
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Sáu, 14/11/2025
Hà Anh
12/11/2024, 14:43
Với mức giá chào mua 22.000 đồng/cổ phiếu thì giá chào mua này đang cao hơn 21% so với giá đóng cửa phiên 11/11 (18.100 đồng) và giá cổ phiếu SSB đã tăng 25% trong 3 tháng qua.
Ông Văn Thanh Liêm - Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây - Sabibeco (mã SBB-UPCoM) thông báo bán hết gần 5% vốn tại SBB nhằm giảm tỷ lệ sở hữu.
Theo đó, Chủ tịch HĐQT SBB Văn Thanh Liêm đăng ký bán hết 4.325.000 cổ phiếu, chiếm 4,94%, nhằm giảm tỷ lệ sở hữu theo phương thức giao dịch là ngoài hệ thống. Thời gian dự kiến bắt đầu giao dịch từ ngày 13/11 đến ngày 10/12 tới.
Tương tự, bà Nguyễn Thị Hạnh, vợ Chủ tịch đăng ký bán hết 6.496.840 cổ phiếu, chiếm 7,42% tại SBB; ông Nguyễn Văn Thiên Lộc con rể Chủ tịch cũng đăng ký bán hết 10.000 cổ phiếu, chiếm 0,01% vốn.
Thêm vào đó, ông Văn Bảo Ngọc - Phó Tổng Giám đốc SBB cũng đăng ký bán hết 2.900.000 cổ phiếu, chiếm 3,31% vốn; bà Bùi Thị Thái Hà - Thành viên BKS đăng ký bán hết 225.000 cổ phiếu, chiếm 0,26%;
Trước đó, với mục đích tương tự, ông Đinh Văn Thuận - Ủy viên HĐQT cũng đăng ký bán hết 250.000 cổ phiếu, chiếm 0,29% vốn tại SBB từ ngày 01/11 đến ngày 29/11.
Đồng thời cùng thời gian và mục đích với ông Thuận, một loạt người có liên quan đến ông Thuận cũng đăng ký bán hết cổ phiếu SBB. Cụ thể: bà Phạm Thị Cẩn, vợ ông Thuận đăng ký bán hết 3.867.400 cổ phiếu, chiếm 4,42%; bà Đinh Phương Thảo con ruột đăng ký bán hết 1.000.000 cổ phiếu (tỷ lệ 1,14%); ông Đinh Văn Thành, con ruột đăng ký bán hết 1.000.000 cổ phiếu, chiếm 1,14%);
Tiếp theo, ông Đinh Văn Nhã, anh ruột đăng ký bán hết 278.120 cổ phiếu (tỷ lệ 0,32%); ông Đinh Văn Vinh, em ruột 117.460 cổ phiếu (tỷ lệ 0,13%); bà Định Thị Hà, em ruột đăng ký bán 40.000 cổ phiếu (tỷ lệ 0,05%); CTCP Tập đoàn Polyco - do ông Thuận làm đại diện pháp luật - cũng muốn bán hết 1.854.140 cổ phiếu, chiếm 2,12% vốn tại SBB.
Liên quan đến việc hàng loạt lãnh đạo và người thân đồng loạt bán hết cổ phiếu nắm giữ tại SBB là do HĐQT SAB thông qua phương án chào mua công khai 37.814.900 cổ phiếu, tương ứng 43,2% vốn điều lệ của SBB với mức giá chào mua là 22.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian chào mua từ ngày 31/10 đến ngày 25/12/2024.
Hiện Sabeco đang là cổ đông lớn tại SBB với tỷ lệ nắm giữ 16,4%. Bên cạnh đó, người liên quan Sabeco còn nắm khoảng 5,5 triệu cổ phiếu SBB, tương ứng tỷ lệ 6,3% vốn điều lệ. Như vậy, Sabeco đã nắm 22,7% vốn của SBB.
Đáng chú ý, Sabeco cho biết trong quá trình chào mua, SAB có thể tăng giá chào mua (nếu cần) để đảo bảo lợi ích của công ty. Đồng thời, SAB cũng đưa ra các điều kiện về việc hủy bỏ đợt chào mua, trong đó sẽ hủy mua nếu số lượng cổ phiếu SBB đăng ký bán không đạt tỷ lệ tối thiểu, là hơn 25,12 triệu cổ phiếu - tương đương 28,7% tổng cổ phiếu đang lưu hành, hoặc SBB giảm số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết.
Với tổng số cổ phiếu tương ứng 43,2% vốn điều lệ mà Sabeco chào mua lần này, nếu thành công, Sabeco sẽ nâng sở hữu tại bia Sài Gòn Bình Tây lên đến 65,9% và với tỷ lệ này Sabeco sẽ trở thành công ty mẹ của Bia Sài Gòn Bình Tây.
Nguồn vốn thực hiện chào mua là 831.927.800.000 đồng, từ nguồn vốn chủ sở hữu và các nguồn vốn hợp pháp khác của Sabeco.
Liên quan đến cổ phiếu SBB, HNX cho biết đã đưa cổ phiếu SBB ra khỏi diện hạn chế giao dịch kể từ ngày 30/10/2024 do tổ chức đăng ký giao dịch đã nộp cho HNX báo cáo tài chính bán niên 2024 đã được soát xét theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 34 Quy chế đăng ký và Quản lý giao dịch chứng khoán chưa niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 34/QĐ-HĐTV ngày 16/11/2022 của Hội đồng thành viên Sở GDCK Việt Nam.
Với mức giá chào mua 22.000 đồng/cổ phiếu thì giá chào mua này đang cao hơn 21% so với giá đóng cửa phiên 11/11 (18.100 đồng) và giá cổ phiếu SBB đã tăng 25% trong 3 tháng qua.
Nếu thành công, gia đình Chủ tịch Văn Thanh Liêm có thể thu về 302 tỷ đồng, còn ông Đinh Văn Thuận cùng người thân khả năng nhận về 185 tỷ đồng.
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (13/11), khi cổ phiếu công nghệ tiếp tục đương đầu áp lực bán và nhà đầu tư trở nên bi quan về triển vọng lãi suất...
Chủ đề "cộng lãi - trừ lỗ" cùng tinh thần tự chủ trong đầu tư tiếp tục thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng mạng. Không chỉ đông đảo nhà đầu tư mà một số chuyên gia tài chính và một công ty chứng khoán số toàn diện đến từ Hàn Quốc cũng tham gia chia sẻ về chủ đề này.
Định giá khối Phi tài chính chỉ “có vẻ đắt” khi chưa loại trừ ảnh hưởng từ nhóm Vingroup và Gelex, trong khi nhiều ngành còn lại vẫn duy trì mức định giá hấp dẫn.
Trước phiên giảm giá này, giá vàng đã tăng liên tục từ đầu tuần nhờ kỳ vọng Chính phủ Mỹ sắp mở cửa trở lại...
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam được giao nhiệm vụ nghiên cứu từng bước ứng dụng công nghệ mới cho hoạt động của thị trường chứng khoán. Thời gian thực hiện trong năm 2026 - 2030, tiếp tục duy trì sau thời gian này.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: