
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 11/11/2025
27/09/2022, 17:26
Tính chung trên toàn thị trường, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 12,3 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 456,1 tỷ đồng...
Hôm nay (27/9), thị trường không xuất hiện phiên phục hồi kỹ thuật như nhiều dự báo trước đó. Áp lực bán đến cả từ phía nhà đầu tư trong nước và nước ngoài. Trong đó, khối ngoại đã đánh dấu phiên bán ròng thứ 5 liên tiếp của mình.
Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 7,81 điểm (-0,67%) xuống 1.166,54 điểm. HNX-Index giảm 0,16 điểm (-0,06%) xuống 255,52 điểm. UPCoM-Index tăng 0,03 điểm ( 0,03%) lên 86,71 điểm.
Trên HOSE, khối ngoại mua vào với khối lượng 28 triệu đơn vị, giá trị 726 tỷ đồng và bán ra với khối lượng 38,5 triệu đơn vị, giá trị 1.113,7 tỷ đồng. Như vậy, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 10,5 triệu đơn vị, tương đương bán ròng 387,7 tỷ đồng.
Ở chiều mua, HPG dẫn đầu danh sách với 48,4 tỷ đồng. Đây cũng là mã được mua ròng nổi bất nhất. Các mã còn lại đều chỉ có giá trị ròng ở mức dưới 15 tỷ đồng.
Ở chiều bán, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng mạnh nhất VNM với giá trị đạt 89,1 tỷ đồng. Xếp liền sau là một loạt mã ngành bất động sản như NLG với 61,6 tỷ đồng; DXG với 52,2 tỷ đồng; KDH với 28,9 tỷ đồng; KBC với 20,8 tỷ đồng; VHM với 18,1 tỷ đồng…
Trên HNX, khối ngoại bán ròng 13,5 tỷ đồng. Trong đó, áp lực bán dồn tại SHS và IDC với giá trị ròng lần lượt đạt 13,5 tỷ đồng và 3 tỷ đồng. Trái lại, PVS được mua nhiều nhất với 2,4 tỷ đồng.
Trên UPCoM, khối ngoại cũng bán ròng, giá trị lên tới 54 tỷ đồng. Trong đó, VEA dẫn đầu về giá trị bị bán ròng với 34 tỷ đồng. Ngược lại, BSR dẫn đầu về khối lượng bán với 810 nghìn đơn vị, tương đương 17,6 tỷ đồng.
Tính chung trên toàn thị trường, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 12,3 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 456,1 tỷ đồng, giảm 41,1% về lượng và 26% về giá trị so với phiên giao dịch hôm qua.
Lợi nhuận sau thuế toàn thị trường tiếp tục tăng trưởng mạnh 41,8% so với cùng kỳ, theo thống kê của FiinGroup. Tuy nhiên tăng trưởng đến từ thu nhập không thường xuyên của nhiều doanh nghiệp đầu ngành. Khi loại đi thì lợi nhuận lõi tiếp tục giảm tốc kể từ đỉnh quý 4/2024, chỉ tăng 16,7% so với cùng kỳ.
Nhà đầu tư cá nhân hôm nay bán ròng 467.4 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh là 599.1 tỷ đồng.
Trong vòng 2 năm qua, số lần cắt giảm lãi suất trên thế giới nhiều hơn so với trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2007-2009...
Nhà đầu tư nên xem hai tháng cuối năm như giai đoạn “chuẩn bị vị thế” cho chu kỳ tăng trưởng mới năm 2026. Thị trường có thể là chinh phục từ mốc 1.800 đến 2.200 điểm.
Thị trường đã không gặp nhiều lực cản trong phiên chiều nay cùng với sự ổn định của nhóm cổ phiếu dẫn dắt giúp VN-Index có phiên quay lại kiểm định ngưỡng 1600 điểm. Mặc dù các trụ đóng góp phần lớn điểm số nhưng sức tăng lan tỏa là tín hiệu khá tích cực.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: