
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Sáu, 10/10/2025
17/09/2021, 20:24
Khối ngoại tiếp tục đẩy mạnh bán ròng trên HSX lên tới 1.688 tỷ đồng trong khi chuyển tiền sang HNX để gom mạnh THD, PVS và SHS...
Hôm nay (17/9) là ngày các quỹ ETF hoàn tất tái cấu trúc danh mục kỳ quý 3/2021. Đáng chú ý, khối ngoại vẫn miệt mài bán ròng trên HSX nhưng lại giải ngân mạnh trên sàn HNX.
Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 6,77 điểm ( 0,50%) lên 1.352,64 điểm. HNX-Index tăng 4,73 điểm ( 1,34%) lên 357,97 điểm. UPCoM-Index tăng 1,16 điểm ( 1,21%) lên 97,40 điểm.
Trên HOSE, khối ngoại mua vào với khối lượng 52,2 triệu đơn vị, giá trị 2.750,5 tỷ đồng và bán ra với khối lượng 104,2 triệu đơn vị, giá trị 4.438,6 tỷ đồng. Như vậy, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng trên sàn này 51,9 triệu đơn vị, tương ứng giá trị bán ròng 1.688 tỷ đồng.
Ở chiều mua, VHM dẫn đầu danh sách với 193,4 tỷ đồng. Tiếp theo đó là DIG và VND được mua ròng lần lượt 71,9 tỷ đồng và 61,4 tỷ đồng. Số mã còn lại đều được mua ròng ít hơn 36 tỷ đồng.
Ở chiều bán, chứng chỉ quỹ FUEVFVND bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng hơn 10 triệu đơn vị, tương ứng 261,4 tỷ đồng. Liền sau là hàng loạt các mã bluechips như VIC với 260,9 tỷ đồng; SSI với 173,1 tỷ đồng; NVL với 126,9 tỷ đồng; VRE với 124,5 tỷ đồng; STB với 124 tỷ đồng; PRD với 95,3 tỷ đồng…
Trên HNX, khối ngoại quay lại mua ròng mạnh mẽ với giá trị lên tới 438,8 tỷ đồng. Trong đó, lưc mua tập trung chủ yếu tại THD với 339,8 tỷ đồng; PVS với 65,6 tỷ đồng; SHS với 35,8 tỷ đồng. Trái lại, dù dẫn đầu bên bị bán nhưng BII cũng chỉ dừng lại ở mức 2,3 tỷ đồng.
Trên UPCoM, khối ngoại vẫn chưa chấm dứt chuỗi mua ròng khi tiếp tục giải ngân thêm 30,9 tỷ đồng. Trong đó, QNS dẫn đầu danh sách được mua với 23,2 tỷ đồng. Ngược lại, CLX dẫn đầu bên bị bán với 2,3 tỷ đồng.
Tính chung trên toàn thị trường, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 46,3 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 1.218,3 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần về lượng nhưng giảm nhẹ về giá trị so với phiên hôm qua.
Hiện tượng cực kỳ hiếm gặp đã xuất hiện chiều nay khi cả VIC lẫn VHM cùng tăng kịch trần. Đó là chưa kể VRE tăng 6,18%, thêm VPL tăng 2,06%. Chỉ 4 cổ phiếu này đã đem về hơn 17 điểm tăng cho VN-Index.
Và một số nhóm khác như doanh nghiệp nhà nước, tổ chức tín dụng, tổ chức kinh doanh bảo hiểm, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán...
Kịch bản tăng giá trở lại, kỳ vọng thị trường tăng điểm lên các ngưỡng giá tiếp theo ở Kháng cự 2 (1740-1780) và Kháng cự 3 (1813-1820).
Lực cầu nâng giá có tín hiệu tích cực hơn trong sáng nay dù dòng tiền vào nhóm blue-chips sụt giảm khá nhiều. VHM bùng nổ mạnh phiên thứ 3 liên tiếp kéo VN-Index vượt luôn mốc 1730 điểm, bỏ rơi những nhà đầu tư còn đang loay hoay trong nghi ngờ.
Ngày 8/10/2025, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã chấp thuận hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (HoSE: BSR). Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của BSR sẽ vượt 50.000 tỷ đồng, và ngày đăng ký cuối cùng để chốt quyền hưởng cổ phiếu thưởng được ấn định là ngày 30/10/2025.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: