Do ảnh hưởng của các cơn bão số 5, số 10 năm 2025, mưa lớn kéo dài sau bão, kết hợp với gió mạnh trên biển, sóng lớn và triều cường dâng cao, tuyến kè biển Hoằng Thanh – Hoằng Tiến xuất hiện nhiều điểm sụt lún, hư hỏng nghiêm trọng. Chân kè, mái kè và tuyến đường giao thông ven biển bị sạt lở tại nhiều vị trí, nguy cơ mất an toàn ngày càng gia tăng.
Tại xã Hoằng Thanh, tuyến kè biển dài khoảng 950m qua các thôn Trung Hải, Quang Trung bị sụt lún chân kè, mái kè và nền đường phía trong. Nhiều vị trí sạt lở tiếp tục phát triển nhanh, lấn sâu vào tuyến đường ven biển gắn liền với kè, làm hư hỏng mặt đường và các hạng mục phụ trợ.
Một số đoạn bị sóng biển đánh trực tiếp vào thân kè, moi cát trong thân kè và nền đường ra ngoài, gây rỗng kết cấu, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho người dân và phương tiện tham gia giao thông. Theo ghi nhận thực tế, mức độ sạt lở ngày càng nghiêm trọng, đặc biệt sau các đợt thời tiết xấu trên biển.
Trước diễn biến phức tạp, UBND tỉnh Thanh Hóa đã công bố tình trạng khẩn cấp, chỉ đạo các địa phương nhanh chóng triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người và tài sản của tổ chức, cá nhân trong khu vực ảnh hưởng; đồng thời giao các sở, ngành căn cứ quy định pháp luật tham mưu, đề xuất phương án và kinh phí xử lý sự cố.
Trao đổi với phóng viên, anh Nguyễn Hữu Tấn, chủ hộ kinh doanh dịch vụ du lịch biển tại xã Hoằng Thanh cho biết, tình trạng sụt lún bắt đầu xuất hiện rõ rệt sau cơn bão số 10 và ngày càng phát triển theo chiều hướng nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về tài sản của người dân trong khu vực.
“Nếu như khoảng hơn một tháng trước, sạt lở mới chỉ xảy ra sát mái kè thì đến nay đã ăn gần hết tuyến đường ven biển, đe dọa trực tiếp khu dân cư cũng như các nhà hàng, khách sạn. Mùa du lịch năm 2026 không còn xa, nếu tình trạng này không sớm được khắc phục, rất có thể hoạt động kinh doanh ở đây sẽ phải tạm dừng hoàn toàn, thiệt hại cho người dân là không thể đo đếm”, anh Tấn bày tỏ.
Cùng chung mối lo, ông Lê Đức Thọ, Trưởng thôn Trung Hải, xã Hoằng Thanh cho biết, đoạn kè đi qua địa bàn thôn có những điểm bị sụt lún sâu tới 3m, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cảnh quan khu du lịch cũng như hoạt động khai thác hải sản của ngư dân địa phương.
Sáng ngày 3/2, qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hoá Mai Xuân Liêm yêu cầu các địa phương tổ chức thường trực theo dõi sát diễn biến sạt lở; kịp thời báo cáo khi phát sinh tình huống nguy hiểm. Đồng thời, khẩn trương làm rào chắn, cắm mốc, biển cảnh báo nguy hiểm; tăng cường tuyên truyền để người dân, du khách, các cơ sở kinh doanh chủ động phòng tránh, tuyệt đối không cho người và phương tiện vào khu vực nguy hiểm, nhất là khi có mưa, bão, gió mạnh, sóng lớn.
Ông Liêm giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Tài chính cùng các đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, hỗ trợ kinh phí xử lý sự cố, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để sớm triển khai trước mùa du lịch biển.
Theo thống kê, riêng đoạn kè biển qua xã Hoằng Thanh có trên 500m bị sụt lún, đứt gãy nghiêm trọng. Địa phương đã đề nghị tỉnh hỗ trợ hơn 25 tỷ đồng để xử lý sự cố. Xã Hoằng Tiến kiến nghị khoảng 66 tỷ đồng để khắc phục khẩn cấp hơn 2km kè biển bị hư hỏng do tác động của các cơn bão trong năm 2025.
Với gần 7.300 doanh nghiệp đang hoạt động, thành phố Huế đang đẩy mạnh cải cách hành chính, hỗ trợ tiếp cận nguồn lực và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Qua đó, địa phương hướng tới xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, minh bạch, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Thời gian còn lại của năm 2026 không nhiều, trong khi tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của thành phố Huế mới đạt 51,3% kế hoạch được giao. Thành phố đang tập trung rà soát từng dự án, xác định rõ trách nhiệm xử lý vướng mắc, đồng thời ưu tiên nguồn lực cho những công trình có khả năng hoàn thành và giải ngân.
Thành phố Đà Nẵng đang nỗ lực hạ quyết tâm đạt mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công vào cuối năm 2026, với tổng số vốn được Thủ tướng Chính phủ giao là hơn 17.191 tỷ đồng và Hội đồng nhân dân TP.Đà Nẵng giao là hơn 18.465 tỷ đồng. Đây là mục tiêu quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế và cải thiện hạ tầng của thành phố.
Câu hỏi của chặng phát triển mới không còn dừng ở việc chúng ta có bao nhiêu nguồn lực, mà là có thể tổ chức, kết nối và chuyển hóa những nguồn lực ấy đến đâu. Từ thể chế và môi trường kinh doanh đến sức sống của doanh nghiệp địa phương, từ niềm tin của người trở về quê đến cách ứng xử với di sản và căn tính miền Trung, những câu trả lời gặp nhau ở một điểm: phát triển phải để lại năng lực lớn hơn cho con người và vùng đất, để ngày mai có thể tự tạo ra những cơ hội mới.
Tăng trưởng kinh tế 9 tháng đầu năm 2026 đạt 9,75%, thu ngân sách đạt 25.711 tỷ đồng, Nghệ An ghi nhận những đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp. Tỉnh đồng thời cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn để doanh nghiệp phát triển.
Giới chuyên gia đánh giá năm 2026 là thời điểm bản lề đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Việc Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách để tháo gỡ rào cản về visa, thị thực, thời hạn… sẽ tạo ra các cơ hội, sức hút tốt cho khách du lịch.
Trong 9 tháng năm 2026, Đồng Nai thu hút gần 2,4 tỷ USD vốn FDI, đạt gần 80% kế hoạch năm, với dòng vốn chủ yếu tập trung vào công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ và logistics.