
Đã gần 6 năm, kể từ thời điểm thị trường bất động sản đi xuống. Cũng trong khoảng thời gian đó, hàng loạt “ông lớn” bất động sản, không chỉ của Việt Nam mà cả quốc tế, thậm chí là những quỹ đầu tư lớn, đều ngậm ngùi rút lui.
Tuy nhiên, thời điểm khó khăn nhất của thị trường bất động sản cũng chính là lúc năng lực của những kẻ mạnh được thể hiện. Và như nhiều chuyên gia kinh tế vẫn hay nói, khó khăn sẽ giúp thị trường sàng lọc lại để giữ lại doanh nghiệp tốt nhất.
Indochina Land có lẽ là một trong những chủ đầu tư thể hiện được năng lực trong bối cảnh khó khăn khi đã vượt qua được giai đoạn thử thách nhất của thị trường bất động sản Việt Nam.
Vào Việt Nam từ hơn 15 năm trước, nhưng ngoại trừ dự án khu nghỉ dưỡng The Nam Hải được phát triển trong giai đoạn "thịnh vượng" của thị trường, những dự án khác của Indochina Land đều được "sinh ra" trong thời buổi khó khăn. Những dự án của Indochina land vẫn thể hiện được một sức mạnh nội tại riêng có, để ghi lại những dấu ấn rất riêng trên thị trường.
Đó là Hyatt Regency Danang Residences được biết đến như cộng đồng cư dân và nghỉ dưỡng biển với 4 tòa tháp hướng biển và 27 biệt thự trên diện tích hơn 20ha tọa lạc dọc bãi biển Non Nước. Một dự án không chỉ mang lại một phong cách nghỉ dưỡng mới mà còn mang lại cơ hội sinh lợi tốt cho nhà đầu tư.
Hiện tại đây là dự án bất động sản nghỉ dưỡng thành công nhất tại Việt Nam với tỷ lệ bán biệt thự và căn hộ đạt 93,5% tính đến hết năm 2013. Cũng tại Đà Nẵng, bên cạnh Hyatt Regency Đa Nang Resort and Spa, sân golf Montgomerie Links góp phần đưa bờ biển miền Trung trở thành một trong những điểm đến nghỉ dưỡng lý tưởng và tiếp tục được công nhận là một trong những sân golf tốt nhất và lọt vào danh sách 10 sân golf đẳng cấp của Châu Á do Forbes bình chọn.
Tại khu vực phía Nam, 23 biệt thự khách sạn, 15 biệt thự ba và bốn phòng ngủ cùng 12 biệt thự một phòng ngủ cao cấp Six Senses Côn Đảo nhanh chóng trở thành một trong những khu nghỉ dưỡng hàng đầu Đông Nam Á với những giải thưởng về kiến trúc thu được những thành công vượt mong đợi trong năm đầu tiên đưa vào vận hành.
Lĩnh vực căn hộ cao cấp Indochina Land cũng tạo được dấu ấn riêng biệt khi phát triển dự án Indochina Plaza Hanoi. Một dự án được giới chuyên gia địa ốc biết đén như một “hiện tượng” khi bán giữ giá và đắt khách ngay cả trong điều kiện thị trường trầm lắng.
IPH hiện là sản phẩm có khả năng cho thuê với mức giá cao nhất trên thị trường với mức giá 1.800 USDcho căn 2 phòng ngủ và hơn 2.000 USD cho căn 3 phòng ngủ.
Sự thành công của Indochina Land không chỉ thể hiện bằng những giải thưởng, bằng những dự án chất lượng, đẹp và có giá trị cao. Hiệu quả kinh doanh mới là điều quan trong nhất với một doanh nghiệp. Theo thông tin từ Indochina Land, tổng doanh thu hạng mục kinh doanh nhà ở do công ty này quản lý đã đạt xấp xỉ 352 triệu USD. Doanh thu năm 2013 của hạng mục này đã đạt hơn 46 triệu USD, một con số đáng mơ ước trong bối cảnh thị trường bất động sản khó khăn.
(Nguồn: IPH)
Nhiều địa phương đang đẩy mạnh phát triển nhà ở cho thuê thông qua việc phê duyệt và triển khai các dự án mới. Đây được xem là định hướng quan trọng trong chiến lược phát triển nhà ở giai đoạn tới, khi loại hình này ngày càng được quan tâm...
Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiến trúc được kỳ vọng tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới. Quá trình thảo luận cũng ghi nhận nhiều đề xuất nhằm phát huy cơ chế đặc thù trong quản lý kiến trúc, quy hoạch...
Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, qua tổng hợp đến ngày 30/7/2026, các địa phương chưa hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai theo tiến độ được giao để có cơ sở tham mưu Thủ tướng Chính phủ xem xét, điều chỉnh kế hoạch xây dựng hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai trong năm 2026...
Khi thị trường nhà ở cho thuê ngày càng cạnh tranh, lợi thế sẽ không còn thuộc về các khu nhà trọ chỉ có giá rẻ, mà thuộc về những mô hình đáp ứng đúng nhu cầu của khách thuê, đảm bảo chất lượng, an toàn và được vận hành một cách chuyên nghiệp…
Đất đai là nguồn lực đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, vì vậy việc tiếp tục hoàn thiện Luật Đất đai có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn lực này…
Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đang trải qua tuần làm việc đầu tiên. Hàng loạt các dự án Luật, dự thảo Luật quan trọng được các đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận. Trong đó có dự án Nghị quyết nhằm bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm.
Năm 2008 ở tuổi 50, bà Lê Thị Việt (SN 1958), ở xã Thắng Lợi, tỉnh Thanh Hóa đã lựa chọn khởi nghiệp với nghề ướp hoa tươi học được tại Thái Lan. Gần 20 năm kiên trì theo đuổi, những bông "hoa bất tử" không chỉ trở thành thương hiệu OCOP mà còn mang về doanh thu hơn 1 tỷ đồng mỗi năm.