
Càng về cuối phiên chiều, áp lực bán càng gia tăng, nhà đầu tư tranh nhau bán cổ phiếu, đặc biệt là nhóm cổ phiếu trụ. Các chỉ số theo đó lao dốc mạnh.
Theo đó, kết thúc phiên giao dịch 5/8, VN-Index đóng cửa giảm 17,95 điểm (1,81%) xuống 973,15 điểm; HNX-Index giảm 0,80 điểm (0,77%) xuống 102,91 điểm và UpCom-Index giảm 0,21 (0,35%) xuống 58,37 điểm.
Toàn thị trường ghi nhận 286 mã tăng, 369 mã giảm và 156 mã giữ giá tham chiếu. Khối lượng giao dịch đạt 242,5 triệu đơn vị, tương ứng 6.098 tỷ đồng.
Đáng chú ý, bên cạnh lực bán từ nhà đầu tư trong nước, khối ngoại cũng xả nhiệt tình. Tính chung trên cả ba sàn, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng tổng cộng gần 286 tỷ đồng trong phiên hôm nay.
Cụ thể, trên sàn HSX, khối ngoại mua vào với khối lượng 9,5 triệu đơn vị, giá trị 425 tỷ đồng và bán ra với khối lượng 19,4 triệu đơn vị, giá trị 715 tỷ đồng. Như vậy, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng hơn 9,8 triệu đơn vị, tương ứng 290 tỷ đồng.
Ở chiều bán, VJC dẫn đầu danh mục bán với 62,7 tỷ đồng. Tiếp đến là quỹ E1VFVN30 với 62,1 tỷ đồng. Ngoài ra một số blue-chips cũng bị xả mạnh gồm có HPG 57 tỷ đồng; VRE với 44,3 tỷ đồng; VHM với 42,9 tỷ đồng; MSN với 18 tỷ đồng…
Ở chiều mua, CTD được mua ròng mạnh nhất về giá trị đạt 28,5 tỷ đồng. Còn nếu xét về khối lượng, HBC mới là mã dẫn đầu với gần 1,3 triệu đơn vị, giá trị khoảng 18 tỷ đồng.
Trên HNX, khối ngoại cũng bán ròng 609 nghìn cổ phiếu, tương ứng 15,4 tỷ đồng trong phiên hôm nay. Trong đó, DGC đứng đầu bên mua với 4,5 tỷ đồng.
Ngược lại, ACB dẫn đầu bên bán với 28,1 tỷ đồng. Các mã còn lại đều bị bán ròng với giá trị rất nhỏ, giá trị chưa đến 120 triệu đồng.
Trên UpCom, khối ngoại có phiên mua ròng thứ 7 liên tiếp với 615 nghìn cổ phiếu, tương ứng giá trị 19,5 tỷ đồng. Trong đó, VEA dẫn đầu 24 mã được mua ròng với 11 tỷ đồng; còn VTP dẫn đầu 17 mã bị bán ròng với 3 tỷ đồng.
Giá vàng thế giới đi lên trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (3/7), đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp, khi nhà đầu tư giảm đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất sau các số liệu việc làm xấu hơn dự báo của nước này...
Khối ngoại vẫn có góc nhìn tiêu cực về thị trường chứng khoán Việt Nam, hôm nay bán ròng thêm 780,4 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 811 tỷ đồng.
Nhiều công ty chứng khoán đầu ngành đang giao dịch dưới mức P/B bình quân lịch sử, mở ra dư địa tăng giá khi giá trị giao dịch duy trì ở mức cao và tiến trình nâng hạng thị trường diễn ra thuận lợi.
"Sự phân hóa giữa VN-Index và phần còn lại của thị trường đang ở mức cao nhất trong lịch sử. Trong bối cảnh đó, hiệu quả đầu tư sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào khả năng lựa chọn cổ phiếu thay vì kiếm lời từ xu hướng chung của chỉ số", NSI nhấn mạnh.
Mặc dù số liệu vĩ mô 6 tháng 2026 có thể đã được thị trường biết trước từ hôm qua nhưng phản ứng hôm nay vẫn khá thất vọng: Blue-chips yếu ớt, cổ phiếu giảm diện rộng và đặc biệt là thanh khoản vẫn rất kém.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, xung đột vũ trang tại Trung Đông kéo dài tác động tiêu cực đến chuỗi cung ứng, giá năng lượng, hàng hóa, chi phí vận tải và thương mại quốc tế... GDP sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta vẫn tăng tới 8,18%. Khu vực 2 là động lực chính cho GDP đạt con số trên.