Với chủ đề “Kỷ niệm Hợp tác Phát triển Chung”, Lễ hội Đức 2025 là một trong những hoạt động điểm nhấn trong chuỗi sự kiện kỷ niệm nửa thế kỷ quan hệ ngoại giao Việt Nam – Đức, nhằm tôn vinh tình hữu nghị và hợp tác bền vững giữa hai quốc gia.
Sự kiện diễn ra tại khu vực trước đồng hồ hoa lớn trên phố Đinh Tiên Hoàng, thu hút sự tham dự của Đại sứ Đức tại Việt Nam Helga Margarete Barth, đại diện các bộ, ngành Việt Nam cùng hàng chục tổ chức, doanh nghiệp và người dân Thủ đô.
Phát biểu khai mạc, Đại sứ Helga Margarete Barth nhấn mạnh trong hơn ba thập kỷ qua, Chính phủ Đức đã đồng hành cùng tiến trình phát triển của Việt Nam, từ những hỗ trợ ban đầu về an sinh xã hội đến các chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển dịch năng lượng và tăng trưởng bền vững. Kể từ năm 1991, Đức đã hỗ trợ hơn 3 tỷ euro cho các chương trình hợp tác phát triển, góp phần quan trọng trong công cuộc giảm nghèo, phát triển hạ tầng và đào tạo nguồn nhân lực của Việt Nam.
Đại sứ Barth khẳng định: "Quan hệ Việt – Đức không ngừng mở rộng trên mọi lĩnh vực. Hiện có hơn 200.000 người gốc Việt đang sinh sống tại Đức, đóng góp tích cực vào đời sống xã hội nước sở tại và trở thành cầu nối hữu nghị giữa hai dân tộc".
Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng bày tỏ vui mừng tham dự sự kiện văn hóa đặc sắc này, đồng thời khẳng định: "50 năm qua là chặng đường hợp tác đầy ý nghĩa. Đức là một trong những quốc gia phương Tây đầu tiên hỗ trợ Việt Nam sau ngày thống nhất, đồng hành trong suốt quá trình Đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội. Việt Nam luôn trân trọng những nghĩa cử cao đẹp đó và cam kết tiếp tục thúc đẩy hợp tác thực chất, hiệu quả hơn nữa trên các lĩnh vực".
Tại Hà Nội – Thành phố vì Hòa bình, Việt Nam và Đức sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ vì hòa bình, an ninh, phát triển bền vững, cùng ứng phó với các thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng và dịch bệnh. Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Đức sẽ tiếp tục phát triển lên tầm cao mới, ngày càng đa dạng, hiệu quả và gắn kết nhân dân hai nước hơn nữa".
Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đánh giá cao các hoạt động phong phú tại lễ hội, như “Chuyến xe hướng nghiệp” giới thiệu cơ hội học tập – làm việc tại Đức; khu “Khối lập phương kỳ diệu” về phát triển bền vững; cùng các chương trình giao lưu thể thao, văn hóa giữa người dân hai nước. Việc có tới 40 tổ chức và doanh nghiệp Đức, cùng đại diện các bang Bremen, Hessen và Thüringen tham dự cho thấy mối quan hệ Việt – Đức không chỉ phát triển ở cấp Chính phủ, mà còn ngày càng lan tỏa sâu rộng giữa các địa phương và cộng đồng.
'
Không gian lễ hội được thiết kế như một “bức tranh nước Đức giữa lòng Hà Nội”, với nhiều hoạt động hấp dẫn: du khách được tham gia trò chơi tìm hiểu di sản Cố đô Huế do Hiệp hội Bảo tồn Di sản Văn hóa Đức tổ chức; thưởng thức ẩm thực, kẹo dẻo Haribo; hay giao lưu cùng đội bóng đá nữ Câu lạc bộ Werder Bremen.
Từ ngày 18 – 19/10, phố Đinh Tiên Hoàng trở thành phố đi bộ sôi động, nơi công chúng tự do tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao và trải nghiệm ẩm thực Đức.
Lễ hội Đức 2025 diễn ra từ ngày 17 - 19/10 tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm, mở cửa tự do, hứa hẹn mang đến cho công chúng Việt Nam những trải nghiệm sống động về văn hóa, con người và tinh thần sáng tạo của nước Đức — minh chứng sinh động cho tình hữu nghị bền vững giữa hai quốc gia suốt nửa thế kỷ qua.
Theo tính toán của SNMO, sản lượng điện toàn quốc quý 4/2026 dự kiến đạt 88,97 tỷ kWh, tăng 11,3% so với cùng kỳ. Để bảo đảm nguồn cung, EVN tập trung đưa hai tổ máy Nhiệt điện Quảng Trạch I vào vận hành thương mại, đồng thời đẩy nhanh tiến độ các công trình nguồn và lưới điện trọng điểm…
Trong bối cảnh Quy định chống mất rừng của Liên minh châu Âu (EUDR) và các yêu cầu ngày càng cao của thị trường quốc tế, cà phê Tây Bắc không chỉ cần chứng minh sản phẩm được trồng ở đâu mà còn phải trả lời được câu hỏi sản xuất như thế nào, có phù hợp với điều kiện tự nhiên hay không và tạo ra giá trị gì...
Dù vào mùa nước đổ hay mùa lúa chín, cảnh quan ruộng bậc thang đều có những sắc thái riêng, gắn với nghề truyền thống, ẩm thực và đời sống cộng đồng. Đây cũng là cơ sở để xây dựng các sản phẩm theo mùa thay vì chỉ khai thác một thời điểm cố định trong năm...
Theo Báo cáo Cập nhật Kinh tế khu vực Đông Á và Thái Bình Dương (EAP) công bố ngày 6/10 của Ngân hàng Thế giới (World Bank-WB), kinh tế khu vực này dự kiến tăng trưởng 4,5% trong năm 2026. Trong đó, Việt Nam nổi lên như một điểm sáng khi được WB nâng dự báo tăng trưởng lên mức 7,4%, tăng 1,1 điểm phần trăm so với dự báo trước đó…
Việt Nam đã vươn lên thành một trong những “cường quốc xuất khẩu” trên thế giới. Tuy nhiên, đằng sau kim ngạch hàng trăm tỷ USD và những dòng hàng hóa đã đi khắp các thị trường, thương hiệu Việt vẫn đang đối mặt với bài toán định vị và nâng cao giá trị trên bản đồ toàn cầu.
Việt Nam đã vươn lên thành một trong những “cường quốc xuất khẩu” trên thế giới. Tuy nhiên, đằng sau kim ngạch hàng trăm tỷ USD và những dòng hàng hóa đã đi khắp các thị trường, thương hiệu Việt vẫn đang đối mặt với bài toán định vị và nâng cao giá trị trên bản đồ toàn cầu.
Tăng trưởng nhanh sẽ kéo theo những thay đổi lớn. Nếu người dân không được lắng nghe, doanh nghiệp thiếu niềm tin và các nhóm chịu tác động không được hỗ trợ thích đáng, chi phí xã hội của quá trình cải cách sẽ tăng lên.