
Thanh khoản tăng đáng kể trong phiên sáng nay và biên độ giá của cả cổ phiếu lẫn chỉ số đều chậm lại. Đó là tín hiệu của áp lực bán mạnh hơn xuất hiện, làm giảm quán tính đi lên trong khi bên mua cần lượng tiền lớn hơn để hấp thụ. Trạng thái phân hóa đang quay lại.
VN-Index kết phiên sáng tăng khá thất vọng 4,68 điểm tương đương 0,45% so với tham chiếu. Chỉ số này hai lần tạo đỉnh trong ngày với mức tăng cao nhất 0,83%. Rõ ràng là sau một phiên bùng nổ đột biến về cường độ hôm qua, đà đi lên đã chững lại.
Không chỉ phản ánh lên chỉ số, độ rộng lẫn cường độ giá cổ phiếu cũng thể hiện mức giao dịch chậm. HoSE kết phiên với 226 mã tăng/149 mã giảm. Trong số tăng cũng chỉ có khoảng 100 mã tăng từ 1% trở lên. Đại đa số các cổ phiếu mạnh nhất này cũng đã tụt giá so với mức đỉnh, phản ánh áp lực nhất định từ bên bán. Nhiều cổ phiếu bị ép xuống tới 3-4% giá trị như PSH, AGM, KSB, SHI, VCG, NKG, DRH, HBC...
Diễn biến chững đà tăng là điều bình thường, vì phiên đầu năm thị trường hào hứng một cách quá cảm tính. Thị trường đã chứng minh động lực cảm tính là không bền, vì chỉ sau vài phiên nhà đầu tư sẽ đổ hàng ra bán. Sáng nay thanh khoản hai sàn niêm yết tăng 26% so với sáng hôm qua, đạt gần 5.797 tỷ đồng. HoSE tăng 24% với 5.156 tỷ đồng.
Mức tăng thanh khoản thể hiện các lệnh mua và bán gặp nhau nhiều hơn và khối lượng mỗi lệnh cũng tăng lên. Do đó nếu giá tiến triển theo hướng tăng giá đồng nghĩa với bên mua mạnh hơn bên bán. Ngược lại nếu giá lùi dần thì tức là bên bán đang chiếm ưu thế.
Với độ rộng vẫn nghiêng về bên tăng giá, thị trường sáng nay vẫn còn tích cực. Dĩ nhiên so với phiên hưng phấn hôm qua, giao dịch đã nguội đi rất nhiều. Phần quan trọng là mức giá bị ép tụt xuống có đủ lực để duy trì. Luôn có những nhà đầu tư muốn chốt lời và thoát ra đồng thời thị trường đang hấp dẫn dòng tiền quay lại. Do đó lượng vốn mới này cần hấp thụ được lượng hàng ngắn hạn.
VN-Index tăng yếu sáng nay bất chấp độ rộng tốt một phần vì mức tăng ở nhóm trụ không đủ mạnh. VIC giảm 0,88%, BCM giảm 1,31%, VJC giảm 1,52%, NVL giảm 3,07% là các cổ phiếu gây ảnh hưởng xấu. Phía tăng có BID tăng 1,7%, VPB tăng 2,43%, SAB tăng 2,37%, CTG tăng 1,25%, HPG tăng 1,3%, MSN tăng 1,04%. Mặc dù blue-chips tăng nhiều hơn giảm (VN30 có 20 mã tăng/7 mã giảm) nhưng cường độ nhóm tăng không vượt trội như phiên trước.
Các nhóm cổ phiếu cực mạnh hôm qua như chứng khoán, vật liệu xây dựng, đầu tư công, ngân hàng... đều nguội trở lại. Toàn sàn HoSE chỉ có 6 mã kịch trần, đều là những cổ phiếu không quan trọng. Nhóm đầu tư công vẫn khá xuất sắc với LCG, FCN, HHV với mức giá tăng trên 4% và thanh khoản vượt 40 tỷ đồng mỗi mã. Cổ phiếu chứng khoán blue-chips mạnh nhất là HCM cũng chỉ tăng 2,57%. Nhóm ngân hàng trong rổ VN30 ngoài VPB, còn lại đều tăng dưới 2%. HoSE đang có 13 cổ phiếu đạt thanh khoản từ 100 tỷ đồng trở lên thì ngân hàng vượt trội với VPB, STB, còn lại là DPM, VND, HPG, VCG, DIG...
Khối ngoại vẫn giải ngân khá tích cực và giá trị mua 601,6 tỷ đồng trên HoSE sáng nay là lớn nhất 10 phiên. Mức bán ra đạt 426,6 tỷ, tương ướng mua ròng 175 tỷ đồng. VN30 đang được mua ròng 194,4 tỷ đồng, tập trung vào VPB 85 tỷ, VIC 17,9 tỷ, VNM 17,9 tỷ, HPG 14,8 tỷ. Phía bán có DPM -62 tỷ đồng là đáng kể nhất.
Khối ngoại mua ròng phiên thứ ba liên tiếp với giá trị khoảng 476,4 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 491,6 tỷ đồng.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 6/8/2026.
Dù VNI chỉ giảm rất nhẹ chưa tới 1 điểm nhưng gần trăm cổ phiếu điều chỉnh quá 1% xác nhận thị trường hôm nay điều chỉnh khá rộng. Biên độ tăng ngắn hạn tốt đang khiến tâm lý trở nên “bấp bênh” hơn giữa việc bảo toàn lợi nhuận hay tiếp tục nắm giữ.
Áp lực bán dưới tham chiếu đã mạnh lên rõ rệt trong phiên chiều nay, nhất là ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Rổ VN30 ghi nhận thanh khoản tăng 25% so với phiên sáng và sắc đỏ lan rộng…
Lợi nhuận sau thuế toàn thị trường tăng 41,2% so với cùng kỳ năm trước, đánh dấu mức tăng trưởng cao trong quý thứ năm liên tiếp. Động lực chính tiếp tục đến từ khối phi tài chính (+57,6%), trong khi khối tài chính tăng 24,4% so với cùng kỳ.
Sáu tháng đầu năm 2026 khép lại với nhiều tín hiệu tích cực của nền kinh tế. Đằng sau những con số tăng trưởng là yêu cầu nhìn lại hiệu quả thực thi các quyết sách và nhận diện những động lực cần tiếp tục được khơi thông trong chặng đường còn lại của năm, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Lương cơ sở chính thức tăng hơn một tháng, kéo theo áp lực giá cả tăng theo. Trong bối cảnh đó, Chính phủ triển khai hàng loạt các chính sách giãn, hoãn, miễn giảm thuế phí nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô.