
Thế giới thời trang và thể thao luôn gắn bó chặt chẽ với nhau, từ việc các vận động viên làm đại sứ thương hiệu đến nhãn hàng tài trợ cho sự kiện. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, mối quan hệ này đã trở nên sâu sắc hơn, đặc biệt ở phân khúc cao cấp. Ví dụ như Louis Vuitton luôn tích cực thu hút người hâm mộ thể thao, sử dụng chuyên môn của mình trong việc sản xuất những sản phẩm có một không hai để tôn vinh các vận động viên và thành tích của họ.
Nhân dịp FIFA World Cup được tổ chức lần đầu tiên ở Trung Đông, Louis Vuitton một lần nữa kết hợp cùng Liên đoàn Bóng đá Thế giới ra mắt bộ sưu tập được cấp phép chính thức, bao gồm 5 vật phẩm làm bằng da Taurillon đen. Những chiếc túi xách kinh điển được nhà mốt Pháp thêu thắt mô típ thể thao, nắm bắt tinh thần bóng đá tràn đầy năng lượng nhưng không làm mất đi vẻ thanh lịch.
Mô phỏng sự phấn khích trong trận đấu, bộ sưu tập tận dụng một đặc trưng của thương hiệu: họa tiết ô bàn cờ Damier, nay được in nổi, tái hiện chuyển động của chiếc lưới mỗi khi bàn thắng được ghi. Những chiếc túi du lịch của Louis Vuitton như Keepall 50, City Keepall và balo Discovery được yêu thích nhờ thể tích chứa rộng rãi và nhiều túi bên trong, giúp người sử dụng dễ dàng sắp xếp đồ đạc, đi kèm quai túi có thể được điều chỉnh cùng điểm nhấn bằng kim loại đen. Ẩn hiện trên túi còn là những chi tiết liên quan đến môn thể thao vua, ví dụ như 5 chân túi Keepall bằng đinh tán gợi nhớ về thiết kế giày thể thao.
Các chi tiết hoàn thiện bao gồm một thẻ da có hình dạng giống như huy hiệu liên đoàn bóng đá, với logo Louis Vuitton màu trắng và chữ ký LV cùng tông màu được đặt giữa lưới. Bên cạnh đó còn có những sản phẩm kích thước nhỏ, bao gồm túi dopp kit với hai màu dây kéo tương phải, quai da có thể điều chỉnh độ dài và logo LV. Bộ sưu tập được bán tại một số cửa hàng được chọn và trực tuyến từ ngày 6/10.
Trước đó, tại Giải đua xe Công thức 1 ở Monaco 2022, Louis Vuitton đã mời các khách hàng chi tiêu cao nhất từ Mỹ và nhiều nước châu Âu khác nhau đến để giải trí và họ trải nghiệm Grand Prix như những ngôi sao hạng A. Bên cạnh hộp đựng cho chiếc cúp Monaco F1 Grand Prix, thương hiệu thời trang này cũng từng hợp tác với các tổ chức bao gồm NBA (Hiệp hội bóng rổ quốc gia) và Rugby World Cup 2023 để sản xuất những chiếc hộp đựng cúp. Trong trường hợp của NBA thường mở rộng sang cả các dòng quần áo và phụ kiện đồng thương hiệu chính thức.
Giám đốc điều hành Louis Vuitton Michael Burke cho biết: "Việc này đã diễn ra hơn 50 năm. Tôn vinh các sự kiện thể thao không phải là cách chúng tôi lập kế hoạch tiếp thị. Năm mươi năm trước, khi chúng tôi bắt đầu với America Cup (cuộc thi đua thuyền buồm), đó là sự hợp tác không tài trợ, không buôn bán và không quảng cáo rầm rộ. Chúng tôi chỉ ủng hộ môn thể thao đại diện cho các giá trị của Louis Vuitton".
"Từ đó, mọi việc cứ tiếp tục cho đến khi chúng tôi cộng tác với FIFA, bóng bầu dục và quần vợt, sau đó là đua xe, NBA và nhiều hơn nữa. Bất kỳ môn thể thao nào dựa trên sự khổ luyện và cống hiến toàn bộ cuộc đời của vận động viên, sẵn sàng vượt qua khó khăn, chúng tôi sẵn sàng tham gia", ông Michael Burke nói thêm.
Việc một thương hiệu steakhouse cao cấp của Mỹ chọn TP. Hồ Chí Minh làm điểm đến đầu tiên tại châu Á cho thấy sức hút của thị trường F&B Việt Nam không chỉ nằm ở quy mô tiêu dùng, mà còn ở tốc độ thay đổi của thu nhập, lực lượng lao động và hệ sinh thái kinh doanh…
Một gói mì ăn liền cho bữa sáng, đồ ăn chế biến sẵn cho bữa trưa, bánh snack giữa buổi hay một chai đồ uống đóng sẵn khi tan làm... Những lựa chọn này ngày càng quen thuộc bởi sự nhanh chóng, tiện lợi và phù hợp với nhịp sống đô thị…
Năm 2026 đánh dấu bước chuyển mình mang tính bước ngoặt của ngành du lịch và nghỉ dưỡng cao cấp tại Việt Nam.
Pháp không chỉ hấp dẫn du khách bởi những công trình kiến trúc lãng mạn hay phong cảnh nên thơ, mà còn được mệnh danh là kinh đô của nghệ thuật ẩm thực tinh hoa (Gastronomy)...
Với quy mô dân số hơn 14 triệu người, TP.Hồ Chí Minh là thị trường tiêu thụ lớn đối với nhiều ngành hàng, đặc biệt là nông sản, thực phẩm. Đây cũng là thị trường mà nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã muốn tiếp cận để mở rộng đầu ra cho sản phẩm…
Việt Nam chiếm 3,6% năng lực sản xuất thiết bị và linh kiện điện tử toàn cầu, đứng thứ sáu thế giới. Trung Quốc dẫn đầu với 58,8%, cao hơn tổng tỷ trọng của tất cả nền kinh tế còn lại trong bảng xếp hạng...
Việt Nam hiện đã hoàn tất kết nối thanh toán QR xuyên biên giới với 6 quốc gia trong khu vực và châu Á, đang triển khai kết nối với Đài Loan (Trung Quốc), Ấn Độ và tiếp tục triển khai mở rộng dịch vụ với các quốc gia khác trong thời gian tới.