Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 10/11 tuyên bố nước này vừa phát hiện một mỏ dầu mới ở khu vực phía Nam với trữ lượng hơn 50 tỷ thùng.
Theo hãng tin AP, một phát hiện như vậy sẽ tăng trữ lượng dầu thô đã biết của Iran thêm 1/3, vào thời điểm mà nước này gặp trở ngại lớn trong hoạt động xuất khẩu dầu khí do lệnh trừng phạt khắt khe của Mỹ.
Năm ngoái, Tổng thống Donald Trump rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân mà các cường quốc ký kết với Iran vào năm 2015, cùng với đó tái áp trừng phạt kinh tế lên Tehran. Các biện pháp trừng phạt này có một mục tiêu là khiến xuất khẩu dầu - nguồn thu ngoại tệ chính của Iran - giảm về 0 để Chính phủ nước này mất nguồn lực đầu tư cho chương trình hạt nhân.
Tuyên bố về phát hiện mỏ dầu mới được ông Rouhani đưa ra trong một bài phát biểu ở thành phố sa mạc Yazd. Ông nói mỏ dầu này nằm ở tình Khuzestan thuộc miền Nam Iran, trung tâm của ngành công nghiệp dầu lửa nước này.
Trữ lượng khoảng 53 tỷ thùng của mỏ dầu này sẽ bổ sung vào trữ lượng dầu đã được phát hiện khoảng 150 tỷ thùng của Iran, ông Rouhani cho hay.
"Tôi xin nói với Nhà Trắng rằng, trong những ngày tháng mà các ông trừng phạt hoạt động bán dầu của Iran và gây sức ép lên đất nước của chúng tôi, những người công nhân và kỹ sư của Iran đã phát hiện được 53 tỷ thùng dầu trong một mỏ dầu lớn", ông Rouhani nói.
Trữ lượng dầu lửa của một quốc gia chỉ số dầu nằm trong lòng đất mà quốc gia đó có thể khai thác khả thi về mặt kinh tế. Số liệu về trữ lượng dầu lửa của mỗi quốc gia thường không đồng nhất nếu dựa trên các tiêu chuẩn khác nhau, nhưng đây vẫn là căn cứ để so sánh giữa các nước sản xuất dầu.
Iran hiện là nước sở hữu trữ lượng dầu thô lớn thứ tư thế giới và trữ lượng khí tự nhiên lớn thứ nhì thế giới. Nước này hiện đồng sở hữu một mỏ dầu lớn trên Vịnh Persia với Qatar.
Mỏ dầu vừa được phát hiện có thể trở thành mỏ dầu lớn thứ nhì của Iran, sau một mỏ có trữ lượng 65 tỷ thùng ở Ahvaz. Theo ông Rouhani, mỏ dầu mới có diện tích 2.400 km vuông, nằm sâu khoảng 80 mét trong lòng đất.
Sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran, các cường quốc còn lại trong thỏa thuận - gồm Đức, Pháp, Anh, Nga và Trung Quốc - đã cố gắng giữ cho thỏa thuận không bị đổ vỡ. Tuy nhiên, các nước này chưa có cách nào để giúp Iran có thể tiếp tục hoạt động xuất khẩu dầu như bình thường.
Mất kiên nhẫn trước tình trạng này, Iran đã gây sức ép bằng cách có những động thái phá vỡ thỏa thuận, bao gồm tích trữ lượng uranium làm giàu vượt mức cho phép, tăng cấp làm giàu uranium, và bắt đầu sử dụng một máy ly tâm hạt nhân hiện đại bị cấm trong thỏa thuận. Ngoài ra, Tehran đã bắt đầu bơm khí uranium vào các máy ly tâm tại một cơ sở hạt nhân trong lòng đất.




Nhu cầu điện tăng nhanh đang thúc đẩy Uzbekistan đẩy mạnh mở rộng ngành điện với mục tiêu nâng sản lượng lên hơn 120 tỷ kWh trong 5 năm tới. Các dự án năng lượng tái tạo, lưu trữ điện, nâng cấp lưới điện và điện hạt nhân đang mở ra cơ hội đầu tư lớn cho quốc gia Trung Á này…
Trong tuần qua, những con số việc làm Mỹ không tốt như kỳ vọng đã làm suy giảm triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong thời gian còn lại của năm nay...
Các quỹ định lượng dùng mô hình AI tại Trung Quốc đang trở thành tâm điểm trên thị trường đầu tư, khi thu hút dòng tiền lớn...
Oman, quốc gia được mệnh danh là "Thụy Sỹ của Trung Đông" nhờ vào danh tiếng trung lập, đang đối mặt với một vấn đề “tiến thoái lưỡng nan”: Có nên thu phí tại eo biển Hormuz hay không?
Giá vàng thế giới đi lên trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (3/7), đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp, khi nhà đầu tư giảm đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất sau các số liệu việc làm xấu hơn dự báo của nước này...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Tăng trưởng kinh tế 8,18%, chưa đạt mục tiêu đề ra là 9,7%. Có 25/34 địa phương tăng trưởng thấp hơn mục tiêu. Cơ cấu thương mại còn nhiều rủi ro. Xuất khẩu tăng cao nhưng nhập khẩu tăng nhanh hơn… Đó là những thách thức được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong đề cập tại Họp báo Chính phủ thường kỳ vừa diễn ra tại Hà Nội.