Bộ Tài chính vừa ban hành văn bản gửi Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đẩy nhanh tiến độ xử lý thủ tục giải thể doanh nghiệp, căn cứ theo Luật Doanh nghiệp cùng các Nghị định sửa đổi, bổ sung về đăng ký doanh nghiệp (Nghị định số 168/2025/NĐ-CP và Nghị định số 296/2026/NĐ-CP).
Bộ Tài chính yêu cầu Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh phối hợp chặt chẽ với Cơ quan thuế để rút ngắn tối đa thời gian xử lý hồ sơ.
Theo đó, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải tiếp nhận, xử lý và chuyển thông tin giải thể sang cơ quan thuế trong vòng 01 ngày làm việc.
Khi nhận được ý kiến xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế, tình trạng pháp lý của doanh nghiệp sẽ được chuyển sang “Đã giải thể” trong 01 ngày làm việc. Đáng chú ý, nếu quá 2 ngày làm việc kể từ ngày gửi thông tin mà cơ quan thuế không có ý kiến phản hồi, Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ tự động chuyển tình trạng sang “Đã giải thể” trong vòng 1 ngày làm việc tiếp theo.
Đối với doanh nghiệp không nộp hồ sơ giải thể nhưng đã quá thời hạn 180 ngày kể từ ngày có nghị quyết/thông báo giải thể (và không có khiếu nại, phản đối bằng văn bản từ cơ quan thuế hay bên liên quan), cơ quan quản lý sẽ chủ động cập nhật trạng thái “Đã giải thể” cho doanh nghiệp và chấm dứt hoạt động các chi nhánh/địa điểm kinh doanh trong vòng 01 ngày làm việc.
Trường hợp nghẽn mạng hay lỗi kỹ thuật, hai cơ quan phải chủ động trao đổi linh hoạt, bảo đảm cơ quan thuế phản hồi trong tối đa 2 ngày làm việc.
Chỉ đạo quyết liệt của Bộ Tài chính được đưa ra đúng thời điểm áp lực thủ tục giải thể tăng cao. Theo số liệu thống kê tình hình đăng ký doanh nghiệp 9 tháng năm 2026, hơn 48,7 nghìn doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục giải thể, ghi nhận mức tăng đột biến 118,8% so với cùng kỳ năm trước.
Bình quân mỗi tháng có khoảng 19,1 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường (bao gồm tạm ngừng kinh doanh, chờ giải thể và hoàn tất giải thể).
Ngược lại, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn đạt gần 89,8 nghìn doanh nghiệp (giảm 9,7%) và số doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể là 33,5 nghìn doanh nghiệp (giảm 37,0%).
Sự dịch chuyển rõ rệt từ nhóm “ngừng hoạt động chờ giải thể” (giảm mạnh 37%) sang nhóm “đã hoàn tất giải thể” (tăng vọt 118,8%) cho thấy nhu cầu giải quyết dứt điểm vòng đời pháp lý của các đơn vị kinh doanh là rất lớn, đòi hỏi hệ thống cơ quan quản lý nhà nước phải nâng cao tốc độ xử lý để tránh ứ đọng hồ sơ.
Do vậy, việc cắt giảm thời gian phản hồi giữa cơ quan thuế và cơ quan đăng ký kinh doanh (xuống còn 1–2 ngày làm việc) không chỉ giúp doanh nghiệp nhanh chóng hoàn tất các nghĩa vụ pháp lý, giải phóng nguồn lực tồn đọng để tái đầu tư vào các cơ hội mới, mà còn phản ánh sự đồng hành, minh bạch hóa thủ tục hành chính của cơ quan quản lý nhà nước trong bối cảnh thị trường đang thanh lọc mạnh mẽ.
Với quy mô hơn 35 ha, chiều dài bến khoảng 600 m và công suất thiết kế 2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, Cảng thủy nội địa Giang Biên được định hướng trở thành điểm gom, trung chuyển hàng hóa giữa Hà Nội, các khu công nghiệp phía Bắc và hệ thống cảng biển Hải Phòng...
Nhà ga VIP, tháp kiểm soát không lưu, đường băng và những hệ thống vận hành ứng dụng AI đang đồng thời được triển khai gấp rút tại Cảng Hàng không Quốc tế Gia Bình, hướng tới mục tiêu sẵn sàng phục vụ APEC 2027.
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 41-2026 phát hành ngày 12/10/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Đà Nẵng đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế đầy tham vọng cho quý 4/2026 với kịch bản tăng trưởng 11,22% cho cả năm. Để đạt được mục tiêu này, thành phố cần huy động khoảng 35.000 tỷ đồng vốn đầu tư toàn xã hội trong quý cuối cùng của năm.
Bộ Xây dựng đăng ký nhu cầu vốn trung hạn giai đoạn 2026-2030 cho tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng là 224.586 tỷ đồng. Dù vốn đăng ký tăng so với dự kiến trước đó, tuy nhiên, do tiến độ chuẩn bị dự án và các yếu tố kỹ thuật, Bộ hiện chưa đề nghị bổ sung thêm vốn trung hạn cho dự án...
Giới chuyên gia đánh giá năm 2026 là thời điểm bản lề đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Việc Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách để tháo gỡ rào cản về visa, thị thực, thời hạn… sẽ tạo ra các cơ hội, sức hút tốt cho khách du lịch.
Tuyệt đối không để nền kinh tế thiếu điện và thiếu xăng dầu, đó là khẳng định từ Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi. Kịch bản tăng trưởng kinh tế 3 tháng cuối năm cũng được xác định rõ để từng bộ, từng địa phương đều hoàn thành kế hoạch của cả năm, đưa kinh tế cả nước đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.