Loạt “ông lớn” bất động sản ồ ạt rót vốn vào Phan Thiết

Cuối năm 2018, bất động sản Phan Thiết vươn mình khi hàng loạt các "đại gia" địa ốc đồng loạt rót vốn quy mô hàng tỷ USD vào "thủ phủ resort" này

Phan Thiết sở hữu cảnh sắc nên thơ mê hoặc du khách.
Phan Thiết sở hữu cảnh sắc nên thơ mê hoặc du khách.

Sở hữu nhiều nét đẹp cho phát triển du lịch, nhưng tới tận cuối năm 2018, bất động sản Phan Thiết vươn mình khi hàng loạt các "đại gia" địa ốc đồng loạt rót vốn quy mô hàng tỷ USD vào "thủ phủ resort" này.

Làn gió mới từ hạ tầng

Phan Thiết từ lâu đã là điểm đến lý tưởng của khách du lịch trong và ngoài nước. Vùng đất này nổi tiếng là nơi sở hữu những bãi biển dài trong xanh với khí hậu quanh năm chan hoà ánh nắng hay những đồi cát trải dài miên man thay đổi hình dạng hàng giờ. Không những vậy nơi đây còn là một vùng đất chứa đựng những giá trị văn hoá truyền thống đặc sắc của người Chăm mà du khách luôn háo hức khám phá…

Mặt khác, Phan Thiết đang sở hữu một lợi thế "đặc hữu" mà những nơi nghỉ dưỡng hàng đầu tại Việt Nam như Đà Nẵng - Nha Trang - Phú Quốc không có được: Phan Thiết gần sát Sài Gòn. Cuối tuần, chỉ cần chạy xe khoảng 4 tiếng rưỡi là người Sài Gòn đã có thể đến với Phan Thiết.

Sở hữu những lợi thế mà không nơi nào có được, cách đây 12 năm, các đại gia địa ốc đã đồng loạt đổ cả tỷ USD vào gần 100 dự án nghi dưỡng kéo dài từ Phan Thiết, Mũi Né xuống tới tận Hàm Thuận Nam nhằm biến Phan Thiết thành thủ Phủ Resort của Việt Nam.

Theo TS. Trần Nguyễn Minh Hải - chuyên gia địa ốc của trường Đại học Ngân hàng, ngoài vấn đề dừng xây dựng các dự án để triển khai cảng Kê Gà, thì sự hạn chế về hạ tầng đã khiến du lịch Phan Thiết kém phát triển, chủ yếu thu hút khách lân cận ở Sài Gòn.

Loạt “ông lớn” bất động sản ồ ạt rót vốn vào Phan Thiết - Ảnh 1.
Loạt “ông lớn” bất động sản ồ ạt rót vốn vào Phan Thiết - Ảnh 1.

Khi đưa vào vận hành, sân bay Phan Thiết sẽ giúp vùng đất này cất cánh.

TS. Hải cho biết, chỉ cần giải quyết được hai mấu chốt cảng Kê Gà và hạn chế hạ tầng (cụ thể là thiếu sân bay) thì Phan Thiết sẽ tạo được một đà bật khổng lồ, trở thành một trong những thị trường bất động sản nghỉ dưỡng hàng đầu Việt Nam.

Về mặt hạ tầng, tháng 2/2015, cao tốc Tp.HCM - Dầu Giây - Long Thành đi vào hoạt động đã rút ngắn quãng đường từ Tp.HCM đến Phan Thiết chỉ còn hơn 3 giờ đồng hồ.

Tháng 11/2018 tới, dự án cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết với tổng vốn đầu tư 18.000 tỷ đồng sẽ khởi công. Sau khi dự án này đi vào sử dụng sẽ rút ngắn thời gian từ Tp.HCM - Phan Thiết chỉ còn khoảng 2 giờ lái xe.

Ông Nguyễn Nam Sơn, nguyên Giám đốc điều hành Quỹ Đầu tư Vietnam Capital Partners cho rằng: "Nghiên cứu thị trường cho thấy, những căn hộ nghỉ dưỡng hướng biển có thể đến và đi bằng xe hơi, thường được khách hàng ưu tiên hơn so với những nơi chỉ có thể đến bằng máy bay. Vì vậy, với những người sống tại Tp.HCM, nếu phải lựa chọn, tôi sẽ chọn Phan Thiết hoặc Vũng Tàu để đầu tư".

Ngoài tuyến cao tốc Tp.HCM - Phan Thiết, năm 2020 dự kiến sân bay Phan Thiết sẽ được đưa vào sử dụng, dự án này có tổng mức đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng.

Theo các chuyên gia, nếu đường cao tốc Tp.HCM - Long Thành - Dầu Giây thúc đẩy khách nội địa khu vực phía Nam đến Bình Thuận thì khi có sân bay, du lịch Bình Thuận dự kiến sẽ hút thêm du khách các tỉnh phía Bắc và quốc tế.

Ông Sơn cho rằng đợi đến thời điểm 2020, khi sân bay Phan Thiết và tuyến cao tốc Tp.HCM - Dầu Giây - Phan Thiết hoàn thiện thì giá bất động sản tại thành phố này sẽ cao chót vót, ngang bằng Đà Nẵng - Nha Trang. Vì vậy thời điểm đẹp nhất để các nhà đầu tư đổ tiền vào Phan Thiết chính là thời điểm hiện tại.

Hàng loạt doanh nghiệp lớn nhập cuộc

Nếu như trong 2-3 năm trước, bất động sản Phan Thiết là cuộc chơi độc diễn của tập đoàn Rạng Đông - ông trùm bất động sản Phan Thiết với các dự án như Ocean Dunes, Ocean Vista, Sealink.. Thì những tháng cuối năm 2018, sự cải thiện về cơ sở hạ tầng giao thông đến Phan Thiết những năm vừa qua đã thổi luồng gió mới vào thị trường bất động sản du lịch nơi đây và thu hút hàng loạt các ông lớn đổ hàng tỷ USD nhập cuộc.

Novaland từ trước đến nay được biết đến như một nhà đầu tư lớn chỉ đầu tư vào các dự án ở Tp. HCM đã đổ gần 6.000 tỷ vào đầu tư dự án Novahills có quy mô trên 40 ha, cung ứng ra thị trường cuối năm nay trên 600 căn biệt thự 5 sao.

Loạt “ông lớn” bất động sản ồ ạt rót vốn vào Phan Thiết - Ảnh 2.
Loạt “ông lớn” bất động sản ồ ạt rót vốn vào Phan Thiết - Ảnh 2.

Dự án GoldSand Hill Villa vừa được Công ty Lộc Tú tung ra thị trường.

Tập đoàn Lộc Tú tuần vừa qua cũng đã tung ra thị trường dự án Goldsand Hill Villas có quy mô 9 ha mặt biển Mũi Né - Phan Thiết. Khi hoàn thành, dự án này sẽ cung ứng ra thị trường gần 300 căn villa 100% hướng biển. Mặc dù chưa được công bố giá chính thức, nhưng dự án này hiện đang là tâm điểm thu hút các nhà đầu tư bất động sản Phan Thiết và Sài Gòn.

Loạt “ông lớn” bất động sản ồ ạt rót vốn vào Phan Thiết - Ảnh 3.
Loạt “ông lớn” bất động sản ồ ạt rót vốn vào Phan Thiết - Ảnh 3.

Dự án có gần 300 Villa nghỉ dưỡng

Dự án đang sở hữu hàng loạt các tiện ích nội khu như bể bơi, Siêu thị, F&B Louge, phố đi bộ nhiều sắc màu, các nhà hàng chủ đề, các cửa hàng bán đồ thời trang và mỹ nghệ, các quán bar, pub, beer club, pool party… theo phong cách street style tại Phan Thiết.

Chủ đầu tư Lộc Tú kỳ vọng dự án này sẽ trở thành nơi "must- try" của du khách, lấp được vào khoảng trống thiếu nơi giải trí của Phan Thiết…

Ngoài Goldsand Hill Villa, Nova Hills, cuối năm 2018 đầu năm 2019 thị trường bất động sản Phan Thiết sẽ đón thêm dự án Dubai của tập đoàn TTC có diện tích gần 1.000 ha, tập đoàn FLC cũng sẽ gia nhập thị trường bất động sản Phan Thiết với dự án FLC Mũi Né & Beach Resrot, TMS cũng sẽ chào sân một dự án gần 30 ha.

Hà Nội trao đổi, làm rõ ý kiến của người dân về Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng

Tại điểm cầu UBND TP.Hà Nội, Sở Xây dựng Hà Nội tiếp tục tổ chức “Hội nghị trực tuyến tiếp nhận, tổng hợp ý kiến và trả lời nhân dân theo cơ chế thống nhất của Thành phố về Đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000 (đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở) và Phương án tuyến, vị trí công trình tuyến đường bộ Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng”...

Luật Phát triển đô thị: Từ dư địa thể chế đến kỳ vọng về diện mạo đô thị mới

Luật Phát triển đô thị được Quốc hội thông qua ngày 24/8/2026, có hiệu lực từ ngày 1/10/2026. Khoảng cách ngắn giữa hai mốc này đặt ra yêu cầu về tính đồng bộ trong thi hành: mọi quy định có hiệu lực đều phải có công cụ pháp lý tương ứng để triển khai. Đón trước yêu cầu đó, TP. Hồ Chí Minh đã chuẩn bị khoảng 80 nghị quyết ngay trong năm 2026, từ khi dự thảo Luật còn đang được thảo luận...

Hà Nội quy định trình tự, thủ tục thu hồi đất các trường hợp tại Luật Thủ đô

Theo Quyết định số 127/2026/QĐ - UBND của Hà Nội, đối với trường hợp dự án chưa hoàn thành việc bố trí tái định cư: UBND cấp có thẩm quyền ban hành quyết định thu hồi đất sau khi phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được phê duyệt và đã hoàn thành bố trí tạm cư, hoặc chi trả kinh phí tạm cư...

Nhân Ngày Quốc tế Bảo vệ tầng ô-dôn năm 2026 và kỷ niệm 10 năm Bản sửa đổi, bổ sung Kigali được thông qua, Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức Chương trình tọa đàm “Hành động toàn cầu vì một hành tinh mát lành hơn”. Tọa đàm được phát trực tuyến trên trên VnEconomy.vn và FanPage VnEconomy vào 9h ngày 14/9/2026...

81 năm Quốc khánh 2/9 (1945-2026)

81 năm Quốc khánh 2/9 (1945-2026)

Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

VnEconomy
VnEconomy