Lương cao, đãi ngộ tốt, doanh nghiệp vẫn “khát” nhân sự cấp cao
Phúc Minh
23/03/2022, 09:26
Nhiều doanh nghiệp sẵn sàng chi trả mức lương cao cùng nhiều chế độ hấp dẫn cho các vị trí nhân sự cấp quản lý trở lên, song vẫn khó tuyển người…
Ảnh sưu tầm.
Nhân sự cấp quản lý luôn được xem là lực lượng lao động chất lượng cao tại mỗi doanh nghiệp, tuy nhiên trên thực tế, việc tuyển dụng ở nhóm lao động này không hề dễ dàng, do thói quen ít “nhảy việc” và khan hiếm nguồn cung…
NHÂN SỰ CẤP QUẢN LÝ RẤT ÍT “NHẢY VIỆC”
Từng có hơn 10 năm làm quản lý trong lĩnh vực thiết bị vệ sinh tại một doanh nghiệp Nhật Bản, anh Ngô Mạnh Nam (Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội) cho biết, gần đây do muốn thay đổi công việc nên đang tìm kiếm vị trí quản lý với mức lương khoảng 18 triệu đồng trở lên. Nhiều năm từng làm quản lý, anh Nam nhận thấy vị trí việc làm cho các nhân sự này từ cấp trung trở lên không quá đa dạng với các nhóm ngành nghề, bởi lẽ nhân sự cấp quản lý thường ít khi thay đổi công việc khi đã ổn định và có chế độ đãi ngộ xứng đáng, trừ khi có vấn đề phát sinh thì họ mới lựa chọn “nhảy việc”.
Phỏng vấn qua một vài doanh nghiệp, anh Nam đánh giá, do việc tuyển dụng các nhân sự quản lý không ồ ạt, với số lượng không nhiều nên yêu cầu của doanh nghiệp với các ứng viên là khá cạnh tranh, có những độ khó nhất định và một năng lực thực sự phù hợp.
“Dù từng có kinh nghiệm làm việc lâu năm ở cấp quản lý nhưng tôi cũng xác định khi bắt đầu công việc mới sẽ có những khó khăn nhất định, từ đó có sự chuẩn bị, lên kế hoạch cụ thể để hoàn thành một cách tốt nhất. Trong quá trình làm việc nếu có những vướng mắc, cần sẵn sàng trao đổi với cấp trên để hai bên hiểu nhau hơn, mục tiêu là để công việc đạt hiệu quả cao nhất”, anh Nam chia sẻ.
Ở phía đơn vị có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cấp quản lý với vị trí giám đốc marketing, ông Lê Tuấn Anh, Trưởng phòng nhân sự Công ty Trà Cozy cho biết, giám đốc marketing yêu cầu ít nhất có 5 năm kinh nghiệm trong ngành tiêu dùng nhanh, mức lương từ 40 – 60 triệu đồng. “Trên thị trường hiện nay các vị trí nhân sự cấp trung và cao cấp gần như không có thói quen nhảy việc, nên việc tuyển dụng là khá khó khăn”, ông Tuấn Anh nói và thừa nhận dù thực tế mức lương doanh nghiệp này đưa ra so với mặt bằng chung trên thị trường là khá tốt.
Cũng đang cần tuyển nhiều nhân sự cho vị trí giám đốc kinh doanh, bà Phạm Ngọc Anh, Trưởng phòng nhân sự Công ty Fintech Land cho biết, hoạt động trong lĩnh vực thông tin bất động sản, nên yêu cầu đối với vị trí giám đốc kinh doanh là cần có những kiến thức nhất định về lĩnh vực tài chính, bất động sản, thị trường chứng khoán.
Trong khi đó, từng tham gia tuyển dụng không chỉ ở Hà Nội mà còn tại các địa bàn khác, bà Nguyễn Thị Lan, Phó Tổng giám đốc Bộ phận tuyển dụng và đào tạo thuộc Công ty Quản lý và khai thác tòa nhà VNPT cũng nhận định, việc tuyển dụng các vị trí quản lý hiện tại là không dễ dàng, thậm chí rất khó. “Việc thay đổi công việc của nhân sự quản lý thường phụ thuộc vào 3 yếu tố, đó là môi trường làm việc, chế độ đãi ngộ và cơ hội thăng tiến, chắc chắn mỗi ứng viên khi muốn chuyển việc đều sẽ tìm hiểu rất kỹ về vấn đề này”, bà Lan nhìn nhận.
CẠNH TRANH LƯƠNG CAO ĐỂ TUYỂN DỤNG
Để thu hút được các ứng viên tiềm năng cho vị trí quản lý từ cấp trung đến cao cấp, các doanh nghiệp hiện nay cũng đưa ra nhiều chế độ đãi ngộ hấp dẫn.
Bà Nguyễn Thị Lan (bên trái), Phó Tổng giám đốc Bộ phận tuyển dụng và đào tạo, Công ty Quản lý và khai thác tòa nhà VNPT phỏng vấn ứng viên. Ảnh - Nhật Dương.
Theo bà Nguyễn Thị Lan, ngoài mức lương cho cấp quản lý từ 25 – 30 triệu đồng, đơn vị này còn xây dựng bản đồ thăng tiến cho người lao động, với lộ trình trong thời gian bao lâu có thể được cân nhắc lên các vị trí cao hơn, cơ hội thăng tiến này cũng sẽ tương ứng với mức lương nhận được tùy theo năng lực tại thời điểm đó. Để có ứng viên chất lượng, doanh nghiệp cũng mở rộng tìm kiếm nhân sự qua nhiều kênh khác nhau, đó là các sàn việc làm, qua truyền thông, mạng xã hội...
