12:18 18/07/2022

Kết nối các hoạt động văn hóa, du lịch Việt – Nhật

Ngô Anh Văn

Lễ hội Việt Nam – Nhật Bản năm 2022 diễn ra tại thành phố Đà Nẵng với sự tham gia của chính quyền các địa phương Nhật Bản, đã thu hút đông đảo các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp hai nước quan tâm... 

Đêm biểu diễn nghệ thuật, giới thiệu nét văn hóa đặc sắc của hai nước Việt Nam và Nhật Bản
Đêm biểu diễn nghệ thuật, giới thiệu nét văn hóa đặc sắc của hai nước Việt Nam và Nhật Bản

Diễn ra từ ngày 14 đến 17/7/2022 tại khu vực Công viên Biển Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, Lễ hội Việt Nam – Nhật Bản tại thành phố Đà Nẵng năm 2022 đã thành công tốt đẹp. Lễ hội do UBND thành phố Đà Nẵng phối hợp của Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Đà Nẵng tổ chức, với sự tham gia của chính quyền các địa phương Nhật Bản, đã thu hút đông đảo các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp hai nước quan tâm.

Các hoạt động nổi bật tại khu vực Lễ hội bao gồm: 70 gian hàng đến từ các tổ chức và đơn vị trong nước và ngoài nước, bao gồm các lĩnh vực: giới thiệu văn hóa, thông tin, giáo dục, du học, du lịch, thương mại và ẩm thực hai nước. Bên cạnh đó là chương trình nghệ thuật 04 đêm giới thiệu các nét văn hóa, nghệ thuật đặc sắc của hai nước Việt Nam và Nhật Bản như: nghệ thuật Tuồng Việt Nam, thư pháp Nhật Bản, múa truyền thống và đương đại, biểu diễn Võ thuật Việt Nam và Nhật Bản, trình diễn nghệ thuật ẩm thực Nhật Bản…

Cùng đồng hành với đó là các hoạt động hấp dẫn như: Triển lãm Búp bê Truyền thống Nhật Bản lần đầu tiên được tổ chức tại Đà Nẵng, Triển lãm tranh vẽ của học sinh mầm non Việt – Nhật với chủ đề “Thế giới qua ánh mắt trẻ thơ Việt – Nhật”, Ngày hội Du học Nhật Bản, Ngày hội giao lưu bóng đá giữa thanh thiếu niên Đà Nẵng với CLB Kawsaki Frontale, Hội thảo kết nối doanh nghiệp du lịch, Chương trình giới thiệu nghệ thuật Trà đạo thành phố Sakai, Chung kết Cuộc thi hóa trang nhân vật hoạt hình (Cosplay).

Phát biểu chào mừng, bà Ngô Thị Kim Yến, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, Trưởng ban Tổ chức Lễ hội, đã nhấn mạnh về ý nghĩa thiết thực của sự kiện khi được diễn ra trong bối cảnh thành phố đang dần khôi phục các hoạt động du lịch, giao lưu quốc tế sau 02 năm bị gián đoạn bởi ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Bà Yến cho biết, qua 06 lần tổ chức Lễ hội, sự kiện đã trở thành một điểm đến ưa thích của người dân Đà Nẵng, nhất là đối với những bạn trẻ yêu văn hóa, con người và đất nước Nhật Bản.

Tham gia với tư cách là đơn vị phối hợp cùng thành phố Đà Nẵng tổ chức cũng cho biết ngay từ năm 2000 các doanh nghiệp Nhật Bản đã đầu tư vào Đà Nẵng và ngày càng được tăng lên mạnh mẽ. Đặc biệt, với Đà Nẵng là nơi xuất phát điểm từ biển Đông trong tuyến Hành lang kinh tế Đông Tây, nên Đà Nẵng không chỉ là đầu mối thương mại, hậu cần mà còn có triển vọng ngày càng phát triển toàn diện bao gồm cả chính trị, kinh tế, văn hóa, an ninh giữa Nhật Bản với Đà Nẵng và các vùng lân cận.

“Số lượng doanh nghiệp Nhật đầu tư vào Đà Nẵng và 03 tỉnh lân cận trong 5 năm gần đây đã tăng lên gấp đôi (hiện có 300 doanh nghiệp); khách du lịch tăng gấp 1,5 lần so với năm trước (180.000 người năm 2019) và sẽ tăng mạnh trong những năm tới,” ông Yakabe Yoshinori chia sẻ thêm.

Trong chuỗi các hoạt động của Lễ hội cũng đã diễn ra Hội thảo “Du lịch Nhật Bản – Kết nối các công ty lữ hành Việt – Nhật” nhằm đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác phát triển du lịch giữa Nhật Bản và thành phố Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung.