
Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, vợ ông Nguyễn Xuân Quang - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Nam Long (NLG) vừa đăng ký bán ra 2 triệu cổ phiếu NLG với mục đích cơ cấu tài chính cá nhân. Thời gian giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 27/3 đến 25/4, theo phương thức thoả thuận hoặc khớp lệnh.
Hiện tại, bà Ngọc đang nắm giữ hơn 18,3 triệu cổ phiếu NLG, tương đương 4,78% vốn điều lệ NLG. Nếu giao dịch hoàn tất, bà Ngọc sẽ giảm số lượng nắm giữ xuống hơn 16,3 triệu cổ phiếu, tương đương 4,25% vốn điều lệ. Với thị giá 23.500 đồng/cổ phiếu phiên giao dịch chiều 22/3, ước tính bà Ngọc có thể thu về hơn 46 tỷ đồng sau khi bán hết cổ phiếu đã đăng ký.
Trước đó, từ ngày 3 - 17/3, bà Ngô Thị Ngọc Liễu mẹ ông Cao Tấn Thạch, Thành viên Hội đồng quản trị NLG cũng bán xong 573.800 cổ phiếu NLG. Sau giao dịch, bà Ngọc Liễu giảm sở hữu tại NLG xuống còn hơn 2,21 triệu cổ phiếu NLG. Cá nhân ông Thạch đã đăng ký bán 900.000 cổ phiếu NLG từ ngày 1/3 - 30/3 cũng theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận. Nếu giao dịch thành công, ông Thạch sẽ giảm sở hữu tại Nam Long từ hơn 5,29 triệu cổ phiếu xuống còn hơn 4,39 triệu cổ phiếu.
Tại Công ty Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình bà Nguyễn Thị Xuân Lan, cổ đông đồng thời là em ruột của ông Nguyễn Văn Tịnh người được ủy quyền công bố thông tin vừa bán thành công toàn bộ 10.262 cổ phiếu HBC từ ngày 17/3 đến ngày 21/3.
Ông Nguyễn Văn Đông, Người quản trị Công ty - Trưởng phòng Hành chính Nhân sự của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Khoáng sản Bình Dương cũng liên tiếp bán cổ phiếu KSB trong thời gian gần đây. Cụ thể, từ 20/2 đến 23/3, ông Đông đã bán thành công 20.000 cổ phiếu KSB. Từ ngày 24/3 tới 21/4, ông Đông tiếp tục đăng ký bán ra 120.000 cổ phiếu, thu về hàng tỷ đồng từ việc thoái vốn khỏi KSB.
Công ty CP Đầu tư Phát triển Thiên Tân mới đây cũng thông báo đã bán ra 2 triệu cổ phiếu của Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp - mã chứng khoán: DIG) với mục đích giảm sở hữu. Giao dịch được thực hiện theo phương thức khớp lệnh trong ngày 14/3 với giá trị ước tính khoảng 23 tỷ đồng. Sau giao dịch, Thiên Tân đã giảm sở hữu xuống còn 53,8 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 8,82% vốn và không còn là cổ đông lớn nhất tại DIC Corp.
Dragon Capital cũng thông báo đã bán ra 1,5 triệu cổ phiếu DXG của Công ty CP Tập đoàn Đất Xanh vào ngày 9/3. Sau giao dịch, nhóm quỹ ngoại đã giảm sở hữu tại Đất Xanh xuống còn 66,2 triệu đơn vị, tương ứng 10,85% vốn điều lệ.
Ông Đỗ Quý Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Hải Phát (Hải Phát Invest - mã chứng khoán: HPX) mới đây cũng thông báo bán xong 7,96 triệu cổ phiếu HPX đã đăng ký, theo phương thức khớp lệnh. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của ông Hải đã giảm xuống 14,73% vốn điều lệ, tương đương 44,8 triệu cổ phiếu HPX. Trước giao dịch này, ông Hải cũng bán ra 10 triệu cổ phiếu HPX.
Mới đây, HPX còn thông qua nghị quyết HĐQT về việc giải thể Công ty CP Đầu tư Greenland Bắc Giang với lý do thay đổi định hướng đầu tư. Pháp nhân này chỉ mới được thành lập chưa đầy một năm.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
Tiếp nối thành công của mùa giải đầu tiên, Chứng khoán DNSE vừa chính thức khởi động Marathon Chứng khoán mùa 2 với thể thức mới - Marathon Tiếp sức 2026, tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên tới gần 550 triệu đồng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.