
Xu hướng chốt lời các cổ phiếu hàng hóa cơ bản như dầu khí, thép, than, phân bón... tiếp tục mạnh lên trong sáng nay và đủ mạnh để khiến nhiều mã quay đầu giảm. VN-Index cũng chật vật dưới ngưỡng 1.500 điểm khi không có nhóm trụ nào nổi lên thay thế.
Áp lực chốt lời ngắn hạn với nhiều cổ phiếu nhóm hàng hóa cơ bản đã có từ phiên trước, nhưng mới tạo được áp lực hạ độ cao. Đến hôm nay tình thế chuyển biến xấu hơn, áp lực bán đã không chỉ ngăn cản chiều tăng mà còn ép giá quay đầu giảm.
Nhóm dầu khí có khá nhiều mã tụt giảm như GAS mất 0,8%, PLX giảm 1,26%, PVS giảm 1,55%, PVG giảm 3,89%, PGC giảm 2,01%, BSR giảm 1,03%, PSH giảm 2,12%... Riêng PVO, PVT vẫn đang kịch trần, PVC tăng 8,16%.
Nhóm phân bón nhiều mã vẫn tăng nhưng biên độ hẹp lại đáng kể và hầu hết giá đỉnh xuất hiện ngay thời điểm đầu phiên, sau đó tụt dần xuống. Diễn biến như vậy cho thấy đang có lực bán cản, dù chưa đủ để khiến giá quay đầu như với các mã dầu khí. DPM đạt đỉnh khoảng 9h20 tăng 3,1% nhưng đến cuối phiên sáng co lại còn tăng 0,62%. DCM duy trì tăng khá 2,09% nhưng đầu phiên thậm chí tăng 4,41%. Áp lực bán trong phiên thậm chí có lúc ép hai mã này tụt sát hoặc lùi nhẹ xuống dưới tham chiếu.
Nhóm cổ phiếu than, khoáng sản hiện cũng vẫn còn khá nhiều mã tăng tốt nhưng phần lớn cũng đã đỏ như TVD, TMB, HLC, NBC... Cổ phiếu thép đang còn NKG tăng nhẹ 0,2%, trong khi HPG giảm 0,59%, HSG giảm 1,65%, POM giảm 2,86%, VGS giảm 1,72%, TVN giảm 2,27%, VIS giảm 2,02%...
Do các nhóm cổ phiếu “hot” hạ nhiệt, thị trường giao dịch kém hứng thú đáng kể. Độ rộng sàn HoSE ghi nhận 155 mã tăng/283 mã giảm, trong đó chỉ có 80 mã tăng trên 1% nhưng gần 130 mã giảm trên 1%. Không có nhóm cổ phiếu nào nổi bật. Một số mã ngành chứng khoán khá mạnh nhưng cả nhóm vẫn đang phân hóa: SSI tăng 2,24%, HCM tăng 1,06%, VCI tăng 2,56%, VND tăng 0,53%, BVS tăng 2%, PSI tăng 3,47%...
VN30-Index kết phiên sáng giảm 0,21% với 12 mã tăng/15 mã giảm. Rổ ngày không đủ để giữ nhịp vì không có trụ. GVR tăng 1,5%, SSI tăng 2,24%, FPT tăng 1,28% là 3 mã mạnh nhất và cũng là duy nhất tăng được trên 1%. Trong khi đó riêng VCB bốc hơi 2,24% đã đảm bảo các chỉ số phải đỏ vì vốn hóa quá lớn. Đó là chưa kể loạt trụ khác như BID, VIC, GAS, HPG, VPB, VNM, PLX... cũng dưới tham chiếu. VN-Index do đó giảm 0,4% tương đương 6,07 điểm. Chỉ số này tiếp tục tụt xa khỏi mốc 1.500 điểm, chỉ còn 1492,98 điểm.
Trong nhóm tăng giá ở HoSE, có 16 mã vẫn đang kịch trần nhưng không mang tính đại diện nhóm ngành. TNH, FCM, OGC, SJF, JVC, TGG, TNT là những mã có thanh khoản khá tốt ở giá trần. Chỉ số Midcap giảm 0,52%, Smallcap giảm 0,29%.
Hiện tượng nguội đi ở nhóm cổ phiếu hàng hóa cơ bản cũng khiến thanh khoản chung chững lại. HPG, NKG, HSG, DPM... vẫn giao dịch thuộc nhóm lớn nhất thị trường, nhưng so với hôm qua cũng giảm nhiều. Rổ VN30 khớp giảm 13% so với sáng hôm qua và toàn sàn HoSE giảm khoảng 6%.
Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay tiếp tục bán ròng khá lớn ở HoSE, vị thế là -497,4 tỷ đồng ròng. Chứng chỉ quỹ FUEVFVND bị bán ròng lớn nhất với 68,4 tỷ. LOạt blue-chips khác bị xả mạnh là HPG -47,9 tỷ, VCB -38 tỷ, KBC -47,4 tỷ, VIC -27 tỷ, VNM -26,3 tỷ, HDB -24,7 tỷ, GEX -24,2 tỷ. Phía mua duy nhất NKG được mua ròng trên 20 tỷ đồng, khoảng 21,5 tỷ.
Hiện tượng chốt lời ở nhóm cổ phiếu hàng hóa cơ bản là hệ quả bình thường của nhịp tăng mạnh gần đây. Tuy vậy dòng tiền vẫn chưa phát tín hiệu rõ ràng chuyển hướng sang nhóm ngành nào khác. Cổ phiếu chứng khoán tuy nổi bật hơn cả nhưng cũng chỉ có SSI là thanh khoản lớn.
Giá vàng thế giới đi lên trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (3/7), đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp, khi nhà đầu tư giảm đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất sau các số liệu việc làm xấu hơn dự báo của nước này...
Khối ngoại vẫn có góc nhìn tiêu cực về thị trường chứng khoán Việt Nam, hôm nay bán ròng thêm 780,4 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 811 tỷ đồng.
Nhiều công ty chứng khoán đầu ngành đang giao dịch dưới mức P/B bình quân lịch sử, mở ra dư địa tăng giá khi giá trị giao dịch duy trì ở mức cao và tiến trình nâng hạng thị trường diễn ra thuận lợi.
"Sự phân hóa giữa VN-Index và phần còn lại của thị trường đang ở mức cao nhất trong lịch sử. Trong bối cảnh đó, hiệu quả đầu tư sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào khả năng lựa chọn cổ phiếu thay vì kiếm lời từ xu hướng chung của chỉ số", NSI nhấn mạnh.
Mặc dù số liệu vĩ mô 6 tháng 2026 có thể đã được thị trường biết trước từ hôm qua nhưng phản ứng hôm nay vẫn khá thất vọng: Blue-chips yếu ớt, cổ phiếu giảm diện rộng và đặc biệt là thanh khoản vẫn rất kém.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, xung đột vũ trang tại Trung Đông kéo dài tác động tiêu cực đến chuỗi cung ứng, giá năng lượng, hàng hóa, chi phí vận tải và thương mại quốc tế... GDP sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta vẫn tăng tới 8,18%. Khu vực 2 là động lực chính cho GDP đạt con số trên.