
Ngày 2/11/2023, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam đã tổ chức Hội nghị “Gặp gỡ Nhật Bản 2023” (Meet Japan 2023) tại Hà Nội. Hội nghị nằm trong chuỗi các hoạt động do Bộ Ngoại giao tổ chức hàng năm, nhằm hỗ trợ các địa phương tăng cường hội nhập quốc tế, thu hút các nguồn lực từ bên ngoài về phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Kể từ năm 2017, Hội nghị “Gặp gỡ Nhật Bản” được định kỳ tổ chức hàng năm và qua các kỳ tổ chức luôn nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ, đồng hành của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam; lãnh đạo các cơ quan, tổ chức, hiệp hội quan trọng của Nhật Bản tại Việt Nam, đông đảo doanh nghiệp và đối tác Nhật Bản.
Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, hợp tác Việt Nam - Nhật Bản đang ở vào giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất trong lịch sử quan hệ hai nước. Hai bên đã đạt được sự tin cậy chính trị sâu sắc, hợp tác hiệu quả, thực chất trên mọi lĩnh vực.
Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cho biết hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư là điểm sáng trong quan hệ giữa hai nước. Trong hợp tác về kinh tế, Nhật Bản luôn là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam, là đối tác số một về ODA, thứ hai về lao động, thứ ba về đầu tư và du lịch, thứ tư về thương mại.
Theo kết quả nghiên cứu của Tổ chức Xúc tiến mậu dịch Nhật Bản (JETRO), 70% doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư kinh doanh tại Việt Nam có ý định tiếp tục và mở rộng hoạt động tại Việt Nam, 88% doanh nghiệp Nhật Bản kỳ vọng doanh thu tại Việt Nam sẽ tăng lên trong tương lai.
Cùng với xu thế phát triển chung của quan hệ hữu nghị hợp tác Việt - Nhật, giao lưu, hợp tác giữa địa phương hai nước thời gian qua phát triển mạnh mẽ, thực chất. Địa phương hai nước đã thiết lập khoảng 100 cặp quan hệ, ký kết hơn 110 văn kiện hợp tác trong nhiều lĩnh vực như: Đầu tư, thương mại, lao động, đào tạo nguồn nhân lực, giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân.
Cùng với đó, giao lưu, trao đổi đoàn giữa lãnh đạo địa phương hai nước diễn ra sôi động, đi vào chiều sâu, là một trong những nhân tố quan trọng góp phần tăng cường hợp tác đầu tư, thương mại, lao động, giao lưu nhân dân giữa hai nước.
Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định, Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện ngoại giao tại Nhật Bản coi việc hỗ trợ các địa phương Việt Nam kết nối với các đối tác Nhật Bản là nhiệm vụ quan trọng.
Trong 5 năm qua, bình quân mỗi năm, Bộ Ngoại giao đã hỗ trợ 15-20 đoàn lãnh đạo đạo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thăm làm việc tại Nhật Bản, trong đó có nhiều địa phương đã trực tiếp tham gia chương trình Quảng bá Địa phương Việt Nam tại Nhật Bản như: Bạc Liêu, Cần Thơ, Kon Tum, Thừa Thiên Huế, Yên Bái...
Bộ Ngoại giao cũng đã tổ chức hội nghị “Gặp gỡ Nhật Bản” thường niên từ năm 2017 tại Khánh Hòa, Cần Thơ, Nghệ An, Đắk Lắk để hỗ trợ kết nối 34 tỉnh thành phố các khu vực Trung Bộ, Tây Nam Bộ và Tây Nguyên với Đại sứ quán và các cơ quan đối tác quan trọng của Nhật Bản.
Trên cơ sở các chương trình kết nối đó, nhiều dự án hợp tác Việt-Nhật thiết thực đã được thúc đẩy. Năm 2023 - năm kỷ niệm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước, Bộ Ngoại giao cũng đã phối hợp, hỗ trợ nhiều địa phương (Thanh Hóa, Bình Định, Bình Dương, Khánh Hòa, Hưng Yên..) tổ chức các hoạt động kết nối với đối tác Nhật Bản trực tiếp tại địa phương.
Lãnh đạo Bộ Ngoại giao nhấn mạnh, Bộ sẽ cùng với các đơn vị chức năng và các cơ quan đại diện tại Nhật Bản tiếp tục đồng hành, tích cực phối hợp hỗ trợ các địa phương Việt Nam tăng cường kết nối, mở rộng giao lưu hữu nghị hợp tác với các đối tác Nhật Bản bằng nhiều hình thức.
Về phía Nhật Bản, ông Yamada Takio, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam bày tỏ vui mừng dự sự kiện "Gặp gỡ Nhật Bản 2023" với số lượng đại biểu hai nước đến tham dự đông nhất từ trước đến nay, thể hiện sự quan tâm cao của cả hai phía Nhật Bản và Việt Nam.
Đại sứ Yamada Takio cũng nhấn mạnh, năm 2023 là năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản và Việt Nam, đánh dấu mốc quan hệ hợp tác mới giữa hai nước. Hai nước đang hợp tác sâu rộng trên các lĩnh vực như: Bảo đảm an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, giao lưu con người và đang thực sự trở thành đối tác chiến lược toàn diện của nhau.
Vì vậy, Đại sứ mong nhận được sự hợp tác giữa các địa phương Nhật Bản và các tỉnh, thành của Việt Nam sẽ được xúc tiến mạnh mẽ hơn nữa; đồng thời kỳ vọng Hội nghị "Gặp gỡ Nhật Bản" lần này sẽ là bước tiến quan trọng trong việc đưa quan hệ giao lưu giữa các địa phương hai nước bước sang giai đoạn mới.
Trong khuôn khổ Hội nghị đã diễn ra 3 Phiên chuyên đề với những chủ đề được hai bên quan tâm hiện nay.
Trong phiên thứ nhất, Hội nghị đã lắng nghe đại diện hai bên thông tin, chia sẻ về tình hình hợp tác về đầu tư, thương mại giữa Việt Nam và Nhật Bản. Các diễn giả Nhật Bản đã chia sẻ về chiến lược đầu tư, kế hoạch kinh doanh, hoạt động của doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam và các đề xuất, khuyến nghị đối với các địa phương Việt Nam trong đẩy mạnh thu hút đầu tư từ Nhật Bản trong các lĩnh vực công nghệ cao, đô thị thông minh, đầu tư xanh…
Về phía Việt Nam, các diễn giả đã chia sẻ về định hướng, chủ trương, chính sách trong thu hút FDI từ Nhật Bản; chủ trương của Chính phủ Việt Nam trong thúc đẩy hợp tác thương mại- đầu tư giữa hai nước và kinh nghiệm thực tế của một số địa phương trong triển khai hợp tác với các đối tác Nhật Bản.
Phiên thứ hai về giáo dục – đào tạo, hợp tác nguồn nhân lực được đại biểu hai bên rất quan tâm. Về phía Việt Nam, đại diện Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã có những chia sẻ rất cụ thể về thực trạng đào tạo và định hướng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để đẩy mạnh hợp tác lao động giữa Việt Nam và Nhật Bản. Các địa phương Việt Nam đã chỉ ra tiềm năng và cơ hội trong hợp tác nguồn nhân lực với phía Nhật Bản.
Về phía Nhật Bản, các đại biểu Nhật Bản đã đưa ra những giải pháp, sáng kiến trong việc phát triển vòng tuần hoàn nguồn nhân lực giữa hai nước cũng như việc phối hợp với các trường học tại Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho doanh nghiệp Nhật Bản.
Nhật Bản và Việt Nam cũng có những nét tương đồng về văn hóa, chính những điều đó đã tạo nên mối quan hệ đặc biệt tốt đẹp giữa hai quốc gia.
Do đó, tại phiên thứ ba về hợp tác văn hóa – du lịch, các diễn giả đã chia sẻ về tầm quan trọng của hoạt động giao lưu văn hóa, du lịch trong thúc đẩy tình hữu nghị và quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước; triển vọng hợp tác phát triển du lịch xanh và bền vững giữa Việt Nam và Nhật Bản; định hướng, chủ trương chính sách thu hút đầu tư của Nhật Bản vào lĩnh vực này của các địa phương Việt Nam.
Chiều cùng ngày, Ban tổ chức sự kiện đã thu xếp nhiều cuộc gặp làm việc bên lề (G2G, G2B) giữa lãnh đạo và doanh nghiệp các địa phương Việt Nam với Đại sứ và lãnh đạo các cơ quan, doanh nghiệp đối tác Nhật Bản.
Đây là cơ hội trao đổi trực tiếp quan trọng để hai bên chia sẻ những kết quả hợp tác cần phát huy, những vướng mắc cần tháo gỡ, đặc biệt là những ý tưởng hợp tác cụ thể, thiết thực cho thời kỳ hợp tác mới.




Để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 2, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan cần chủ động, khẩn trương chuẩn bị từ sớm, kỹ lưỡng, bảo đảm các nội dung trình Quốc hội có chất lượng, đúng tiến độ, đúng quy trình.
Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại nhất trí về sự cần thiết ban hành luật. Đồng thời đề nghị quy định về cơ chế “hậu kiểm”, chia sẻ dữ liệu điện tử và quản lý theo mức độ rủi ro, nhằm bảo đảm việc cắt giảm thủ tục hành chính không làm giảm hiệu lực quản lý của nhà nước.
Bộ Công an cho biết 8/12 cơ sở dữ liệu quốc gia và 67 cơ sở dữ liệu chuyên ngành đã được kết nối, đồng bộ với Trung tâm Cơ sở dữ liệu Quốc gia, từng bước tạo giá trị thực tế cho người dân và doanh nghiệp.
Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng, làm rõ các vụ án liên quan Huấn Hoa Hồng, Phú Lê và Hải SAPA. Bộ Công an đồng thời khuyến cáo người dân cần thận trọng trước thông tin và những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường đặt mục tiêu xuất khẩu sầu riêng năm 2026 ít nhất bằng mức 3,85 tỷ USD của năm 2025 và có thể đạt khoảng 4 tỷ USD, đồng thời tập trung đa dạng hóa thị trường, chuẩn hóa chất lượng, truy xuất nguồn gốc và nâng năng lực chế biến, logistics.
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.