
Thị trường có vẻ gặp khó khăn như dự tính của nhiều công ty chứng khoán khi VN-Index vươn tới vùng 1.320 điểm. Sáng nay sau khi chạm sát mốc này, nhịp lao dốc mạnh đã xuất hiện.
VN-Index lên cao nhất 1.319,67 điểm lúc 10h42 và đi ngang đến khoảng 11h10. Thời gian còn lại hàng loạt cổ phiếu đột ngột rơi mạnh, đẩy chỉ số cắm đầu xuống 1.310,56 điểm trước giờ nghỉ.
Cổ phiếu ngân hàng vẫn sót lại một số mã tăng giá, tiêu biểu là EIB tăng 6,98%, VIB tăng 1,19%, LPB tăng 4,53%. Thế nhưng duy nhất STB trong rổ VN30 là tăng nhẹ 0,17%. Các cổ phiếu này chỉ là “game” riêng lẻ, không có tác dụng kích thích nhóm cũng như nâng đỡ chỉ số.
Những siêu trụ ngân hàng đều đang rơi mạnh: VCB giảm 1,1%, BID giảm 1,39%, CTG giảm 1,55%, TCB giảm 1,89%. Các mã tầm trung cũng giảm nhiều: MBB giảm 1,73%, HDB giảm 0,91%, TPB giảm 1,81%, VPB giảm 0,44%.
Những cổ phiếu lớn còn lại cũng không khá hơn: VIC giảm 1,4%, HPG giảm 1,18%, GAS giảm 1,34%, MSN giảm 1,23%. VNM và VHM đang là hai trụ cố gắng kiềm chế đà rơi, còn tăng 0,11% và 0,19%. Thực tế cả hai mã này cũng đang trên đường trượt dốc, chỉ là chưa chạm tới tham chiếu mà thôi.
Độ rộng của VN30 thay đổi quá nhanh, từ chỗ 23 mã tăng đảo ngược thành 20 mã giảm. 9 cổ phiếu đang tăng giá thì nổi bật chỉ có KDH tăng 4,45%, NVL tăng 1,12%, PDR tăng 1,74%, còn lại chỉ tăng từ 0,2% trở xuống.
Không chỉ blue-chips, độ rộng sàn HoSE nói chung cũng phản ánh hiện tượng xả đã xuất hiện âm thầm và khá sớm. Đầu phiên tình thế còn khá cân bằng, lúc 9h20 vẫn là 121 mã tăng/155 mã giảm. Đến 10h đã là 114 mã tăng/266 mã giảm. Cũng phải chú ý là VN-Index còn chưa tạo đỉnh phiên sáng ở thời điểm này. Lúc chỉ số đạt đỉnh, độ rộng chỉ là 147 mã tăng/256 mã giảm. Như vậy chỉ số đang được các trụ đẩy lên là chính. Kết thúc phiên sáng sàn này có 128 mã tăng/280 mã giảm, trong đó 130 mã đang giảm hơn 1%.
Thị trường đột ngột rơi nhanh ít phút cuối phiên do các cổ phiếu vốn hóa lớn nâng đỡ trước đó sụp đổ. Thanh khoản rổ Vn30 tăng vọt 15% so với sáng hôm qua, đạt 8.268 tỷ đồng, gần tương đương kỷ lục sáng 10/5 vừa qua. Sàn HoSE cũng khớp kỷ lục 14.882 tỷ đồng, tăng 15% so với sáng hôm qua.
Chỉ số VN-Index kết thúc phiên sáng giảm 0,47% tương đương 6,14 điểm. VN30-Index giảm 0,79% tương đương 11,53 điểm. Midcap tăng nhẹ 0,47%, Smallcap giảm 0,18%.
Dường như nhóm Midcap đang giữ giá khá tốt nhưng thực tế cũng chỉ là nhờ nhóm vốn hóa lớn trong rổ này. Độ rộng của Midcap rất kém, với 21 mã tăng/43 mã giảm. DXG tăng 3,45%, HSG tăng 1%, DIG tăng 3,64%, GEX tăng 1,51% là các cổ phiếu nổi bật thu hút thanh khoản vượt 100 tỷ đồng giá trị.
Thanh khoản gia tăng khá lớn nhưng cổ phiếu lại giảm nhiều, kể cả nhóm trụ lẫn nhóm cổ phiếu dẫn dắt là ngân hàng. Đây có thể là một hành động chốt lời mạnh xuất hiện. Trừ những cổ phiếu ngân hàng nhỏ còn tăng, đa số đã có một đợt tăng tích cực và nguy cơ chốt lời ngắn hạn có thể xuất hiện bất cứ lúc nào nhà đầu tư cảm thấy hài lòng về lợi nhuận.
Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay bán ròng tăng lên với 105 tỷ đồng ở sàn HoSE. Giao dịch bán ròng tập trung vào HPG với 154 tỷ đồng, TPB với 72 tỷ đồng, MBB với 35 tỷ, LPB khoảng 33 tỷ, VIC gần 22 tỷ đồng. Phía mua ròng có PLX với gần 93 tỷ đồng, VNM hơn 27 tỷ, MSN khoảng 23 tỷ đồng.
Mặc dù cả VIC lẫn VHM có lùi giá một chút trong phiên chiều nay nhưng số lớn blue-chips khác lại phục hồi tích cực. Điều này giúp ổn định mức tăng điểm số, hỗ trợ trạng thái phân hóa lành mạnh ở cổ phiếu.
Chi phí vay nợ dài hạn của Chính phủ Pháp chạm mốc 5%, mức cao nhất kể từ năm 2002, trong bối cảnh các nhà đầu tư ngày càng lo ngại về ổn định chính trị và tình hình tài chính công của quốc gia này...
VN-Index tăng mạnh 1,23% (+21,35 điểm) trong phiên sáng nay nhưng “chất lượng” đã không còn tốt như hôm qua. Độ rộng nghiêng hẳn về phía giảm và nếu không nhờ các trụ còn mạnh, chỉ số đã đỏ.
Lượng xuất khẩu dầu của Vùng Vịnh đạt mức cao nhất kể từ giữa tháng 2, thời điểm trước khi Mỹ và Israel tấn công Iran...
Tiền gửi của nhà đầu tư tại các công ty chứng khoán tiếp tục giảm mạnh 15,2 nghìn tỷ đồng (-17,5%) xuống còn 71,5 nghìn tỷ đồng tại cuối quý 3/2026, đánh dấu quý suy giảm thứ hai liên tiếp và là mức thấp nhất kế từ quý 4/2023.
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 42-2026 phát hành ngày 19/10/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Ở giữa đảo ngọc Phú Quốc, có một mô hình trống nấm Linh Chi đỏ từ nhiều năm nay, tạo thêm một phần việc làm cho người dân địa phương. Nấm ở đây được nuôi trồng theo kỹ thuật nông nghiệp công nghệ cao, nguyên liệu được hấp thanh trùng, tiệt trùng trước khi cấy phôi giống.