07:16 03/06/2010

Lột mặt “em song sinh” của iPad

Hải Anh

Hiện iPad chưa được bán tại Trung Quốc, nhưng người tiêu dùng có thể mua iPed tại Thâm Quyến với giá khoảng 105 USD

Đây có phải là chiếc máy tính bảng iPad?
Đây có phải là chiếc máy tính bảng iPad?
Theo tờ Big Pond, chiếc iPad của Apple đang phải đối mặt với thách thức lớn từ một mẫu máy tính bảng có hình dạng y hệt, với tên gọi iPed, vừa xuất hiện tại Trung Quốc.

Hiện chiếc iPad của Apple vẫn chưa được phân phối chính thức tại Trung Quốc, nhưng người tiêu dùng có thể mua iPed tại Thâm Quyến, với mức giá chỉ khoảng 1/5 giá bán công bố của iPad.

Chiếc máy tính bảng có hình dạng tương tự như chiếc iPad này chạy hệ điều hành mã nguồn mở Android của Google, và được trang bị chip xử lý Intel.

Theo những hình ảnh về chiếc iPed được một kênh truyền hình của Nhật Bản thu thập và đưa lên YouTube, thiết bị này được đựng trong chiếc hộp có thiết kế tương tự như hộp đựng iPad.

Sự thay đổi chữ “a” trong iPad thành chữ “e” trong iPed, có lẽ là khác biệt lớn nhất giữa “cặp anh em song sinh” này.

Trang web công nghệ TECHi nhận định “chính xác thì chiếc iPed này là một sản phẩm ăn cắp”.

Tuần trước, Apple và Foxconn đã từ chối xác nhận hay phủ nhận những tin đồn cho rằng, chiếc máy tính bảng iPad được sản xuất tại nhà máy của Foxconn ở Thâm Quyến.

Kể từ khi ra mắt iPad tới nay, Apple đã bán được 2 triệu sản phẩm này. Hôm 28/5, hãng đã chính thức bán iPad tại Australia, Nhật Bản, Canada, Anh, Pháp, Đức, Italy, Tây Ban Nha và Thụy Sỹ.

Apple hiện đã vượt qua tập đoàn phần mềm máy tính khổng lồ Microsoft, trở thành công ty công nghệ lớn nhất nước Mỹ về giá trị.

Lột mặt “em song sinh” của iPad - Ảnh 1
Phân biệt duy nhất ở "người em song sinh" của iPad là tên một icon trên giao diện chính của sản phẩm được thể hiện ở vỏ hộp.

Lột mặt “em song sinh” của iPad - Ảnh 2
Nhìn kỹ hơn, thì đó là iPed, không phải là iPad.

Lột mặt “em song sinh” của iPad - Ảnh 3
Nếu mở hộp ra, trên bìa cuốn sách hướng dẫn lại phát hiện thêm một cái tên lạ hoắc: APad.

Lột mặt “em song sinh” của iPad - Ảnh 4
iPed sử dụng hệ điều hành mã nguồn mở Android của Google.

Lột mặt “em song sinh” của iPad - Ảnh 5
iPed (bên trái) có giá bán 105 USD, gần bằng 1/5 mẫu iPad (bên phải).