
Hôm nay (24/10), nhà đầu tư nước ngoài lại có một phiên giao dịch ngược dòng thị trường khi tung tiền mua ròng cổ phiếu. Trong đó, cổ phiếu được gom nhiều nhất là HAG về khối lượng.
Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 33,67 điểm (-3,30%) xuống 986,15 điểm. HNX-Index giảm 7,91 điểm (-3,64%) xuống 209,50 điểm. UPCoM-Index giảm 2,12 điểm (-2,70%) xuống 76,45 điểm.
Trên HOSE, khối ngoại mua vào với khối lượng 47 triệu đơn vị, giá trị 1.216,3 tỷ đồng và bán ra với khối lượng 46,9 triệu đơn vị, giá trị 1.142,9 tỷ đồng. Như vậy, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 21,7 nghìn cổ phiếu, tương đương mua ròng 73,3 tỷ đồng.
Ở chiều mua, FTR dẫn đầu danh sách với 38,6 tỷ đồng. Xếp liền sau là các mã như MSN với 31,2 tỷ đồng; DCM với 27,6 tỷ đồng và VNM với 23,9 tỷ đồng.
Tuy nhiên, nếu xét về khối lượng thì HAG nổi bật nhất với hơn 2 triệu đơn vị, tương đương mua ròng 19,8 tỷ đồng. Cũng nhờ lực mua ròng này, hôm nay HAG đã ngược chiều thị trường chung để gia tăng thị giá.
Ở chiều bán, nhà đầu tư nước ngoài bán mạnh nhất STB với 41 tỷ đồng. Ngoài ra, họ còn xả nhiều các mã như SAB với 25,6 tỷ đồng; VND với 23 tỷ đồng; HPG với 22,8 tỷ đồng; NVL với 21,3 tỷ đồng; VIC với 18,8 tỷ đồng…
Trên HNX, khối ngoại mua ròng 23,7 tỷ đồng. Trong đó, lực mua chủ yếu tại IDC với 16 tỷ đồng và hai mã cổ phiếu dòng dầu khí là PVS và PVI. Trái lại, dù bị bán ròng mạnh nhất nhưng EVS cũng chỉ dừng lại ở mức hơn 750 triệu đồng.
Trên UPCoM, khối ngoại mua ròng 11,4 tỷ đồng. Trong đó, họ mua ròng mạnh nhất cổ phiếu OIL với giá trị 3,4 tỷ đồng. Tiếp theo là VTP được mua ròng 2,4 tỷ đồng; QNS được mua ròng 2,1 tỷ đồng và BSR được mua ròng 1,6 tỷ đồng.
Tính chung trên toàn thị trường, nhà đầu tư nước ngoài đã trở lại mua ròng 1,4 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng đạt 108,5 tỷ đồng. Trong khi phiên giao dịch cuối tuần trước vẫn bán ròng 35,3 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng đạt 412,4 tỷ đồng.
Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 1.565,1 tỷ đồng, trong đó mua ròng khớp lệnh 1.165,6 tỷ đồng.
Tính đến ngày 24/7/2026, đã có 500/1.523 doanh nghiệp và ngân hàng niêm yết, đại diện 26,7% vốn hóa toàn thị trường, công bố báo cáo tài chính hoặc ước tính sơ bộ kết quả kinh doanh quý 2/2026, với tổng lợi nhuận sau thuế tăng 19,7%...
Đà phục hồi ấn tượng hôm qua đã không thể được tiếp nối trong phiên cuối tuần khi dòng tiền một lần nữa “buông”. Thị trường được trao lại vào tay người bán, phù hợp với những ai muốn tranh thủ cắt lỗ nốt.
Trong bối cảnh lãi suất trong nước vẫn neo ở mức cao, dư địa để dòng vốn nội tiếp tục mở rộng đòn bẩy với tốc độ như giai đoạn 2024-2025 nhằm bù đắp cho các đợt bán ròng mới của khối ngoại sẽ khó mở rộng thêm nhiều. Đây là điểm cần tiếp tục theo dõi.
Việt Nam ghi điểm ở định giá đang ở mức hấp dẫn, tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp và dư địa sở hữu, nhưng thiếu hai yếu tố phân định sự hấp dẫn: động lực lợi nhuận gắn với AI và tiềm ẩn áp lực về tỷ giá.
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Việc chuẩn bị đầy đủ về thể chế, năng lực kỹ thuật và nguồn lực là điều kiện tiên quyết để tham gia hiệu quả, minh bạch vào thị trường carbon toàn cầu. Đó là khẳng định của Phó Cục trưởng Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Tuấn Quang.