Lễ trao giải Grammy lần thứ 63 sẽ không được tổ chức như dự kiến
Tuệ Mỹ
06/01/2021, 13:54
Ngày hôm qua 5/1, tạp chí Variety đưa tin lễ trao giải Grammy 2021 sẽ không diễn ra vào ngày 31/1 như dự kiến trước đó, mà sẽ dời sang một ngày chưa xác định trong tháng 3. Hiện Viện hàn lâm Khoa học và nghệ thuật thu âm quốc gia Mỹ (Recording Academy), đơn vị tổ chức lễ trao giải Grammy, và đài CBS vẫn chưa đưa ra bình luận gì về thông tin trên.
Theo kế hoạch ban đầu, lễ trao giải năm nay sẽ diễn ra tại sân vận động Staples ở Los Angeles. Diễn viên hài Trevor Noah sẽ là người dẫn chương trình của lễ trao giải Grammy 2021. Các thành viên Viện hàn lâm Khoa học và nghệ thuật thu âm quốc gia đã hoàn tất việc bỏ phiếu để chọn ra những người chiến thắng giải Grammy trong ngày 4/1.Ở các hạng mục quan trọng, phái nữ giành nhiều chú ý. Nàng "Queen Bey" Beyoncé thống trị giải thưởng năm nay với 9 đề cử. Trong bốn giải thưởng quan trọng ("Big Four"), cô xuất sắc nhận tới hai đề cử trong cùng hạng mục Ghi âm của năm với Black Parade và Savage. Black Parade cũng được ghi tên ở hạng mục Ca khúc của năm.
Lễ trao giải Grammy lần thứ 63 sẽ không được tổ chức như dự kiến - Ảnh 1.
Taylor Swift nhận 6 đề cử với album Folklore trong đó có hai đề cử nằm trong "Big Four" gồm: Album của năm và Ca khúc của năm dành cho Cardigan. Dua Lipa và Billie Eilish trở thành cái tên sáng giá của giải năm nay với 6 đề cử. Dua Lipa có 3 đề cử quan trọng gồm: Album của năm với Future Nostalgia, bản hit Don’t Start Now giành hai đề cử Bản thu âm của năm và Ca khúc của năm. Còn Billie Eilish tiếp tục khẳng định mình khi giành 2 đề cử quan trọng là Bản thu âm của năm và Ca khúc của năm với ca khúc Every thing I Wanted.Đặc biệt, nhóm nhạc BTS bất ngờ có tên trong danh sách và trở thành nhóm nhạc K-pop đầu tiên nhận đề cử chính thức của Grammy, tại hạng mục Trình diễn song ca/ nhóm nhạc Pop xuất sắc nhất với bản hit Dynamite. Cạnh tranh trực tiếp với BTS ở hạng mục này là những tên tuổi tầm cỡ: Rain On Me của Lady Gaga và Ariana Grande, exile của Taylor Swift và Bon Iver, Intentions của Justin Bieber và Quavo, Un Dia (One Day) của Bad Bunny, J Balvin, Dua Lipa, Tainy.
Lễ trao giải Grammy lần thứ 63 sẽ không được tổ chức như dự kiến - Ảnh 2.
Tờ New York Times nhận định, bảng đề cử vắng bóng một số cái tên lớn của làng nhạc pop trong khi nhiều tên tuổi nhỏ hơn lại xuất hiện. Người được trông chờ sẽ góp mặt ở các đề cử quan trọng là nam ca sĩ The Weeknd lại trắng tay. Việc The Weeknd vắng mặt trong tất cả các đề cử Grammy khiến nhiều khán giả kinh ngạc.Trước đó, Viện hàn lâm Khoa học và nghệ thuật điện ảnh cũng đã quyết định dời lễ trao giải Oscar lần thứ 93 sang ngày 25/4/2021 để các rạp chiếu mở cửa lại vào mùa xuân, tạo điều kiện cho nhiều phim tranh giải hơn.
Đọc thêm
Xu hướng “sách số”: Tín hiệu tích cực cho văn hóa đọc
Sách số là giải pháp giúp bù đắp thói quen đọc sách truyền thống. Đây có thể coi như một tín hiệu tích cực trong bối cảnh người đọc, đặc biệt là người đọc trẻ, ngày càng bị thu hút bởi nhiều loại hình giải trí hiện đại...
US Open: “Mỏ vàng” thực sự cho các tay vợt
Năm nay, US Open tiếp tục khẳng định vị thế là giải đấu có quỹ thưởng lớn nhất lịch sử quần vợt. Ban tổ chức công bố tổng số tiền thưởng lên tới 90 triệu USD, tăng 20% so với 75 triệu USD của năm ngoái…
Bắt đầu chiếu miễn phí phim Mưa đỏ tại Thành cổ Quảng Trị
Do ảnh hưởng từ hiệu ứng của bộ phim Mưa đỏ, trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 vừa qua, Di tích quốc gia Thành cổ Quảng Trị đã thu hút hàng nghìn lượt khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, dâng hương mỗi ngày...
Thấy gì đằng sau kỷ lục doanh thu kép của bộ phim “Mưa đỏ”?
"Mưa đỏ" được ví như một khúc tráng ca bằng hình ảnh. Bộ phim tri ân và tưởng nhớ những người con đã dâng hiến tuổi thanh xuân cho đất nước, mang âm hưởng của tình yêu, tình đồng đội thiêng liêng, là khát vọng hòa bình, hòa hợp dân tộc của nhân dân Việt Nam…
Lộ diện những nhà vô địch tại giải đua ô tô thể thức Gymkama Quốc gia
Hai ngày thi đấu sôi động khép lại tại Quảng trường Hàm Rồng (Thanh Hóa), Giải đua ô tô Gymkhana Vô địch Quốc gia PVOIL Cup 2025 đã để lại dấu ấn mạnh mẽ với những màn tranh tài tốc độ mãn nhãn, đồng thời gọi tên những nhà vô địch xứng đáng...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: