Sáng 5/9, khoảng 23 triệu học sinh cả nước, trong đó có hơn 2,2 triệu học sinh Thủ đô, đã dự lễ khai giảng năm học 2022 - 2023 trực tiếp tại trường sau hai năm phải kết hợp nhiều hình thức do ảnh hưởng của Covid-19…
Không còn phải đứng chào cờ và đón ngày khai giảng trước màn hình máy tính theo hình thức trực tuyến, năm nay, các thầy cô giáo và học sinh đều háo hức mong đợi ngày khai giảng trực tiếp của năm học 2022 - 2023. Từ chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các địa phương tổ chức lễ khai giảng năm học mới gọn nhẹ, theo tinh thần giảm bớt những phần rườm rà của phần "lễ" mang tính hình thức, để dành thời gian cho các hoạt động mang lại không khí vui tươi, có ý nghĩa đầu năm học mới.
Vui vẻ, phấn khởi là tâm lý chung của các em học sinh và thầy cô giáo sáng nay, trong bầu không khí mát mẻ của mùa thu Hà Nội. Từ 6h sáng, khắp các ngả đường, đã thấy bóng dáng các bậc phụ huynh cùng con em mình lên đường tới trường. Sắc trắng của những bộ đồng phục, những tà áo dài nữ sinh tạo nên bầu không khí mới mẻ, rộn ràng cho từng góc phố. Tại các ngôi trường, từ cổng vào đến góc nhỏ hành lang, sân gạch, chậu hoa, tiểu cảnh… đều được chăm chút kỹ lưỡng, chu đáo để vừa truyền tâm thế phấn khởi cho học sinh, phụ huynh; vừa thể hiện tinh thần nhiệt tình, tâm huyết của tập thể cán bộ giáo viên.
Ngay từ sáng sớm, những con phố trở nên nhộp nhịp hơn nhờ có bước chân của hàng triệu học sinh vui tới trường.Dù là các em học sinh đầu cấp hay các anh chị cuối cấp, dù dịu dàng trong tà áo dài trắng hay năng động với bộ đồng phục tđại diện cho ngôi trường yêu dấu, ai cũng tỏ ra phấn khởi với lễ khai giảng trực tiếp sau khi đại dịch đã dần được kiểm soát. Với những bậc phụ huynh có con mới bước vào ngôi trường mới, họ cũng chung tâm trạng bồi hồi, háo hức như thể chính mình trong ngày đầu đi học.Chủ đề mà ngành Giáo dục lựa chọn trong năm học này là "Đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo".Tại trường THPT Chu Văn An, lễ khai giảng năm học mới gọn nhẹ, theo tinh thần giảm bớt những phần rườm rà của phần "lễ" mang tính hình thức, để dành thời gian cho các hoạt động mang lại không khí vui tươi, có ý nghĩa đầu năm học mới.Không chỉ các em học sinh, ngay cả các thầy cô giáo cũng chào đón Lễ Khai giảng trực tiếp tại trường với tâm trạng hân hoan, phấn khởi.Có thể nói, chính tà áo dài trắng nữ sinh đã làm nên một chút rất riêng của ngày hội khai trường, cũng là nét chấm phá của mùa thu Hà Nội.100% trường học Hà Nội đã chuẩn bị rất kỹ điều kiện cơ sở vật chất, trang hoàng ngôi trường của mình sao cho đẹp nhất để chào đón các học sinh thân yêu.
Năm học 2022-2023 là năm thứ 3 triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 và là năm đầu tiên chương trình mới triển khai ở cả ba cấp học: lớp 1, 2, 3 (tiểu học), lớp 6, 7 (THCS) và lớp 10 (THPT). Vừa triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018, vừa tiếp tục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2000 trong cùng một cấp học là thách thức đối với ngành giáo dục trong điều kiện còn nhiều thiếu thốn về trường lớp, giáo viên.
Nhiều quốc gia trên thế giới đã coi trọng việc phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa từ cách đây gần 80 năm, còn Việt Nam mới chỉ bắt đầu công cuộc này cách đây một phần tư thế kỷ. Vì vậy, vẫn còn rất nhiều việc cần làm để phát huy tối đa vai trò của khu vực này, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của đất nước.
Tỷ lệ mù lòa và suy giảm thị lực tại Việt Nam đang đứng trước nhiều thay đổi do già hóa dân số và sự gia tăng của các bệnh không lây nhiễm. Mới đây, Bộ Y tế lần đầu triển khai lại cuộc điều tra quy mô toàn quốc về mù lòa sau hơn 10 năm.
Cách đây 81 năm, Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã lãnh đạo nhân dân ta thực hiện thắng lợi cuộc Cách mạng Tháng Tám, giành chính quyền về tay quần chúng công – nông.
Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, phát triển kinh tế chưa bao giờ là mục tiêu tự thân. Đằng sau tăng trưởng, sản xuất và tích lũy của cải là một yêu cầu nhất quán: làm cho nhân dân có cuộc sống ngày càng ấm no, tự do, hạnh phúc; đồng thời, tạo nền tảng để dân tộc vươn lên độc lập, tự cường, phồn vinh. Trong bối cảnh Việt Nam hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm và khơi dậy khát vọng dân tộc tiếp tục gợi mở một hệ quy chiếu quan trọng cho lựa chọn mô hình phát triển.
Doanh nghiệp bỏ vốn vào đất là quyết định cho 20 năm, 50 năm. Vì vậy, điều doanh nghiệp cần không phải là điều kiện tối ưu, mà là điều kiện có thể xây dựng. Tại Kết luận 119-KL/TW, Bộ Chính trị cũng yêu cầu các quy định của Luật phải mang tính ổn định, có giá trị lâu dài.
Các thành phố lớn tại Việt Nam đang đối mặt với tình trạng “đô thị nén”, mật độ xây dựng cao, thiếu không gian mở và cây xanh. Điều này làm suy giảm khả năng thông gió tự nhiên, gia tăng hiện tượng đảo nhiệt đô thị và khiến con người ngày càng phụ thuộc vào hệ thống điều hòa…
Trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, thành phố Huế đang trở thành điểm đến sôi động với hàng loạt hoạt động văn hóa, ẩm thực, âm nhạc và giải trí được tổ chức liên tiếp, tạo thêm nhiều trải nghiệm cho người dân và du khách.
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...