“Hành trình đỏ” theo dấu chân Chủ tịch Hồ Chí Minh
Chu Khôi
17/06/2025, 14:00
Tại tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) có nhiều di tích lịch sử gắn liền với hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhiều lãnh đạo Việt Nam trong giai đoạn 1926-1950. Những “địa chỉ đỏ” nơi đây không chỉ là chứng tích lịch sử, mà còn là biểu tượng của tình hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc…
Hành trình đỏ theo dấu chân Chủ tịch Hồ Chí Minh
Nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Trung Quốc và 135 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhận lời mời của Sở Văn hóa và du lịch Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc), Công ty Du lịch và Thương mại Quốc tế Phương Nam (Việt Nam) phối hợp với Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội đã tổ chức Chương trình Famtrip đặc biệt với chủ đề: “Hành trình đỏ theo dấu chân Chủ tịch Hồ Chí Minh và tình hữu nghị Việt - Trung tại Quảng Tây”.
Chuyến đi có sự tham gia của đại diện đến từ hơn 30 doanh nghiệp lữ hành hàng đầu Việt Nam, các cán bộ của Cục Hợp tác quốc tế và Cục Du lịch quốc gia (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam), cùng một số nhà báo của Việt Nam và Trung Quốc.
MINH CHỨNG CHO QUAN HỆ HỮU NGHỊ BỀN CHẶT VIỆT - TRUNG
Điểm dừng chân đầu tiên là Di tích Cơ quan bí mật của Đảng Cộng sản Việt Nam tại thị trấn Long Châu, thành phố Sùng Tả – di tích văn hóa trọng điểm cấp quốc gia Trung Quốc. Bà Lục Quốc Cơ, Phó Chủ nhiệm Nhà triển lãm Hồ Chí Minh tại Long Châu, cho biết sau khi hoạt động tại nhiều nước, đồng chí Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu năm 1925–1926 để truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin, thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Từ năm 1927, sau khi Quốc Dân Đảng Trung Quốc đàn áp phong trào cộng sản ở Quảng Châu, nhiều cán bộ Việt Nam chuyển sang hoạt động tại vùng biên giới với Việt Nam, trong đó Long Châu trở thành địa bàn chủ chốt.
Di tích Cơ quan bí mật của Đảng Cộng sản Việt Nam tại thị trấn Long Châu. Ảnh Chu Khôi
Đầu thập niên 1930, đồng chí Hoàng Văn Thụ thuê ngôi nhà 74–76 phố Nam, Long Châu, làm cơ sở bí mật. Đây là nơi tổ chức họp kín, in ấn tài liệu và huấn luyện quân sự. Giai đoạn 1930–1940, Long Châu cùng Nam Ninh, Bằng Tường và Tĩnh Tây tạo thành “vành đai cách mạng” Trung – Việt. Trong các năm 1939–1944, Chủ tịch Hồ Chí Minh ba lần trở lại Long Châu để chỉ đạo hoạt động cách mạng. Sau khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập (1949), Long Châu tiếp tục là điểm dừng chân của Người trên đường sang Bắc Kinh năm 1950 tìm kiếm sự ủng hộ quốc tế.
Bà Lục Quốc Cơ giới thiệu về Di tích Cơ quan bí mật của Đảng Cộng sản Việt Nam tại thị trấn Long Châu. Ảnh CK
Bà Lục Quốc Cơ cho biết nhằm tôn vinh vai trò lịch sử của địa điểm đặc biệt này, từ năm 2006, chính quyền thành phố Sùng Tả đã trùng tu ngôi nhà 74–76 phố Nam, chính thức mở cửa đón khách vào ngày 19/5/2006 nhân kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Khu lưu niệm được chia thành hai tầng, trưng bày hơn 3.000 bức ảnh, hiện vật quý giá theo dòng thời gian hoạt động cách mạng của Người.
Di tích Văn phòng Việt Minh tại Tĩnh Tây. Ảnh Chu Khôi
Tiếp tục chuyến hành trình, đoàn đã đến thăm Di tích Văn phòng Việt Minh tại Tĩnh Tây, nay là Nhà lưu niệm Hồ Chí Minh với nhân dân dân tộc Choang, tọa lạc tại số 302 phố Tân Sinh, thành phố Tĩnh Tây. Theo cán bộ thuyết minh, tháng 12/1940, đồng chí Nguyễn Ái Quốc và một số cán bộ đã từ Quế Lâm về Tĩnh Tây, thuê lại ngôi nhà này làm nơi hoạt động. Từ năm 1941, nơi đây trở thành trụ sở ở nước ngoài của Mặt trận Việt Minh. Tại đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết nhiều tác phẩm quan trọng, đặc biệt là bức thư “Kính cáo đồng bào” ngày 6/6/1941 kêu gọi toàn dân đoàn kết chống Pháp - Nhật, hiện được khắc lại trên bức tường nhà lưu niệm.
Nhà Di tích Văn phòng Việt Minh tại Tĩnh Tây. Ảnh Chu Khôi.
Nhà lưu niệm trưng bày gần 300 hiện vật, hình ảnh, tượng, phù điêu, cùng bút tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian hoạt động tại Quảng Tây. Ngoài ra còn có hình ảnh, tư liệu về các đồng chí từng đồng hành cùng Người như Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp... Năm 2017, nơi đây được công nhận là Di tích văn hóa cấp khu tự trị của Quảng Tây.
Di tích Nhà cũ Bác Hồ tại thành phố Liễu Châu. Ảnh Chu Khôi
Điểm dừng chân tiếp theo là ngôi nhà lưu niệm nằm tại số 2-1 đường Liushi, đối diện núi Ngư Phong, thành phố Liễu Châu, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng sống và làm việc sau khi được trả tự do vào tháng 8/1943. Cán bộ thuyết minh tại đây cho biết ngôi nhà này từng là nhà trọ Nam Dương, được Nguyễn Ái Quốc thuê ở và hoạt động cách mạng từ tháng 9/1943 đến 9/1944. Tại đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổ chức huấn luyện cán bộ, triệu tập đại hội đại biểu Việt Nam Cách mệnh Đồng minh Hội, đồng thời hoàn thành tập thơ nổi tiếng “Nhật ký trong tù”. Năm 1996, nơi đây được công nhận là “Nhà ở cũ của Hồ Chí Minh”, sau đó được xếp hạng di tích văn hóa cấp tỉnh, đến năm 2006 được Quốc Vụ viện Trung Quốc đưa vào danh mục đơn vị bảo hộ văn vật cấp quốc gia.
Hành trình Bác Hồ bị quân Tưởng Giới Thạch giam giữ tại Quảng Tây năm 1942-1943. Ảnh CK
Bà Vũ Nam Phương, Giám đốc Công ty TNHH Du lịch và Thương mại quốc tế Phương Nam (Phương Nam trip)
"Đến tham quan các Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng Tây, chúng tôi không chỉ được tìm hiểu về lịch sử cách mạng Việt Nam, mà còn cảm nhận được hơi thở của quá khứ, lòng biết ơn sâu sắc đối với những người dân đã âm thầm góp phần làm nên thắng lợi vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Chuyến Famtrip khảo sát lần này không chỉ có tác động đến thiết kế những Tour du lịch đặc biệt, mà còn liên quan đến sự hợp tác, tình hữu nghị của hai nước Việt Nam – Trung Quốc, giúp cho không chỉ ngành du lịch, mà còn liên quan đến hợp tác về giáo dục, hợp tác về chương trình văn hoá. Chúng tôi làm về ngành du lịch mong muốn sẽ tổ chức rất nhiều tour trong hành trình theo dấu chân Bác, gắn du lịch với giáo dục lịch sử, giáo dục truyền thống yêu nước và tìm hiểu văn hoá”.
Bà Vũ Nam Phương, Giám đốc Công ty TNHH Du lịch và Thương mại quốc tế Phương Nam (Phương Nam trip)
"Đến tham quan các Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng Tây, chúng tôi không chỉ được tìm hiểu về lịch sử cách mạng Việt Nam, mà còn cảm nhận được hơi thở của quá khứ, lòng biết ơn sâu sắc đối với những người dân đã âm thầm góp phần làm nên thắng lợi vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Chuyến Famtrip khảo sát lần này không chỉ có tác động đến thiết kế những Tour du lịch đặc biệt, mà còn liên quan đến sự hợp tác, tình hữu nghị của hai nước Việt Nam – Trung Quốc, giúp cho không chỉ ngành du lịch, mà còn liên quan đến hợp tác về giáo dục, hợp tác về chương trình văn hoá. Chúng tôi làm về ngành du lịch mong muốn sẽ tổ chức rất nhiều tour trong hành trình theo dấu chân Bác, gắn du lịch với giáo dục lịch sử, giáo dục truyền thống yêu nước và tìm hiểu văn hoá”.
Hai điểm di tích tại Tĩnh Tây và Liễu Châu không chỉ ghi dấu hoạt động cách mạng quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà còn là minh chứng sinh động cho tình hữu nghị bền chặt giữa nhân dân Việt Nam và Trung Quốc trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc.
NHỮNG "ĐỊA CHỈ ĐỎ" TẠI THÀNH PHỐ QUẾ LÂM
Trong chuyến đi lần này, đoàn công tác đã đến thăm Nhà tưởng niệm Văn phòng Quân đoàn Bát Lộ tại số 96 đường Trung Sơn Bắc, thành phố Quế Lâm, nơi ghi dấu mối quan hệ quân sự mật thiết giữa hai dân tộc Việt - Trung trong kháng chiến chống ngoại xâm. Tại đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng đảm nhiệm chức vụ Chánh văn phòng danh dự Bát Lộ Quân.
Năm 1939, dưới bút danh Nguyễn Ái Quốc, Người gửi báo cáo quan trọng tới Quốc tế Cộng sản, đặt nền tảng lý luận cho việc thành lập Việt Minh. Tại Quế Lâm, Người còn giao nhiệm vụ cho đồng chí Phạm Văn Đồng xây dựng mối liên kết với giới văn hóa và báo chí Trung Quốc. Ngày 8/12/1940, Hội đồng chí công tác văn hóa Trung – Việt chính thức ra mắt tại Hội trường Lạc Quần. Trước đó, ngày 16/12/1940, Người chủ trì cuộc họp Việt Minh đầu tiên tại tiệm trà Đông Pha, với sự tham dự của Võ Nguyên Giáp.
Bàn làm việc của đồng chí Hồ Quang (Nguyễn Ái Quốc) tại Văn phòng Bát Lộ quân Quế Lâm. Ảnh Chu Khôi
Trong các năm 1938–1940, Văn phòng Bát Lộ Quân tại Quế Lâm trở thành trung tâm kết nối giữa Nguyễn Ái Quốc và các chiến khu Trung Quốc, cũng như phong trào cách mạng Việt Nam. Ngày nay, nhà số 96 Trung Sơn Bắc đã được Trung Quốc công nhận là Di tích lịch sử cách mạng cấp quốc gia, ghi dấu một giai đoạn hoạt động quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên con đường giải phóng dân tộc.
Cán bộ di tich Bát Lộ quân Quế Lâm giới thiệu về Bác Hồ. Ảnh Chu Khôi
Nhân dịp này, đoàn chúng tôi ghé thăm Bệnh viện Nam Khê Sơn ở thành phố Quế Lâm, từng là cơ sở y tế tiếp nhận và điều trị cho thương binh, bệnh binh Việt Nam trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ. Được thành lập năm 1968 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chu Ân Lai, bệnh viện đã chữa trị cho hơn 5.400 thương binh Việt Nam từ năm 1969 đến năm 1975.
Năm 1974, tập thể cán bộ y bác sĩ bệnh viện được Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trao tặng Huân chương Kháng chiến hạng Nhất. Sau năm 1976, khi chiến tranh tại Việt Nam kết thúc, bệnh viện chuyển giao về cho tỉnh Quảng Tây quản lý để khám chữa bệnh cho người dân Quế Lâm.
Ông Liễu Hồng Lâm, Bí thư Đảng ủy Bệnh viện Nam Khê Sơn giới thiệu về Bệnh viện Nam Khê Sơn. Ảnh Chu Khôi
Điểm đến cuối cùng là di tích trường Dục Tài Nam Ninh – ngôi trường gắn bó với nhiều thế hệ sinh viên Việt Nam học tập tại Trung Quốc. Năm 1949, Đảng Cộng sản Trung Quốc hoàn thành công cuộc giải phóng đất nước, thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Năm 1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề nghị với Chủ tịch Mao Trạch Đông thành lập trường đào tạo cán bộ và học sinh Việt Nam tại Trung Quốc. Đề nghị được chấp thuận, trường Dục Tài thành lập năm 1951 tại thành phố Nam Ninh, do Việt Nam quản lý, Trung Quốc hỗ trợ cố vấn và hậu cần.
Lớp học sinh đầu tiên gồm 257 người, trong đó có 101 cán bộ, còn lại là con em các cán bộ. Năm 1954, trường chuyển về khu mới – nay là khu tây trường Đại học Quảng Tây, đến tháng 9/1957, toàn bộ trường chuyển về Việt Nam. Trong thời gian hoạt động tại thành phố Nam Ninh, Trường Dục Tài đào tạo theo 7 phân hiệu từ mẫu giáo đến đại học, đã đào tạo khoảng 7.000 cán bộ Việt Nam.
Bà Phạm Thị Huyền Trâm, Cán bộ Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam.
"Trong “Hành trình đỏ theo dấu chân Chủ tịch Hồ Chí Minh và tình hữu nghị Trung – Việt tại Quảng Tây”, chúng tôi được chia sẻ nhiều câu chuyện vô cùng cảm động, đặc biệt là về lưu học sinh sang học tại trường Sư phạm tỉnh Quảng Tây. Các bạn du học sinh Việt Nam đã được các bạn Trung Quốc nhường cơm sẻ áo trong thời khó khăn hoạn nạn. Những câu chuyện rất cảm động và nghĩa tình, hy vọng tình cảm giữa nhân dân hai nước Việt - Trung sẽ luôn luôn gắn bó và được phát huy trong thời hiện đại.
Bà Phạm Thị Huyền Trâm, Cán bộ Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam.
"Trong “Hành trình đỏ theo dấu chân Chủ tịch Hồ Chí Minh và tình hữu nghị Trung – Việt tại Quảng Tây”, chúng tôi được chia sẻ nhiều câu chuyện vô cùng cảm động, đặc biệt là về lưu học sinh sang học tại trường Sư phạm tỉnh Quảng Tây. Các bạn du học sinh Việt Nam đã được các bạn Trung Quốc nhường cơm sẻ áo trong thời khó khăn hoạn nạn. Những câu chuyện rất cảm động và nghĩa tình, hy vọng tình cảm giữa nhân dân hai nước Việt - Trung sẽ luôn luôn gắn bó và được phát huy trong thời hiện đại.
Ông Trương Đức Sơn, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội.
"Hành trình theo dấu chân Bác Hồ tại Quảng Tây là chương trình rất có ý nghĩa. Sau chuyến thăm này, các công ty du lịch Việt Nam sẽ có thêm kinh nghiệm để xây dựng các sản phẩm du lịch, nhằm quảng bá về những nơi mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng hoạt động. Thông qua đó, du khách Việt Nam sẽ hiểu được về hành trình cách mạng gian nan của Người, đồng thời hiểu biết về con người và văn hóa của Trung Quốc. Điều này chắc chắn sẽ thúc đẩy sự hợp tác hữu nghị giữa Trung Quốc và Việt Nam ngày càng bền chặt".
Ông Trương Đức Sơn, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội.
"Hành trình theo dấu chân Bác Hồ tại Quảng Tây là chương trình rất có ý nghĩa. Sau chuyến thăm này, các công ty du lịch Việt Nam sẽ có thêm kinh nghiệm để xây dựng các sản phẩm du lịch, nhằm quảng bá về những nơi mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng hoạt động. Thông qua đó, du khách Việt Nam sẽ hiểu được về hành trình cách mạng gian nan của Người, đồng thời hiểu biết về con người và văn hóa của Trung Quốc. Điều này chắc chắn sẽ thúc đẩy sự hợp tác hữu nghị giữa Trung Quốc và Việt Nam ngày càng bền chặt".
Nội dung đầy đủ của bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 24 25-2025 phát hành ngày 16/06/2025. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:
Tăng cường công tác phối hợp giữa Quốc hội và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Hội nghị liên tịch đánh giá công tác phối hợp giữa hai cơ quan trên các lĩnh vực. Năm 2026, Quốc hội và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần tiếp tục tăng cường phối hợp trong công tác xây dựng pháp luật, trong giám sát và phản biện xã hội.
Tổng Bí thư Tô Lâm: Tái cơ cấu nền kinh tế, nâng cao vị thế doanh nghiệp Việt trong chuỗi giá trị toàn cầu
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết về một chiến lược cụ thể nhằm tái cơ cấu nền kinh tế, đồng thời chỉ đạo cần "cởi trói" tư duy cũ, gắn kết chặt chẽ giữa thương mại với chuyển giao công nghệ để xây dựng nền kinh tế tự chủ trong kỷ nguyên mới.
Thủ tướng: Phản ứng linh hoạt, kịp thời, tuyệt đối không để thiếu xăng dầu, năng lượng
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tuyệt đối không để thiếu hụt xăng dầu trong mọi tình huống; đồng thời nhấn mạnh phương châm “phản ứng linh hoạt, kịp thời” bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Qatar sớm triển khai các thỏa thuận hợp tác năng lượng
Sáng 17/3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Nhà nước Qatar tại Việt Nam Khalid Ali Abdullah Abel, trao đổi về tình hình khu vực Trung Đông và các định hướng thúc đẩy hợp tác song phương thời gian tới.
Tổng kết công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội XIV: Khẳng định dấu ấn đổi mới, bài bản và trách nhiệm
Sáng 17/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Hội nghị tổng kết công tác chuẩn bị, tổ chức, phục vụ Đại hội XIV được tổ chức. Hội nghị đã đánh giá toàn diện các khâu từ xây dựng văn kiện, nhân sự đến tổ chức phục vụ, đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra yêu cầu tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: