
Trao đổi tại buổi đối thoại trực tuyến “Gateway to VietNam: Nghệ thuật đằng sau cơn sóng thuế quan” sáng 5/6 do SSI Research tổ chức, ông Phạm Lưu Hưng, Kinh tế trưởng kiêm Giám đốc Trung tâm Phân tích và Tư vấn Đầu tư, Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI, cho rằng câu chuyện thuế quan cũng có thể là rủi ro đối với thị trường chứng khoán Việt Nam nhưng nhà đầu tư không cần quá lo lắng.
Động lực chính cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong năm nay không đến từ bên ngoài mà tập trung vào nội địa với thúc đẩy tiêu dùng và đầu tư công. Và số liệu 5 tháng đầu năm cho thấy giải ngân đầu tư công rất tốt. Bộ Tài chính ước tính đến hết tháng 5 năm 2025, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của cả nước đạt 24,1% so với kế hoạch do Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn 11,6% so với cùng kỳ năm 2024.
Việt Nam dành 30 tỷ USD cho đầu tư cơ sở hạ tầng trong năm nay, vốn FDI đăng ký tăng gấp đôi so với cùng kỳ.
Tăng trưởng GDP đạt 7% trong quý 1 và ước tính quý 2 có thể lên tới 8%. Việc tập trung vào khu vực tư nhân sẽ là chìa khóa để Việt Nam có mức tăng trưởng GDP 8 hoặc 10% trong thập kỷ tới.
Một tin tốt là dân số của Việt Nam đang già đi, nhưng vẫn còn trong giai đoạn dân số vàng. Theo kinh tế trưởng của SSI, trong ít nhất 10 năm tới, trước khi chúng ta trở nên tương tự như Trung Quốc hiện nay. Chính phủ đã nhận ra điều đó và đã sửa đổi quy định về dân số, không còn chính sách một con ở Việt Nam. Đó là lý do tại sao chúng ta vẫn thấy dân số đang tăng trưởng và lợi ích dân số sẽ đồng hành cùng chúng ta ít nhất trong 10 năm tới.
Vì vậy, Việt Nam vẫn có một khoảng thời gian cho lĩnh vực bất động sản phát triển trong khoảng 5 đến 10 năm tới, trước khi gặp phải các vấn đề giống như Trung Quốc hiện tại.
Tuy nhiên, lĩnh vực bất động sản không phải là một trong những điều mà Chính phủ muốn tập trung vào trong năm nay. Quan trọng hơn, Chính phủ đang tập trung vào đầu tư công và cơ sở hạ tầng, bởi vì ít nhất là cơ sở hạ tầng ở Việt Nam vẫn chưa thể so sánh với các nước trong khu vực và điều đó làm chi phí kinh doanh ở Việt Nam khá cao về mặt logistics. Việt Nam đang cố gắng giải quyết điều đó. Có thể lĩnh vực bất động sản sẽ chịu một số tác động gián tiếp từ sự phát triển đầu tư công.
"Nhưng tôi đồng ý rằng nếu có một đợt bùng nổ và sụp đổ khác trong lĩnh vực bất động sản, thì sẽ diễn ra sau 10 năm hoặc khi dân số trở nên già đi như Trung Quốc hiện tại. Đó sẽ là một thảm họa cho các nước châu Á như Việt Nam, ông Hưng nói.
Cũng theo Kinh tế trưởng SSI, nhìn vào định giá lịch sử có thể thấy, nếu quay trở lại mức trung bình 5 năm, VN-Index có thể lên 1.600 điểm. Chính phủ đang nỗ lực thúc đẩy kinh tế tư nhân, thị trường đang kỳ vọng nhiều vào Nghị quyết 68 phát triển kinh tế tư nhân. Rất nhiều công ty trong nước khá hấp dẫn ở thời điểm hiện tại.
Khi thanh khoản cạn kiệt, áp lực giải chấp chưa được xử lý và dòng tiền lớn vẫn đứng ngoài, thị trường chưa thể kỳ vọng vào một nhịp hồi phục bền vững. Dù mức giảm đã rất sâu, tín hiệu quan trọng nhất vẫn là sự trở lại của lực cầu thực chất.
Dòng tiền quay trở lại một số quỹ ETF trong tuần qua trong đó bất ngờ có quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF.
Bom ngừng rơi, tên lửa không phóng, giá dầu “rơi tự do”, chứng khoán thế giới xanh mướt cũng không “cứu” được thị trường hôm nay. Một đợt ép trụ mạnh từ sau 2h chiều đã dẫn động áp lực bán tháo lan tràn.
Tuy nhiên, ngoài cuộc điều tra về lao động cưỡng bức đã có kết luận, USTR còn mở thêm các cuộc điều tra về sở hữu trí tuệ, nhắm trực tiếp vào Việt Nam, và tình trạng dư thừa công suất đối với 13 nền kinh tế, trong đó có Việt Nam.
Ngay cả khi VIC, VHM lên giá khá mạnh chiều nay vẫn không thể giúp VN-Index cưỡng lại sức ép từ số đông. Đặc biệt cổ phiếu ngân hàng blue-chips lao dốc cả loạt khiến chỉ số mất điểm rất nhanh từ sau 2h15, kéo theo đợt bán tháo lan tràn.
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 30-2026 phát hành ngày 27/07/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Tuy đã có các khung cơ bản nhưng những chi tiết để doanh nghiệp có thể thực hiện được dự án tín chỉ carbon vẫn còn thiếu. Doanh nghiệp vẫn đang chờ hướng dẫn chi tiết từ các bộ, ngành để có thể tạo ra tín chỉ trao đổi, bù trừ trong nước và có thêm loại hàng hóa thứ hai đưa lên sàn giao dịch, thay vì chỉ có Hạn ngạch như hiện nay.