
Chỉ sau 14 tiếng trong cuộc thử nghiệm dự định kéo dài 24 tiếng hiển thị hình nền trên trang chủ tìm kiếm, Google đã phải trả giao diện trang chủ của mình về phông nền trắng quen thuộc.
Marissa Mayer, chuyên gia thiết kế của Google, xác nhận rằng cuộc thử nghiệm đã phải kết thúc sớm hơn dự định do gặp phải một lỗi ngoài dự tính. Hình nền trên trang chủ đã vô tình che mất những đường link nằm dưới khung tìm kiếm của Google.
Nhiều người sử dụng đã cảm thấy khó chịu và bực tức trước sự thay đổi này, và mong muốn được quay lại hình ảnh quen thuộc trước đây của Google. Chỉ trong vòng mấy tiếng xuất hiện, “trở lại màn hình cũ của Google” đã trở thành cụm từ được tìm kiếm nhiều thứ 7 trên Google.
Trước đó một tuần, Google đã quyết định cung cấp thêm tính năng “cho phép đổi hình nền trang chủ”. Theo đó, Google sẽ tự động hiển thị một hình nền, thay cho phông nền trắng trước đây, và người dùng có thể thay đổi hình nền này theo cách riêng.
Tuy nhiên, người dùng không những không thích thú với tính năng mới này, mà còn phản đối bởi vì họ đã quá quen thuộc với phông nền đơn giản, một nét đặc trưng vốn có của Google trước đây.
Thêm vào đó, thất bại của Google cũng tạo dịp để những người yêu thích công cụ tìm kiếm Bing có cơ hội để “nhạo báng”. Bởi nhiều người cho rằng, Google đang bắt chước phong cách của Bing.
Trang công nghệ ZDNet đã giật tít một bài viết: “Google sẽ chết vì sự ghen tỵ với Bing?”. Trong đó khẳng định, Google đang ngày càng giống Bing, nhưng sự thay đổi đó chỉ khiến thời gian tải trang lâu hơn và khiến người sử dụng mất dần sự yêu thích.
Tờ Telegraph còn dẫn lời Peter Bale, Giám đốc điều hành của MSN UK, cho rằng: “Thật là thích thú khi nhìn thấy Google đang mượn trang chủ của Bing”. Trong khi, tờ Guardian tuyên bố, tính năng tự thay đổi hình nền này của Google không hoạt động trên Safari và Opera, nên người dùng cần tải trình duyệt khác thay thế Chrome của Google.
Sau khi Google gỡ bỏ tính năng mới này, trang chủ tìm kiếm trở lại phông nền trắng quen thuộc, nhưng người dùng vẫn có thể tự mình thay đổi hình nền của Google, với điều kiện phải có tài khoản đăng nhập.




Cổ phiếu hàng loạt doanh nghiệp bán dẫn hàng đầu châu Á đồng loạt giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, trong đó Reuters đánh giá thị trường Hàn Quốc chịu áp lực lớn nhất...
Một doanh nghiệp Nhật Bản vừa giới thiệu buồng làm mát cá nhân được ví như "tủ lạnh cho người", giúp hạ thân nhiệt người ngồi bên trong chỉ sau vài phút…
Làn sóng đầu tư vào AI trên toàn cầu, kéo theo nhu cầu bùng nổ đối với hạ tầng điện toán và chip bán dẫn, đang tạo ra cơ hội tăng trưởng chưa từng có cho các doanh nghiệp sản xuất chip của Trung Quốc...
Trong 6 tháng đầu năm, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam đối với nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, với kim ngạch đạt 28 tỷ USD, tăng 51,4% so với cùng kỳ năm trước…
Một bên (doanh nghiệp) lo ngại cơ chế này sẽ tạo lợi thế cho game xuyên biên giới thâm nhập thị trường, trong khi bên còn lại cho rằng đây là điều kiện cần để Việt Nam thu hút các giải đấu esports quốc tế...
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 30-2026 phát hành ngày 27/07/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Những cam kết trong Nghị định thư Montreal đặt ra bài toán phải chuyển đổi công nghệ cho các doanh nghiệp lĩnh vực điều hòa không khí di động, không khí gia dụng; lĩnh vực thiết bị lạnh công nghiệp, lạnh thương mại. Dự án "Quản lý bền vững các chất được kiểm soát theo Nghị định thư Montreal" vừa chính thức được khởi động nhằm hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi, đáp ứng các cam kết quốc tế.