Chính phủ đã xin rút Luật Thủ đô và Luật Đầu tư công vì chưa chuẩn bị kịp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sáng 6/4.
Theo chương trình dự kiến của phiên họp này, hai dự luật nói trên sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước khi trình Quốc hội tại kỳ họp tới.
Luật Thủ đô là dự án luật thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận thời gian qua. Vào tháng 2 năm nay, tại phiên họp thứ 28 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ đã có tờ trình đề nghị Quốc hội xem xét thông qua dự án án Luật Thủ đô tại kỳ họp thứ bảy.
Vì, thông qua dự án luật này trong thời gian chuẩn bị Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội sẽ có "ý nghĩa rất lớn" về mặt chính trị và tinh thần đối với đất nước ta, và là "cơ sở pháp lý quan trọng" để xây dựng Thủ đô văn minh, thanh lịch, hiện đại trong tình hình mới.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đồng ý bổ sung dự án Luật Thủ đô vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2010. Tuy nhiên, đề nghị thông qua dự luật này ngay tại kỳ họp thứ bảy chưa nhận được sự đồng tình cao.
Ngày 8/4/2010, Văn phòng Chính phủ đã thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng về dự án Luật Thủ đô. Theo đánh giá của Thủ tướng, đây là một dự án luật rất đặc thù, quy định tổng hợp nhiều vấn đề, nhưng thời gian soạn thảo chưa nhiều, việc chuẩn bị có nhiều khó khăn nên chất lượng dự thảo còn hạn chế.
Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tư pháp báo cáo Quốc hội cho điều chỉnh việc thông qua dự Luật Thủ đô tại hai kỳ họp, thay vì xem xét thông qua ngay kỳ họp tới như đề nghị ban đầu.
Tuy nhiên, cuối tháng 4 vừa qua, trong dự kiến nội dung và chương trình làm việc của kỳ họp Quốc hội thứ bảy gửi xin ý kiến đại biểu Quốc hội, dự án Luật Thủ đô từ chương trình chuẩn bị đã được chuyển sang chương trình chính thức năm 2010 để trình Quốc hội xem xét, thông qua ngay tại kỳ họp này.
Song "chiều qua Chính phủ mới xin rút", nên dự án Luật Thủ đô được đưa ra khỏi chương trình phiên họp của Ủy ban Thường vụ, và sẽ không được trình tại kỳ họp Quốc hội thứ bảy nữa, Chủ tịch Quốc hội nói.
Tuần qua, tiếp xúc cử tri Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng cũng đã nhấn mạnh, Luật Thủ đô có được thông qua hay không cũng còn phụ thuộc vào chất lượng của dự án luật có đáp ứng được yêu cầu hay không. Quốc hội sẽ không thông qua Luật Thủ đô chỉ để kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Luật Thủ đô nếu được thông qua thì nhất định phải đi vào cuộc sống.
Việc tách Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận thành 3 dự án độc lập nhằm tháo gỡ vướng mắc pháp lý, tạo điều kiện triển khai các thủ tục đầu tư riêng biệt và đẩy nhanh tiến độ thực hiện mà không bị phụ thuộc lẫn nhau giữa các dự án thành phần…
Với đại đa số ý kiến tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng...
Quốc hội thông qua nghị quyết điều chỉnh dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng với tổng mức đầu tư sơ bộ 289.339 tỷ đồng, đồng thời di chuyển 3 di tích trong phạm vi thực hiện 2 dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với Thủ đô Hà Nội và dự án xây dựng Doanh trại Trung đoàn không quân Công an nhân dân....
Quốc hội chính thức thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường. Luật có hiệu lực từ ngày 1/1/2027, tập trung cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, đẩy mạnh phân quyền cho địa phương và hoàn thiện cơ chế quản lý trong nhiều lĩnh vực quan trọng.
Sau 17 ngày làm việc, Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI khép lại với thông điệp rõ ràng: quyết sách phải nhanh chóng đi vào cuộc sống, không để ách tắc vì trông chờ, đùn đẩy.
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Bầu trời đang trở thành một “mặt trận” tăng trưởng mới của kinh tế toàn cầu. Từ vệ tinh, dữ liệu không gian đến UAV (phương tiện bay không người lái), kinh tế không gian vũ trụ và kinh tế tầm thấp đang mở ra những thị trường và ngành nghề mới.