Tập đoàn công nghệ Trung Quốc Huawei ngày 28/2 đăng quảng cáo toàn trang trên nhiều tờ báo lớn của Mỹ kêu gọi người đọc "đừng tin tất cả mọi thứ bạn nghe thấy" về Huawei. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Huawei nỗ lực tự vệ trước cáo buộc của Washington rằng thiết bị của hãng có thể được dùng cho mục đích nghe lén.
Trong quảng cáo nói trên, Huawei - hãng sản xuất thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới - nhắc lại những nỗ lực của mình trong việc hỗ trợ các quốc gia như Chile và Indonesia giảm nhẹ ảnh hưởng của thiên tai, hay mang kết nối đến cho người dân ở những nước kém phát triển trên thế giới.
"Cánh cửa của chúng tôi luôn mở. Chúng tôi muốn công chúng Mỹ hiểu rõ hơn về chúng tôi", quảng cáo của Huawei có đoạn viết. Quảng cáo này nhấn mạnh rằng Chính phủ Mỹ "đã tạo ra một số sự hiểu lầm về chúng tôi".
Hãng tin Reuters dẫn lời một phát ngôn viên của Huawei cho biết quảng cáo trên được tập đoàn chạy trên các tờ Washington Post, New York Times, Wall Street Journal, Politico, USA Today, và Los Angeles Times.
Quảng cáo này là một phần trong "chiến dịch" quan hệ công chúng (PR) chưa từng có tiền lệ mà Huawei triển khai vào tháng trước, với "phát súng" mở màn là một cuộc trả lời phỏng vấn kéo dài 25 phút của nhà sáng lập Huawei Nhiệm Chính Phi với Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV). Sau đó, ông Nhiệm tiếp tục có các cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin BBC của Anh và CBS của Mỹ.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn này, ông Nhiệm Chính Phi chỉ trích việc Mỹ và nhiều quốc gia khác nhằm vào Huawei, đồng thời tái khẳng định lập trường rằng Huawei đã và sẽ không bao giờ để thiết bị của mình trở thành công cụ nghe lén của bất kỳ ai.
"Bộ phận PR đã đề nghị tôi phải lên tiếng", ông Nhiệm - một người vốn kín tiếng với báo giới - nói với CCTV về lý do ông trả lời phỏng vấn. "Tôi phải làm cho khách hàng hiểu chúng tôi, làm cho 180.000 nhân viên Huawei hiểu chúng tôi, đoàn kết và vượt qua giai đoạn khó khăn này".
Mỹ luôn cảnh báo rằng thiết bị viễn thông thế hệ tiếp theo 5G - công nghệ mà một số chuyên gia xem là dễ tổn thương trước sự tấn công hơn so với công nghệ trước kia - có thể bị Chính phủ Trung Quốc lợi dụng để nghe lén nếu thiết bị đó là do Huawei cung cấp. Huawei một mực phủ nhận cáo buộc này, ngay cả khi Mỹ thuyết phục các quốc gia đồng minh "tẩy chay" Huawei.
Chiến dịch truyền thông của Huawei diễn ra giữa lúc Mỹ đang tìm cách dẫn độ Giám đốc tài chính (CFO) Mạnh Vãn Châu của hãng này từ Canada. Bà Mạnh, con gái của nhà sáng lập Nhiệm Chính Phi, bị Mỹ cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran.
Trả lời phỏng vấn hồi đầu tháng 2, ông Nhiệm nói vụ bắt bà Mạnh là có động cơ chính trị.
Tuần này, kinh tế thế giới chịu tác động đồng thời từ xu hướng thắt chặt tiền tệ, căng thẳng địa chính trị và chính sách thuế quan của Mỹ. Các ngân hàng trung ương tại Mỹ, Anh và Nhật đồng loạt đưa ra quyết định lãi suất…
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (18/9), hoàn tất một tuần giao dịch nhiều biến động khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng cao, giá dầu duy trì ở mức cao và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất...
Thu nhập thực nhận hàng tháng của người lao động chênh lệch đáng kể giữa các quốc gia OECD, trong đó Thụy Sỹ dẫn đầu, bỏ xa Iceland và Luxembourg...
Ngày thứ Sáu (18/9), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký ban hành một đạo luật trừng phạt Nga, trao cho Nhà Trắng quyền áp thuế bổ sung tới 100% đối với 5 quốc gia mua nhiều dầu khí Nga nhất...
Cuộc chiến Mỹ - Iran và tình trạng gián đoạn tại eo biển Hormuz đang tạo ra làn sóng đặt mua tàu chở dầu, qua đó thúc đẩy ngành đóng tàu Trung Quốc tăng trưởng mạnh…
Nhân Ngày Quốc tế Bảo vệ tầng ô-dôn năm 2026 và kỷ niệm 10 năm Bản sửa đổi, bổ sung Kigali được thông qua, Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức Chương trình tọa đàm “Hành động toàn cầu vì một hành tinh mát lành hơn”. Tọa đàm được phát trực tuyến trên trên VnEconomy.vn và FanPage VnEconomy vào 9h ngày 14/9/2026...
Cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam (Bộ Tài chính) vừa yêu cầu tăng cường rà soát, chấn chỉnh hoạt động của các tổ chức phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm y tế; quản lý chặt chẽ nguồn thu, phòng ngừa lạm dụng và trục lợi quỹ bảo hiểm gây ảnh hưởng tiêu cực đến quyền lợi của người dân.