiếu Tesla bị bán khống.
Tuy nhiên, một đợt tăng giá kéo dài của cổ phiếu Tesla - với mức hơn 1.500% trong vòng 2 năm đến giữa năm 2021 - đã đánh gục những đặt cược đó, cho dù một số nhà đầu tư vẫn cho rằng mức định giá của Tesla đang ngày càng tách rời khỏi các yếu tố kinh tế hiện thực.
Về phần mình, ông Musk có cả một lịch sử dài đối đầu với các nhà bán khống cổ phiếu Tesla từ lớn đến nhỏ. Năm ngoái, ông nói bất kỳ ai còn vị thế bán khống cổ phiếu Tesla sẽ “tiêu đời” một khi công ty hoàn chỉnh được công nghệ tự lái hoàn toàn.
Saudi Arabia, Morocco và Ai Cập ghi nhận lượng du khách quốc tế tăng mạnh so với năm 2019, trong khi Israel, Ireland và một số điểm đến tại châu Á vẫn chưa trở lại mức trước đại dịch Covid-19...
Liên minh châu Âu (EU) có nguy cơ không thể thông qua gói trừng phạt kinh tế mới nhằm vào Nga, khi nhiều nước thành viên không ủng hộ những biện pháp có thể gây tổn hại cho các doanh nghiệp lớn của họ…
Trong lúc ngành hàng không toàn cầu đối mặt nhiều thách thức vì cuộc khủng hoảng năng lượng do chiến tranh giữa Mỹ và Iran gây ra, một số hãng bay vẫn lãi lớn...
Trong khi phần lớn châu Âu đã cho phép cửa hàng hoạt động cả 7 ngày trong tuần, Đức vẫn duy trì quy định hạn chế mua sắm vào Chủ nhật có từ hơn một thế kỷ trước. Tuy nhiên, sức ép vực dậy nền kinh tế trì trệ đang khiến Berlin cân nhắc nới lỏng quy định lâu đời này…
BlackRock đã trở thành công ty quản lý tài sản đầu tiên trên thế giới vượt mốc 15 nghìn tỷ USD tài sản, một con số gần gấp ba lần tổng sản phẩm quốc nội (GDP) danh nghĩa hàng năm của Đức, nền kinh tế lớn nhất Liên minh châu Âu (EU)...
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 29-2026 phát hành ngày 20/07/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Hà Nội vừa khởi công xây dựng đồng thời 5 tuyến metro, định hình cấu trúc đô thị đa cực, chuyển dần từ mô hình phát triển tập trung vào khu vực trung tâm sang mô hình phát triển đa trung tâm. Phát triển các tuyến metro đồng thời thúc đẩy TOD tích hợp với nhà ở, thương mại, văn phòng, dịch vụ sẽ tối ưu hóa giá trị sử dụng đất.