11:03 20/09/2024

Khả năng trúng cử tổng thống của bà Harris đã vượt ông Trump

An Huy

Kết quả một cuộc khảo cho thấy 48% dự báo bà Harris đắc cử, và 41% tin rằng ông Trump sẽ có thêm một nhiệm kỳ tổng thống nữa...

Hai ứng cử viên tổng thống Mỹ: ông Donald Trump (trái) và bà Kamala Harris - Ảnh: Bloomberg.
Hai ứng cử viên tổng thống Mỹ: ông Donald Trump (trái) và bà Kamala Harris - Ảnh: Bloomberg.

Lần đầu tiên trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2024, Phó tổng thống Kamala Harris được đánh giá có khả năng giành chiến thắng cao hơn so với cựu Tổng thống Donald Trump - theo kết quả một cuộc khảo sát của hãng tin CNBC mới được công bố tuần này.

Cuộc khảo sát có sự tham gia của 27 người trả lời, gồm các chiến lược gia đầu tư, nhà kinh tế học và nhà quản lý quỹ. Kết quả cho thấy 48% dự báo bà Harris đắc cử là kịch bản có khả năng cao nhất trở thành hiện thực, và 41% tin rằng ông Trump sẽ có thêm một nhiệm kỳ tổng thống nữa.

Thời gian diễn ra khảo sát trên là từ 12-14/9, vài ngày sau cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên và có khả năng là duy nhất giữa bà Harris và ông Trump. Kết quả lần khảo sát này là một sự thay đổi lần so với lần khảo sát mà CNBC thực hiện vào cuối tháng 7. Khi đó, 50% dự báo ông Trump tái đắc cử và chỉ 37% cho rằng bà Harris sẽ thắng.

Kết quả khảo sát tháng 7 được công bố 9 ngày sau khi Tổng thống Joe Biden từ bỏ nỗ lực tranh cử và ủng hộ bà Harris trở thành ứng cử viên của Đảng Dân chủ.

Trong tháng 6, khi ông Biden vẫn còn trong cuộc đua, khảo sát của CNBC cho thấy 48% tin ông Trump sẽ thắng trong cuộc bầu cử vào đầu tháng 11 tới và 35% dự báo ông Biden tái đắc cử. 17% còn lại cho biết không nghiêng về khả năng nào.

Sau khi bà Harris gia nhập đường đua vào Nhà Trắng mà không gặp bất kỳ trở ngại nào vào cuối tháng 7, chién dịch của bà đã nhanh chóng đưa ra kế hoạch kinh tế và các đề xuất chính sách quan trọng khác. Ở thời điểm hiện tại, khi chỉ còn chưa đầy 50 ngày nữa là tới cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, chi phí sinh hoạt cao tiếp tục là vấn đề mà cử tri nước này quan tâm nhất - theo các cuộc thăm dò dư luận toàn quốc.

Trong bối cảnh như vậy, chính sách kinh tế của bà Harris tập trung vào hỗ trợ sự phát triển của tầng lớp trung lưu và hạ thấp chi phí sinh hoạt, thông qua các biện pháp như trợ cấp nhà ở, mở rộng tín dụng thuế và khấu trừ thuế, cùng với chống lại những hành vi mà bà cho là doanh nghiệp lũng đoạn giá cả.

Trong khi đó, ông Trump chủ trương mở rộng và tăng cường những chính sách mà ông đã theo đuổi trong nhiệm kỳ đầu tiên, bao gồm cắt giảm thuế và áp thuế quan mạnh tay lên hàng hóa nhập khẩu, đồng thời xóa bỏ một số chương trình đầu tư hạ tầng của chính quyền ông Biden.

56% người tham gia trả lời trong cuộc khảo sát của CNBC tin rằng việc ông Trump thắng cử sẽ có lợi nhiều hơn cho thị trường chứng khoán hơn là một chiến thắng thuộc về bà Harris. 44% tin nền kinh tế Mỹ nói chung sẽ tốt hơn nếu ông Trump nắm Nhà Trắng trong 4 năm tới; 41% đưa ra câu trả lời tương tự dành cho bà Harris.

Khi nói về lợi ích tổng thể cho đất nước, 52% tin bà Harris sẽ mang lại lợi ích nhiều hơn cho nước Mỹ. 37% chọn ông Trump là câu trả lời cho câu hỏi này.

“Giả sử ông Trump thực hiện tất cả những đề xuất mà ông ấy đưa ra,  việc áp thuế quan trên diện rộng và trục xuất số lượng lớn người nhập cư trái phép, thậm chí một cuộc trục xuất số lượng ít, đều khiến lạm phát tăng và có thể khiến nền kinh tế giảm tốc tới mức suy thoái”, ông Joel Naroff - Chủ tịch công ty Naroff Economics LLC - nhận định.

“Ngoài những yếu tố đó, đề xuất của hai ứng cử viên chủ yếu có sự khác biệt về đối tượng hưởng lợi và đối tượng chịu thiệt hại, hơn là ảnh hưởng đối với tăng trưởng kinh tế nói chung”, ông Naroff nói.

Cuộc khảo sát của CNBC cũng cho thấy người tham gia dự báo các chính sách kinh tế của bà Harris sẽ có lợi hơn cho việc cải thiện thâm hụt ngân sách và hoạt động thương mại của Mỹ. Trái lại, họ dành điểm cao hơn cho ông Trump - ứng viên của Đảng Cộng hòa - trong các đề xuất về quy chế giám sát kinh doanh, lạm phát, việc làm và thuế.