Với Fintech Land, bà Phạm Ngọc Anh cho biết, doanh nghiệp này hiện đưa ra mức lương cứng khoảng 70 triệu đồng cho vị trí giám đốc kinh doanh, chưa kể các chế độ đãi ngộ khác. Với các vị trí quản lý cấp cao hiện nay, doanh nghiệp còn có cơ chế đãi ngộ là thưởng nhà và xe, ngoài ra còn có cổ phần.
Để tìm kiếm được nhân sự cấp trung và cao cấp, đơn vị này cho biết sẽ thông qua nhiều cách tuyển dụng khác ngoài kênh của trung tâm dịch vụ việc làm. “Chúng tôi sử dụng thêm phương thức đăng bài ở trang tuyển dụng uy tín, nhờ các nguồn ảnh hưởng để giới thiệu được nhân sự chất lượng cao ”, bà Ngọc Anh nói.
Cũng thừa nhận phải thông qua nhiều trang tuyển dụng khác để tìm nhân sự quản lý, ông Lê Tuấn Anh (Công ty Trà Cozy) cho biết, đơn vị này còn liên hệ với các công ty săn đầu người, thậm chí giới thiệu từ người quen....
Ở phía đơn vị kết nối nhà tuyển dụng và người lao động, ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội nói rằng rất chia sẻ với các doanh nghiệp, bởi công tác tuyển dụng lao động đáp ứng được yêu cầu chưa bao giờ dễ dàng, nhất là với vị trí quản lý lại càng đòi hỏi về mặt trình độ, kinh nghiệm, kỹ năng, kiến thức tổng hợp rất cao.
“Quan quan sát, chúng tôi nhận thấy các vị trí nhân sự chất lượng cao thường ít thay đổi công việc, trừ trường hợp bất khả kháng hoặc doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh dẫn đến phải nghỉ việc”, ông Thành nhận định.
Theo ông Thành, thực tế đơn vị này nhận được khá nhiều các đơn hàng và yêu cầu tuyển dụng cho các vị trí nhân sự chất lượng cao từ phía doanh nghiệp, song nguồn cung của đơn vị còn khá hạn chế, chủ yếu đến từ số lao động đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp vừa có nhu cầu tìm kiếm việc làm. Theo thống kê của trung tâm, hiện nguồn lao động dự trữ này đáp ứng được yêu cầu chiếm khoảng 10 – 15%.
“Với những dữ liệu có được, chúng tôi sẽ cung cấp trực tiếp cho doanh nghiệp để họ chủ động kết nối với người lao động. Trong thời gian tới, ngoài hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm nguồn lao động phục vụ cho sản xuất, chúng tôi sẽ tập trung nhiều hơn vào việc kết nối với nhóm lao động có trình độ cao và chất lượng để tiếp tục giới thiệu cho doanh nghiệp, đáp ứng được yêu cầu”, ông Vũ Quang Thành nhấn mạnh.
Hà Nội: Ngành nghề nào sẽ tăng mạnh tuyển dụng trong quý 2?
11:12, 21/03/2022
Doanh nghiệp cạnh tranh lương cao để “hút” lao động
Quân đội chuẩn bị 5 máy bay, 15 tấn nhu yếu phẩm tiếp sức miền trung chống bão số 5
Tối ngày 25/8, Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia cho biết Bộ Quốc phòng đã huy động lực lượng lớn bộ đội, dân quân cùng hàng nghìn phương tiện các loại để kịp thời ứng phó với bão số 5 (bão Kajiki), bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân và Nhà nước.
Bão số 5 diễn biến phức tạp, yêu cầu siết chặt kiểm soát an toàn cho người dân
Ngay sau khi bão số 5 đổ bộ vào đất liền khu vực Nghệ An – Hà Tĩnh lúc khoảng 17h ngày 25/8, với sức gió mạnh cấp 11, giật cấp 13, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp lần thứ ba trong ngày của Ban Chỉ đạo tiền phương ứng phó bão số 5 vào lúc 18h, ngay sau cuộc họp lúc 14h cùng ngày.
Bắc Trung Bộ có nơi mưa tới 400 mm, cảnh báo thiên tai dồn dập
Chiều tối 25/8, bão số 5 đã suy yếu sau khi đi vào đất liền Nghệ An - Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hoàn lưu bão kết hợp với mưa sau bão tiếp tục gây mưa to đến rất to ở khu vực Bắc Trung Bộ, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng diện rộng.
Bão số 5 càn quét làm hàng trăm ngôi nhà tốc mái, hơn 16.300 ha lúa bị ngập
Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) tính đến 19h ngày 25/8, bão số 5 đã gây thiệt hại lớn về tài sản tại nhiều tỉnh, thành phố từ Ninh Bình đến Huế.
Khẩn trương bảo đảm lương thực, nước uống cho khu vực nguy cơ cô lập do bão số 5
Trước diễn biến phức tạp của bão số 5, Bộ Công Thương chỉ đạo các địa phương khẩn trương triển khai dự trữ và cung ứng lương thực, thực phẩm, nước uống cho những khu vực có nguy cơ bị cô lập, bảo đảm nhu cầu thiết yếu của người dân không bị gián đoạn.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: