14:13 27/04/2022

Hàn Quốc có thành phố nổi đầu tiên trên thế giới

Trang Linh

Thành phố nổi Oceanix Busan được xây dựng trên các nền tảng liên thông có tổng diện tích bề mặt hơn 6,2 hecta...

Hình ảnh thành phố nổi Oceanix Busan - Ảnh: Oceanix, BIG-Bjarke Ingels Group
Hình ảnh thành phố nổi Oceanix Busan - Ảnh: Oceanix, BIG-Bjarke Ingels Group

Công ty phát triển thành phố nổi Oceanix, chính quyền thành phố Busan (Hàn Quốc) và Liên hợp quốc (UN) ngày 26/4 công bố nguyên mẫu thành phố nổi Oceanix Busan - thành phố nổi bền vững đầu tiên trên thế giới.

Thành phố nổi được xem là một cách để giảm thiểu tác động của tình trạng nước biển dâng do biến đổi khí hậu. Theo nhận xét tóm tắt của các nhà hoạch định chính sách trong một báo cáo IPCC gần đây nhất của UN, nước biển dâng gây ra mối đe dọa hiện hữu đối với một số đảo nhỏ và một số bờ biển trũng thấp, đe dọa cơ sở hạ tầng điện và giao thông tại các khu vực này.

Theo cổng thông tin và khoa học về biến đổi khí hậu Climate.Gov, từ năm 1880, mực nước biển bình quân toàn cầu đã tăng 20-23 cm. Khoảng 1/3 mức tăng này xảy ra trong 25 năm qua. Tổ chức NOAA dự báo mực nước biển bình quân tại Mỹ sẽ tăng khoảng 25-30 cm vào năm 2050.

Tại Hàn Quốc, Busan là thành phố cảng quan trọng với 3,4 triệu dân. Để thích ứng với tình trạng nước biển dâng, năm 2021, chính quyền thành phố này đã ký biên bản ghi nhớ với Oceanix và Chương trình định cư con người của UN (UN-Habitat) để xây dựng thành phố nổi bền vững. 

Theo đó, công ty Oceanix phụ trách thực hiện nghiên cứu khả thi cho cộng đồng nổi, lập kế hoạch xây dựng thành phố và thu hút đầu tư từ khu vực tư nhân, trong khi thành phố Busan sẽ hỗ trợ hành chính, cấp phép.

Theo CNBC, thành phố nổi Oceanix Busan được xây dựng trên các nền tảng liên thông có tổng diện tích bề mặt hơn 6,2 hecta. Mỗi phần của thành phố này được thiết kế cho các mục đích sử dụng cụ thể như không gian sống, cơ sở nghiên cứu, nơi ở… Các nền tảng được nối với nhau bằng nhiều cây cầu. Thành phố này dự kiến sẽ là nơi sinh sống của 12.000 dân và có thể mở rộng quy mô lên tới 100.000 dân.

Đây sẽ là thành phố không chất thải, phát thải ròng bằng bằng 0, hệ thống nước khép kín và sở hữu hệ thống giao thông sáng tạo.

3 năm trước, UN đã bắt đầu nghiên cứu thành phố nổi như một giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu.

“Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên mà ta không thể tiếp tục xây dựng các thành phố theo cách mà New York hay Nairobi đã được xây dựng”, Phó tổng thư ký UN Amina Mohammed nói. “Chúng ta phải xây dựng các thành phố và hiểu rõ rằng chúng ta sẽ phải đối mặt với những rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu – từ nước biển dâng cho tới bão lốc. Thành phố nổi có thể sẽ là một trong các công cụ mới để ứng phó với biến đổi khí hậu của chúng ta”.

Cũng trong ngày 26/4, Chính phủ Hàn Quốc công bố kế hoạch xây dựng sân bay nổi đầu tiên của nước này ở thành phố cảng Busan vào năm 2035.

Dưới đây là một số hình ảnh đồ họa về thành phố nổi Oceanix Busan vừa được công bố.

Toàn cảnh thành phố nổi nhìn từ trên cao. Oceanix Busan được xây dựng trên các nền tảng liên thông có tổng diện tích bề mặt hơn 6,2 hecta - Ảnh: Oceanix, BIG-Bjarke Ingels Group
Toàn cảnh thành phố nổi nhìn từ trên cao. Oceanix Busan được xây dựng trên các nền tảng liên thông có tổng diện tích bề mặt hơn 6,2 hecta - Ảnh: Oceanix, BIG-Bjarke Ingels Group
Mỗi phần của thành phố được thiết kế cho các mục đích sử dụng cụ thể như không gian sống, cơ sở nghiên cứu, nơi ở… - Ảnh: Oceanix, BIG-Bjarke Ingels Group
Mỗi phần của thành phố được thiết kế cho các mục đích sử dụng cụ thể như không gian sống, cơ sở nghiên cứu, nơi ở… - Ảnh: Oceanix, BIG-Bjarke Ingels Group
Oceanix Busan dự kiến sẽ là nơi sinh sống của 12.000 dân...
Oceanix Busan dự kiến sẽ là nơi sinh sống của 12.000 dân...
...và có thể mở rộng quy mô lên tới 100.000 dân - Ảnh: Oceanix, BIG-Bjarke Ingels Group
...và có thể mở rộng quy mô lên tới 100.000 dân - Ảnh: Oceanix, BIG-Bjarke Ingels Group
Hình ảnh từ trên cao cho thấy sân bay nổi đang được quy hoạch tại thành phố Busan - Ảnh: Koreaherald
Hình ảnh từ trên cao cho thấy sân bay nổi đang được quy hoạch tại thành phố Busan - Ảnh: Koreaherald