Ngân hàng Trung ương Nga tăng lãi suất từ 10,5% lên 17% để ngăn đà lao dốc của tỷ giá đồng Rúp. Theo tin từ Bloomberg, động thái này diễn ra vào nửa đêm qua theo giờ địa phương tức sáng sớm nay (16/12) theo giờ Việt Nam.
6,5% là mức tăng lãi suất mạnh nhất mà Ngân hàng Trung ương Nga đưa ra kể từ cuộc khủng hoảng tài chính 1998 ở nước này. Trước đó, trong phiên giao dịch hôm qua, tỷ giá đồng Rúp đã rớt xuống mức thấp chưa từng có trong lịch sử, với hơn 60 Rúp mới đổi được 1 USD.
Tuyên bố được đăng tải trên website của Ngân hàng Trung ương Nga cho biết, mức lãi suất mới 17% sẽ có hiệu lực từ ngày hôm nay. Quyết định tăng lãi suất được đưa ra sau một cuộc họp bất thường của các nhà hoạch định chính sách tiền tệ ở Moscow.
Trước đó, vào hôm 11/12, tức là cách đây chưa đầy 1 tuần, Ngân hàng Trung ương Nga cũng tăng lãi suất cơ bản thêm 1 điểm phần trăm.
“Quyết định này nhằm hạn chế rủi ro mất giá đang tăng cao của đồng Rúp và các rủi ro lạm phát”, tuyên bố của Ngân hàng Trung ương Nga cho biết.
Đây là lần tăng lãi suất thứ sáu của Nga kể từ đầu năm tới nay, được thực hiện sau khi 80 tỷ USD từ dự trữ ngoại hối được chi để can thiệp thị trường tiền tệ không thể ngăn đồng Rúp mất giá 49%.
“Những biện pháp thắt chặt mạnh như thế này sẽ gây thêm thách thức cho nền kinh tế Nga, nhưng Nga đang đối mặt với sự hỗn loạn tài chính trên quy mô rộng do đồng Rúp giảm giá quá mạnh”, chiến lược gia Piotr Matys thuộc ngân hàng Rabobank International ở London nhận định.
Hôm qua, Ngân hàng Trung ương Nga dự báo, nền kinh tế nước này có thể suy giảm 4,5-4,7% trong năm tới nếu giá dầu trung bình ở mức 60 USD/thùng trong kịch bản xấu. Cũng theo cơ quan này, mức thoái vốn ròng khỏi Nga có thể lên tói 134 tỷ USD trong năm nay, cao hơn gấp đôi mức thoái vốn của năm ngoái.
Phiên hôm qua, đồng Rúp có lúc mất giá 9,7% so với đồng USD, còn 64,4455 Rúp/USD. Từ đầu năm tới nay, đồng tiền này mất giá 49%, mạnh nhất thế giới.
Tại thị trường London, giá dầu thô Brent giảm 0,79 USD/thùng, tương đương 1,3%, còn 61,06 USD/thùng, gần thấp nhất trong 5 năm rưỡi.
Ngành dầu khí đóng góp khoảng 50% thu ngân sách của Nga. Theo hãng đánh giá tín nhiệm Moody’s, khoảng 1/4 tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nga có liên quan tới lĩnh vực năng lượng.
Những chủ đất tư nhân lớn nhất tại Mỹ nắm trong tay quỹ đất khổng lồ, trải rộng từ trang trại chăn nuôi, đất rừng, đất nông nghiệp đến các khu bảo tồn....
Tuần này, kinh tế thế giới ghi nhận nhiều diễn biến đáng chú ý, từ bước tiến trong đàm phán Mỹ - Iran, căng thẳng trong OPEC, biến động của đồng USD đến việc Thủ tướng Anh từ chức...
Giá dầu thô lao dốc khoảng 4%, về mức thấp nhất kể từ trước khi cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh bắt đầu...
SpaceX hiện là đơn vị sở hữu số lượng vệ tinh lớn nhất thế giới, vượt xa mọi doanh nghiệp và tổ chức nhà nước khác trong lĩnh vực không gian...
Tổng công suất phát điện lắp đặt của Trung Quốc đã đạt 4,01 tỷ kW, vượt tổng công suất của Mỹ, Liên minh châu Âu (EU), Ấn Độ, Nhật Bản và Nga cộng lại. Cột mốc này phản ánh tốc độ mở rộng hệ thống điện chưa từng có, đồng thời cho thấy năng lượng tái tạo đang trở thành động lực chủ đạo trong quá trình chuyển dịch năng lượng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới…
35 năm trước, Thời báo Kinh tế Việt Nam ra đời cùng với sự đổi mới, đặc biệt là đổi mới kinh tế của đất nước, đã đồng hành và có những đóng góp, dù còn rất nhỏ bé, cho công cuộc xây dựng kinh tế đất nước. Tròn 6 năm kể từ năm 2020, Tạp chí Kinh tế Việt Nam lại tiếp tục song hành cùng sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước. Và với sự ra mắt đồng thời hai nền tảng công nghệ Asko CMS và Askonomy vào ngày 26/6/2026, Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy - Vietnam Economic Times nguyện sẽ đồng hành cùng Kỷ nguyên vươn mình của đất nước.
Hạ tầng năng lượng thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa vận hành hệ thống năng lượng, tăng cường khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh của Việt Nam. Nhận diện các cơ hội và thách thức, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng thông minh đang là yêu cầu cấp thiết.