
Một thoáng xả hàng kéo dài khoảng 20 phút sau 2h chiều khiến thị trường có nguy cơ kết tuần kém vui. Rất may các cổ phiếu trụ kịp thời lên tiếng, đẩy VN-Index đóng cửa cao sát đỉnh của phiên, tăng 1,33% tương đương 16,88 điểm.
Như vậy VN-Index đã có trọn 2 tuần thoát đáy. Biên độ tăng tối đa kể từ đáy thấp nhất hôm 17/5 đến nay khoảng 129 điểm.
Đà tăng gần như liên tục cũng giúp nhiều cổ phiếu có lợi nhuận ngắn hạn rất tốt. Tuy vậy thị trường lại không chứng kiến nhu cầu xả hàng lớn nào. Hầu hết cổ phiếu chỉ điều chỉnh trong ngày và theo chiều hướng tăng.
Chiều nay thị trường cũng tiếp tục mạnh thêm nhờ biên độ lớn hơn của các cổ phiếu blue-chips. Cuối phiên sáng nhiều trụ lớn còn yếu hoặc tăng không đáng kể như VIC, VHM, HPG, VCB, BID... Sang chiều tuy không phải tất cả cùng mạnh, nhưng số lớn mã có cải thiện. So với giá cuối phiên sáng, VN30 lúc đóng cửa có 22 mã chốt cao hơn, chỉ 5 mã tụt giá với duy nhất STB tụt giá xuống dưới tham chiếu.
Loạt trụ lớn góp phần quan trọng đẩy VN-Index lên đỉnh mới chiều nay là VCB tăng thêm 1,3% so với giá cuối phiên sáng, đóng cửa tăng 0,91%, tức là đảo chiều thành công từ giảm sang tăng. VHM tăng thêm 1,16%, chốt tăng 1,46%. GAS tăng thêm 1,1%, chốt tăng 2,23%. BID, HPG, SAB cũng thoát tham chiếu và tăng tốt.
VN30-Index đóng cửa tăng 2% với 29 mã tăng/1 mã giảm. Duy nhất STB giảm 0,67% còn phía tăng có PNJ kịch trần. Các mã tăng xuất sắc nhất của rổ vẫn là nhóm vốn hóa trung bình: Ngoài PNJ, có FPT tăng 5,87%, MWG tăng 5,54%, ACB tăng 4,78%. Dù vậy các cổ phiếu này không phải là động lực để đỡ VN-Index chốt phiên mức cao nhất. Chính các trụ “dự bị” phiên sáng như VCB, VIC, VHM đã thay đổi cuộc chơi.
Diễn biến đáng chú ý nhất phiên chiều là nhịp bán khá mạnh từ khoảng 2h05 đến 2h25. Tuy chỉ có 20 phút nhương VN-Index bị đánh tụt gần 9 điểm. Điểm tích cực chính là cổ phiếu chỉ lùi giá trong xu hướng tăng, độ rộng vẫn cực tốt thời điểm đó với số mã tăng 264 và 173 mã giảm. Những phút cuối chỉ số được hỗ trợ từ các trụ, bật trở lại mạnh mẽ và độ rộng cuối ngày ghi nhận 308 mã tăng/129 mã giảm.
Thanh khoản buổi chiều khá cao, hai sàn niêm yết khớp được 8.142 tỷ đồng, gần bằng phiên sáng. Riêng HoSE giao dịch chỉ thấp hơn khoảng 4,3% phiên sáng. Đặc biệt, rổ VN30 lại tăng thanh khoản, đạt 3.031 tỷ đồng, cao hơn phiên sáng 15%. Dòng tiền đã chảy mạnh hơn vào nhóm cổ phiếu blue-chips và là nguyên nhân dẫn đến trạng thái cải thiện giá ở nhóm VN30 như vừa đề cập phía trên.
Khối ngoại cũng là một lực đỡ khá tích cực trong phiên chiều. Riêng chiều nay vốn ngoại giải ngân thêm xấp xỉ 730 tỷ đồng, cao hơn buổi sáng. Mức ròng cả ngày ghi nhận tăng lên 124 tỷ đồng, trong khi chứng chỉ quỹ FUEVFVND chỉ được mua ròng thêm hơn 10 tỷ đồng, trong khi tổng mức ròng tăng thêm hơn 100 tỷ đồng. Như vậy khối này đã quay lại mua ròng mạnh hơn ở cổ phiếu, trong khi buổi sáng là bán ròng nhóm này. VNM, VHM được mua ròng lớn nhất tương ứng 56,8 tỷ và 54,8 tỷ, Nhóm FRT, HPG, VCB được mua ròng trên 30 tỷ đồng.
Tổng thanh khoản khớp lệnh hai sàn niêm yết phiên cuối tuần tăng 15% so với hôm qua, đạt gần 16.705 tỷ đồng. Sau phiên ngập ngừng bị chốt lời hôm qua với thanh khoản thấp, hôm nay thanh khoản tăng cả sáng lẫn chiều. Đây có thể là dấu hiệu nhà đầu tư đã trở nên tự tin hơn, sau khi không nhìn thấy áp lực chốt lời ngắn hạn gây sức ép nhiều.
Tỷ giá nhân dân tệ đã trở thành một điểm nóng trong quan hệ thương mại giữa Liên minh châu Âu (EU) và Trung Quốc...
Nhà đầu tư không muốn nắm giữ vị thế lớn trước khi bước vào kỳ nghỉ cuối tuần mà Mỹ có thể một cuộc tấn công lớn vào Iran...
Lực bắt đáy vàng trong tuần này được phản ánh rõ qua việc quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng...
Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 1.565,1 tỷ đồng, trong đó mua ròng khớp lệnh 1.165,6 tỷ đồng.
Tính đến ngày 24/7/2026, đã có 500/1.523 doanh nghiệp và ngân hàng niêm yết, đại diện 26,7% vốn hóa toàn thị trường, công bố báo cáo tài chính hoặc ước tính sơ bộ kết quả kinh doanh quý 2/2026, với tổng lợi nhuận sau thuế tăng 19,7%...
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Không cần đến tận hội chợ, chỉ với một thiết bị kết nối internet, người tiêu dùng có thể tham quan, tìm hiểu và mua sắm hàng trăm sản phẩm đặc sản Hà Tĩnh trên không gian số. Triển lãm trực tuyến ứng dụng công nghệ thực tế ảo đang mở ra kênh xúc tiến thương mại hiện đại, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số cho doanh nghiệp và cơ sở sản xuất địa phương.