"Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 đã thành công ngoài dự tính từ khâu tổ chức đến kết quả. Chúng ta gặp được thiên thời, địa lợi trong quá trình tổ chức, kể cả vấn đề thời tiết cũng ủng hộ chúng ta rất nhiều".
Đó là khẳng định của Phó thủ tướng - Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tại cuộc họp báo nhằm chia sẻ thông tin, đánh giá ban đầu về Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 nói riêng và Năm APEC 2017 nói chung, chiều 13/11.
Khẳng định vị thế
Theo Phó thủ tướng, Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 có sự tham dự của lãnh đạo cấp cao của hầu hết các nền kinh tế thành viên trong 10 năm qua.
Tính chung cả năm 2017, Việt Nam đã đón khoảng 21.000 đại biểu tới tham dự các hội nghị APEC tại các tỉnh thành của Việt Nam và riêng Tuần lễ Cấp cao là 11.000 người, gồm lãnh đạo cấp cao, các quan chức cùng hơn 2.000 doanh nghiệp hàng đầu khu vực, quốc tế và 800 doanh nghiệp Việt Nam.
Ngoài ra còn có lãnh đạo các tổ chức quốc tế và các ngân hàng uy tín trên toàn cầu.
"Thành công cả về nội dung và tổ chức là đánh giá chung của các nền kinh tế thành viên tham dự đối với Việt Nam trong vai trò nền kinh tế chủ nhà. Qua việc tổ chức thành công Năm APEC 2017, Việt Nam đã khẳng định được vị thế của mình", Phó thủ tướng cho hay.
Vai trò dẫn dắt
Theo Phó thủ tướng, tại Hội nghị Cấp cao APEC 2017, "chúng ta không chỉ tham gia mà còn đóng vai trò dẫn dắt những chủ đề cũng như nội dung trong hội nghị. APEC 2017 cũng là dịp đưa quan hệ song phương với các nước lên tầm mới.
Trong đó, thành công lớn nhất là duy trì được mục tiêu của APEC trong bối cảnh phức tạp của tình hình thế giới, kinh tế, có chiều hướng khác nhau trong vấn đề kinh tế, thương mại, đầu tư và những lĩnh vực mới. Đồng thời, đã khẳng định vai trò của APEC là diễn đàn liên kết kinh tế hàng đầu quốc tế và khu vực.
Phó thủ tướng cho biết, với vai trò là nền kinh tế chủ nhà, Việt Nam đã thành công khi tạo được sự quan tâm chung của các nền kinh tế thành viên với chủ đề "Tạo động lực mới cùng vun đắp tương lai chung" cùng 4 ưu tiên được các thành viên quan tâm và ủng hộ: tăng trưởng bền vững sáng tạo và bao trùm; đẩy mạnh liên kết kinh tế khu vực sâu rộng; nâng cao năng lực cạnh tranh và sáng tạo của các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa; tăng cường an ninh lương thực và nông nghiệp bền vững ứng phó với biến đổi khí hậu.
Bên cạnh đó, các sáng kiến mà Việt Nam đưa ra cũng được các nền kinh tế thành viên chấp thuận. Các vấn đề ưu tiên nêu ra đều được các nền kinh tế thành viên quan tâm thảo luận.
Đáng chú ý, các văn kiện được đưa ra trong Tuần lễ Cấp cao APEC tạo định hướng cho những năm sắp tới, bởi 2017 là năm khó khăn nhất trong những năm qua do khác biệt quan điểm về bảo hộ, tự do hóa thương mại.
"Mong muốn thì còn rất nhiều, tuy nhiên chúng ta tạm hài lòng với những gì đạt được. Trước khi Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 diễn ra, nhiều nước không nghĩ rằng sẽ có một tuyên bố chung. Tuy nhiên, với nhiều sáng kiến và sự nỗ lực của một nước chủ nhà, chúng ta đã đạt được tuyên bố chung cùng nhiều phụ lục đi kèm", Phó thủ tướng nói.
4 chuyến thăm cấp cao
Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 cũng là dịp quan trọng để nâng tầm quan hệ song phương của Việt Nam với các nước.
Trong Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, Việt Nam đã có 4 chuyến thăm cấp cao của các nền kinh tế lớn như Mỹ, Trung Quốc, Chile, Canada, đồng thời tiến hành 50 cuộc trao đổi cấp cao với các nước.
Đáng chú ý, là việc các doanh nghiệp, nhà đầu tư đã ký 121 thỏa thuận với các đối tác trong khu vực, với giá trị hơn 20 tỷ USD.
"Trong vòng 10 năm trở lại đây thì APEC 2017 có sự góp mặt của nhiều nhà lãnh đạo nhất. Đây cũng là lần đầu tiên Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng tham dự, phát biểu".
"Vị thế của Việt Nam trong vai trò của nước chủ nhà APEC 2017 còn được khẳng định bởi sự nhận lời tham dự từ sớm của các nhà lãnh đạo lớn như Tổng thống Donald Trump, Chủ tịch Tập Cận Bình, Thủ tướng Shinzo Abe...", Phó thủ tướng thông tin thêm.



Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã bắt đầu chuyến thăm chính thức Hàn Quốc với nhiều hoạt động quan trọng. Chuyến thăm sẽ góp phần mở ra cơ hội hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong các ngành: công nghệ chiến lược, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo động lực mới cho tăng trưởng...
Trả lời phỏng vấn Hãng thông tấn TASS của Nga, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định mối quan hệ Việt Nam - Nga gắn bó, thủy chung, tin cậy hiếm có, được tôi luyện trong hơn 75 năm. Việt Nam không bao giờ quên sự giúp đỡ to lớn của nhân dân Liên Xô trước đây, trong đó có Nga, trong các cuộc kháng chiến, kiến thiết đất nước, phát triển và hội nhập...
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề nghị thúc đẩy quan hệ đầu tư Việt Nam - Nhật Bản chuyển mạnh từ quan hệ giữa “nhà đầu tư và địa điểm đầu tư” sang quan hệ đối tác cùng phát triển và kiến tạo, cùng nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, sản xuất và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Việt Nam và Myanmar thống nhất tăng cường kết nối, bổ trợ giữa hai nền kinh tế, mở rộng hợp tác trong thương mại, đầu tư, chuyển đổi số, nông nghiệp, logistics và công nghệ cao, tạo thêm dư địa cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước.
Ngày 5/9, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Tổng thống Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing đang thăm chính thức Việt Nam.
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.