
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 08/10/2025
30/12/2021, 17:00
Tính chung trên toàn thị trường, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 3,1 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 98,2 tỷ đồng...
Hôm nay (30/12), khi không còn áp lực bán từ CEO, khối ngoại giao dịch tích cực hẳn lên. Theo đó, họ bắt đầu gom ròng một số mã thuộc nhóm bất động sản và chứng khoán.
Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 0,15 điểm ( 0,01%) lên 1.485,97 điểm. HNX-Index tăng 3,82 điểm ( 0,83%) lên 461,65 điểm. UPCoM-Index tăng 0,80 điểm ( 0,72%) lên 111,56 điểm.
Trên HOSE, khối ngoại mua vào với khối lượng 17,2 triệu đơn vị, giá trị 685,6 tỷ đồng và bán ra với khối lượng 14,6 triệu đơn vị, giá trị 617,4 tỷ đồng. Như vậy, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng trên sàn này 2,5 triệu đơn vị, tương ứng mua ròng 67,1 tỷ đồng.
Ở chiều mua, VHM dẫn đầu danh sách với 31,3 tỷ đồng. Một số mã cũng được gom mạnh còn có SSI với 29,5 tỷ đồng; VCG với 24,1 tỷ đồng; VND với 23 tỷ đồng; CTD với 17,2 tỷ đồng; VRE với 14,1 tỷ đồng; VNM với 12,5 tỷ đồng; HCM với 11,3 tỷ đồng…
Ở chiều bán, nhà đầu tư nước ngoài xả mạnh nhất HPG với 141,4 tỷ đồng. Ngoài ra, chỉ còn duy nhất CII bị bán ròng trên 30 tỷ đồng. Số mã còn lại bị bán khá nhỏ giọt.
Trên HNX, khi không còn chịu áp lực từ CEO, khối ngoại cũng chấm dứt chuỗi 7 phiên bán ròng liên tục với mức mua ròng đạt 18 tỷ đồng. Trong đó, VCS và PTI được mua nhiều nhất với giá trị ròng lần lượt đạt 7,5 tỷ đồng và 4,4 tỷ đồng. Trái lại, dù bị bán nhiều nhất nhưng DIH chỉ bị xả vỏn vẹn có 1,5 tỷ đồng.
Trên UPCoM, khối ngoại tiếp tùng đà mua ròng với 13,7 tỷ đồng. Trong đó, các mã được mua trên 1 tỷ đồng gồm CTR, NTC, SBS, ACV và QNS.
Tính chung trên toàn thị trường, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 3,1 triệu đơn vị, tăng 20% so với phiên giao dịch hôm qua. Tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 98,2 tỷ đồng, trong khi phiên trước đó bán ròng nhẹ 0,75 tỷ đồng.
Ngay cả khi có nhịp phục hồi tốt buổi chiều và VNI quay đầu tăng điểm thì hôm nay thị trường vẫn phản ứng khá dè dặt với thông tin nâng hạng. Có lẽ thị trường hơi thất vọng vì để được chính thức nâng nạng vẫn cần trải qua kỳ rà soát giữa kỳ vào tháng 3/2026. Dù vậy đây vẫn là thông tin tích cực nhất trong bối cảnh không có thông tin gì khác.
Tâm lý thị trường mạnh lên đáng kể chiều nay, dù dòng tiền không tăng nhiều nhưng lại chấp nhận rủi ro cao hơn. Lực cầu chủ động nâng giá giúp cổ phiếu phục hồi tích cực. VN-Index đã vượt qua đỉnh 1700 điểm nhưng lại để “tuột” phút cuối khi phải gánh thêm sức nặng từ trụ.
Tổ chức FTSE Russell đã chính thức công bố nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ "Thị trường cận biên" lên "Thị trường mới nổi thứ cấp". Nhân sự kiện quan trọng này, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã có cuộc trao đổi nhanh với báo chí vào sáng ngày 8/10/2025 xung quanh chủ đề thời sự này.
Báo cáo từ Công ty Cushman & Wakefield cho biết sau khi định nghĩa lại Vùng kinh tế phía Bắc theo đơn vị hành chính mới, tổng nguồn cung đất công nghiệp tích lũy toàn vùng đạt 23.563ha, ghi nhận mức tăng đột phá - khoảng 37% về quy mô so với trước đây.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: