
Phiên sáng nay thị trường hội tụ các yếu tố để lao dốc, từ biến động giảm sốc của chứng khoán thế giới, tới lượng hàng giá rẻ về nhiều hơn hay dồn dập các thông tin chiều muộn hôm qua. Ngay vài phút sau khi mở cửa, VN-Index đã rơi tự do 2,39%.
Áp lực bán không lớn nhưng cú rơi sâu từ sớm xuất phát từ việc cầu rút lui. Thanh khoản rất thấp giai đoạn đầu phiên, khi đa số cổ phiếu giảm mạnh. Thậm chí cả sàn HoSE còn chưa tới 20 cổ phiếu tăng giá, VN30-Index giảm sâu nhất cũng tới 2,39%, Midcap tạo đáy giảm 2,87%, Smallcap giảm 2,85%.
Cổ phiếu trên HoSE ở ngưỡng thấp nhất ghi nhậ 13 mã giảm sàn, không phải là nhiều, nhưng số rất lớn giảm cực mạnh. Thống kê giá thấp nhất, tới 175 cổ phiếu rơi trên 4% giá trị trong sáng nay.
Tuy nhiên áp lực bán thấp có thể xem là một phản ứng tích cực, vì khối lượng cổ phiếu bắt đáy về tài khoản sẽ chịu sức ép bảo toàn phần lãi mỏng có được. Nếu nhà đầu tư không chốt lời mạnh, đồng nghĩa với kỳ vọng tốt.
Lực cầu bắt đầu mua tốt hơn và nâng giá dần lên, tạo một nhịp hồi trong toàn thời gian còn lại của phiên sáng. VN-Index hết phiên chỉ còn giảm nhẹ 0,25% tương đương 3,16 điểm. Thậm chí vào phút trước giờ nghỉ chỉ số này đã chớm xanh. VN30-Index còn giảm 0,49%, Midcap đã tăng 0,37%, Smallcap giảm 0,77%.
Tuy nhiên độ rộng vẫn còn rất kém, với 108 mã tăng/332 mã giảm. Ngay cả nhóm Midcap cũng còn 28 mã tăng/36 mã giảm dù chỉ số đã xanh. Độ rộng này cho thấy cổ phiếu mới đang từ từ lấy lại độ cao và tiến dần đến tham chiếu, số ít đã vượt được tham chiếu.
Nhóm blue-chips VN30 hiện vẫn còn 22 cổ phiếu đỏ và 8 mã tăng vượt được tham chiếu. Một số đảo chiều với biên độ rất rộng, ví dụ GAS từ giảm 5,24% thành tăng 0,67%, tức là đảo chiều hơn 6,2% trong phiên; STB đảo chiều hơn 4,7%, cũng từ giảm thành tăng 2,3% so với tham chiếu; MSN đảo chiều tới 7,3%, hiện đang tăng 3,97% so với tham chiếu. Nhìn chung cả rổ VN30 có 20 mã đảo chiều phục hồi hơn 2% kể từ giá thấp nhất, dù chưa phải tất cả đều vượt tham chiếu, nhưng nếu nhà đầu tư đánh T0 thì đây vẫn là cơ hội rất tốt.
Hiện nhóm trụ tăng kéo chỉ số rất ít, có VCB tăng 1,46%, MSN tăng 3,97%, GAS tăng 0,67% là đáng kể ở rổ blue-chips. Còn lại BCM tăng 3,47%, DGC tăng 5,76%, SHB tăng 3,96%, VGC tăng 6,85%... Áp lực ở phía giảm đã nhẹ đi rất nhiều, trừ VIC đang rơi 1,79%, NVL giảm 1,92%, HPG giảm 1,57%, CTG giảm 2,07%, BID giảm 1,43%. Các mã này cũng đã thoát đáy thành công, nhưng đà hồi hơi chậm.
Trong 108 cổ phiếu đang cao hơn tham chiếu ở sàn HoSE, có 59 mã tăng trên 1%. Một số hút dòng tiền khá mạnh như DGC, PVD, SHB, KBC, VCI, STB, DCM thanh khoản đều trên trăm tỷ đồng.
Tổng thanh khoản khớp lệnh hai sàn niêm yết sáng nay chỉ đạt 7.963 tỷ đồng, giảm 8% so với sáng hôm qua. Với diễn biến giá đang lên dần, thanh khoản này thể hiện bán rất ít nhưng cầu cũng mua thận trọng. Trong tổng số 20 cổ phiếu ở hai sàn này đạt thanh khoản trên 100 tỷ đồng, 12 mã đã vượt được tham chiếu. Điều đó cho thấy khi cầu mạnh hơn, khả năng đảo chiều xanh là khá thuận lợi vì lực bán mỏng.
Khối ngoại đang xả khá nhiều tại HPG và SSI, với tương ứng 75,3 tỷ và 63,7 tỷ đồng ròng. Lượng bán của khối này tại HPG chiếm khoảng 38% thanh khoản, tại SSI chiếm 24%. Ngoài ra CTG, VIC, VJC, PLX là các mã duy nhất còn lại bị bán ròng trên 10 tỷ đồng. Phía mua có MSN 26,7 tỷ, VNM 23 tỷ là đáng kể. Tính chung khối này bán ròng 152,2 tỷ đồng tại HoSE, mua ròng 33,7 tỷ tại UpCOM tập trung vào BSR và bán ròng 3,5 tỷ tại HNX.




Phiên giao dịch cuối cùng của tháng 7 có yếu tố cơ cấu danh mục quỹ, phần nào khiến sức ép từ bên bán mạnh lên. Tuy nhiên độ rộng cho thấy đà giảm áp đảo cả ngoài danh mục tái cơ cấu, xác nhận hiện tượng chốt lời ngắn hạn xuất hiện sau 3 phiên tăng mạnh trước đó.
Xác suất thị trường tăng trong tháng 8 đạt khoảng 80%. Trong 6 năm gần nhất, thị trường đều tăng điểm trong tháng 8, với mức tăng bình quân cũng là cao nhất trong năm, đạt 3,9%.
Mối lo về khả năng sinh lời từ các khoản đầu tư khổng lồ vào AI đã gây ra làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ trên toàn cầu trong tháng này...
Đây có thể là dấu hiệu cho thấy một trong những động lực tăng trưởng lớn nhất của nhu cầu vàng đang dần suy yếu...
Đồng yên Nhật Bản đã có một cú tăng giá mạnh mẽ vào thứ Năm (30/7), đạt mức tăng lớn nhất so với đồng USD trong một phiên giao dịch trong vòng gần 4 năm...
Việt Nam cũng đã từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý cho hình thành, phát triển thị trường carbon, vận hành sàn giao dịch carbon trong nước, đồng thời chủ động kết nối với thị trường quốc tế. Các chuyên gia là đại diện cơ quan quản lý, các chuyên gia trong nước và quốc tế, doanh nghiệp về tiềm năng, sẽ cùng phân tích các cơ hội cũng như những vấn đề đặt ra và kiến nghị giải pháp để khai thác hiệu quả sân chơi mới này.
Sau chặng đường kinh tế nửa đầu năm, câu hỏi đặt ra lúc này là liệu Việt Nam có thể đạt mục tiêu tăng GDP hai con số, đồng thời vẫn kiểm soát được lạm phát và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô hay không. Đây không phải là sự lựa chọn giữa tăng trưởng hay ổn định. Vấn đề cốt lõi là lựa chọn phương thức điều hành như thế nào để đạt được cả hai mục tiêu với chi phí thấp nhất.