
Triển vọng kinh tế toàn cầu đang sáng lên nhờ tiêm chủng cho phép các doanh nghiệp nối lại hoạt động và nhờ Mỹ bơm hàng nghìn tỷ USD vào nền kinh tế - Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) cho biết trong một báo cáo ra ngày 31/5.
OECD nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2021 lên 5,8% và năm 2022 lên 4,4%, từ mức tương ứng 5,6% và 4% đưa ra trong lần dự báo gần đây nhất hồi tháng 3.
Theo báo cáo, nền kinh tế toàn cầu hiện đã trở lại mức hoạt động như trước đại dịch, nhưng chưa đạt được tốc độ tăng trưởng như kỳ vọng đưa ra trước khi Covid-19 xuất hiện.
“Nền kinh tế thế giới vẫn đang hồi phục, nhưng với nhiều trở ngại. Rủi ro đang gia tăng về việc kinh tế thế giới có thể không sớm đạt được sự tăng trưởng như trước đại dịch, hoặc phục hồi diễn ra không đồng đều”, chuyên gia kinh tế trưởng Laurence Boone của OECD nhận định.
Chiến dịch tiêm chủng đã cho phép các nền kinh tế phát triển dần mở cửa trở lại, nhưng nhiều nền kinh tế mới nổi đang bị kìm hãm bởi việc triển khai vaccine chậm chạp và đợt dịch Covid-19 mới bùng phát - báo cáo nhấn mạnh.
Cũng theo OECD, ngân hàng trung ương ở các nền kinh tế phát triển nên tiếp tục giữ nới lỏng và cho phép lạm phát nhảy qua ngưỡng mục tiêu. Công suất dự trữ còn lớn trong nền kinh tế toàn cầu sẽ làm cho lạm phát cao không thể kéo dài, cho dù sự tăng giá gần đây là do những nút thắt cổ chai về nguồn cung khi các nền kinh tế mở cửa trở lại.
Dù tin tưởng rằng các ngân hàng trung ương sẽ không hoảng hốt trước sự tăng vọt tạm thời của lạm phát, chuyên gia Boone nói rằng bà ít chắc chắn hơn về thị trường tài chính – nơi bà nhận thấy nguy cơ lãi suất tăng lên và mức độ biến động lớn hơn.
Các chính phủ nên duy trì hỗ trợ thu nhập cho các hộ gia đình và doanh nghiệp cho tới khi việc tiêm chủng đạt tới tỷ lệ đủ lớn để hỗ trợ những lĩnh vực dễ bị tổn thương nhất - báo cáo khuyến nghị.
Nhờ hàng nghìn tỷ USD kích cầu, nền kinh tế Mỹ được OECD dự báo tăng trưởng 6,9% trong năm nay, từ mức tăng 6,5% đưa ra trong lần dự báo trước. Báo cáo cho rằng nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ tăng 3,6% trong năm 2022, từ mức tăng 4% đưa ra trong lần dự báo trước.
Theo OECD, kế hoạch kích cầu của Mỹ được cho là thêm 3-4 điểm phần trăm vào tăng trưởng kinh tế Mỹ và 1 điểm phần trăm vào tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Kế hoạch này sẽ đưa kinh tế Mỹ trở lại mức trước đại dịch vào giữa năm 2021.
Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), nợ của các "doanh nghiệp xác sống” hiện chiếm 21,4% tổng dư nợ doanh nghiệp tại 10 nền kinh tế châu Á, tăng gấp hơn hai lần so với năm 2008…
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ngày 13/10 lên tiếng cảnh báo lợi suất trái phiếu chính phủ toàn cầu có thể tăng theo chiều hướng thiếu kiểm soát do lạm phát gia tăng, nợ công chồng chất và nhu cầu vay vốn liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) đang gây áp lực lớn lên thị trường...
Giá than nhiệt, loại than chủ yếu dùng để sản xuất điện, tại châu Á lên mức cao nhất 2 năm khi các nhà máy điện tăng tích trữ nhiên liệu cho mùa đông, trong bối cảnh nhu cầu ở mức cao và nguồn cung từ Trung Quốc đến Indonesia bị gián đoạn...
Cùng với sự suy yếu của USD, đồng euro đã phục hồi từ mức thấp nhất trong khoảng 17 tháng...
Các số liệu lạm phát nóng lên xuất hiện trong bối cảnh nền kinh tế Trung Quốc giảm tốc...
Giới chuyên gia đánh giá năm 2026 là thời điểm bản lề đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Việc Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách để tháo gỡ rào cản về visa, thị thực, thời hạn… sẽ tạo ra các cơ hội, sức hút tốt cho khách du lịch.
Trong 9 tháng năm 2026, Đồng Nai thu hút gần 2,4 tỷ USD vốn FDI, đạt gần 80% kế hoạch năm, với dòng vốn chủ yếu tập trung vào công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ và logistics.