Metaverse lỗ "chỏng vó", Facebook có thể sắp sa thải hàng nghìn nhân viên
Đức Anh
07/11/2022, 10:47
Trong quý 3, lợi nhuận của Meta giảm 52% xuống còn 4,4 tỷ USD, trong khi Metaverse - kế hoạch phát triển cho tương lai lớn nhất của công ty này - đã lỗ lũy kế hơn 9 tỷ USD trong năm nay...
Chi phí của Meta tăng mạnh khiến dòng tiền tự do giảm tới 98% - Ảnh: AP
Theo nguồn tin thân cận của Wall Street Journal, Meta Platforms Inc. - công ty mẹ của các mạng xã hội Facebook, Instagram… - đang có kế hoạch bắt đầu sa thải hàng nghìn nhân viên trong tuần này. Đây là một trong những đợt cắt giảm nhân sự lớn nhất trong ngành công nghệ Mỹ sau giai đoạn tăng trưởng chóng mặt hồi đại dịch.
Dự kiến Meta sẽ thông báo về đợt sa thải này sớm nhất vào ngày 9/11. Công ty đã thông báo cho toàn bộ nhân viên hủy bỏ các chuyến công tác không cần thiết trong tuần này - nguồn tin cho hay. Tính tới tháng 9/2022, Meta có hơn 87.000 nhân viên.
Đây sẽ là đợt sa thải nhân sự trên diện rộng đầu tiên trong lịch sử 18 năm của Meta (trước đây là Facebook). Đây cũng sẽ là kế hoạch sa thải nhân sự lớn nhất đến nay tại một công ty công nghệ lớn của Mỹ trong bối cảnh ngành này đang chứng kiến sự suy thoái.
“Một số nhóm trong công ty sẽ phát triển một cách có ý nghĩa, nhưng hầu hết các nhóm khác sẽ vẫn giữ nguyên hoặc giảm quy mô trong năm tới”, CEO Mark Zuckerberg của Meta phát biểu tại cuộc gọi hội nghị công bố kết quả kinh doanh của công ty hôm 26/10. “Nhìn chung, chúng tôi dự kiến sẽ kết thúc năm 2023 với quy mô nhân sự gần tương đương hoặc nhỏ hơn một chút so với hiện tại”.
Hồi tháng 9, tờ Wall Street Journal cũng đưa tin cho biết Meta đang lên kế hoạch cắt giảm chi phí ít nhất 10% trong những tháng tiếp theo, trong đó có biện pháp cắt giảm nhân sự.
“Thực tế mà nói, có lẽ có rất nhiều người tại Meta lẽ ra không nên ở đây”, ông Zuckerberg nói với các nhân viên tại một cuộc họp toàn công ty hồi cuối tháng 6.
Cũng giống như nhiều hãng công nghệ khổng lồ khác, Meta đã tăng cường tuyển dụng trong đại dịch Covid-19 khi hầu hết các hoạt động trong đời sống được chuyển sang trực tuyến. Trong cả năm 2020 và 2021, công ty này đã tuyển thêm hơn 27.000 nhân viên. Và chỉ trong 9 tháng đầu năm nay, công ty bổ sung thêm gần 15.500 nhân viên.
Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh ảm đạm đang khiến công ty này phải tính toán lại. Từ đầu năm đến nay, giá cổ phiếu Meta đã giảm hơn 70% xuống mức thấp nhất kể từ năm 2015. 16 tháng kể từ sau khi vượt vốn hóa 1.000 tỷ USD - gia nhập “câu lạc bộ” vốn hóa nghìn tỷ cùng Apple, Microsoft và Alphabet - Meta giờ đây chỉ còn vốn hóa khoảng 235 tỷ USD và không còn nằm trong top 20 công ty giá trị nhất tại Mỹ. Đây cũng là mã giảm giá mạnh nhất trong chỉ số S&P 500.
Meta cho rằng nguyên nhân của việc này là do xu hướng vĩ mô xấu đi. Tuy nhiên, các nhà đầu tư tỏ ra quan ngại trước những khoản chi tiêu khổng lồ cũng như mối đe dọa với hoạt động kinh doanh truyền thông xã hội cốt lõi của công ty. Tăng trưởng của Meta tại nhiều thị trường bị ảnh hưởng đáng kế do cạnh tranh gay gắt từ các nền tảng mới nổi như TikTok, cũng như yêu cầu hạn chế khả năng quảng cáo nhằm mục tiêu trên thiết bị của Apple.
Tháng trước, trong một lá thư mở gửi ông Zuckerberg, công ty đầu tư Altimeter Capital - một cổ đông của Meta - nói rằng công ty nên sa thải bớt nhân sự và tiết chế bớt tham vọng metaverse (vũ trụ ảo) của mình. Điều này cho thấy sự bất mãn của các cổ đông Meta đối với hoạt động vận hành và định hướng tương lai của công ty.
Ông Mark Zuckerberg - CEO của Meta - Ảnh: Getty Images
Trong quý 3, Meta ghi nhận doanh thu đạt 27,7 tỷ USD, giảm hơn 4% so với cùng kỳ năm trước và đánh dấu quý giảm doanh thu thứ hai liên tiếp. Lợi nhuận quý của công ty cũng sụt mạnh 52% xuống còn 4,4 tỷ USD.
Trong quý, chi phí của Meta tăng mạnh khiến dòng tiền tự do giảm tới 98%. Một trong những khoản chi tiêu lớn là đầu tư cho sức mạnh điện toán và trí tuệ nhân tạo để phát triển tính năng chia sẻ video ngắn Reels. Tuy nhiên, phần lớn chi tiêu của Meta trong quý 3 dành cho phát triển metaverse cũng như thiết bị thực tế ảo và thực tế ảo tăng cường. Nỗ lực này đã tiêu tốn của Meta khoảng 15 tỷ USD từ đầu năm đến nay. Reality Labs - đơn vị chịu trách nhiệm phát triển các kế hoạch cho metaverse - đã lỗ lũy kế 9,4 tỷ USD trong năm nay.
Dù được đầu tư mạnh tay, nền tảng thực tế ảo có tên Horizon Worlds của Meta không thu hút được nhiều quan tâm của người dùng. Số lượng người dùng của nền tảng này đã giảm xuống dưới 200.000.
“Tôi hiểu rằng nhiều người có thể không đồng tình với việc đầu tư này”, ông Zuckerberg nói với các nhà phân tích tại cuộc họp công bố kết quả kinh doanh. Tôi nghĩ rằng nhiều thập kỷ nữa, mọi người sẽ nhìn lại thời điểm bây giờ và nói về tầm quan trọng của những việc đang được thực hiện ở đây”.
Bất chấp những cam kết và tầm nhìn tương lai của vị tỷ phú, sau cuộc họp, các nhà phân tích đã hạ xếp hạng cổ phiếu Meta, đồng thời hạ giá mục tiêu của mã này.
“Lộ trình và những giải thích cho chiến lược này của ban lãnh đạo Meta vẫn không tạo được niềm tin ở các nhà đầu tư”, các nhà phân tích tại RBC Capital Markets nhận định trong một báo cáo.
Vốn hóa Apple lớn hơn Amazon, Alphabet và Meta cộng lại
12:45, 03/11/2022
Facebook tốn gần 27 triệu USD để bảo vệ an toàn cho CEO Mark Zuckerberg
16:42, 12/04/2022
Thay đổi hình ảnh thương hiệu, Facebook vẫn chưa thoát "tai ương"
Thương mại Trung Quốc - châu Phi tăng mạnh nhưng mất cân đối ngày càng lớn
Chính sách miễn thuế mới của Trung Quốc dành cho 53 quốc gia châu Phi đang mở ra cơ hội thúc đẩy xuất khẩu và thương mại. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng lợi ích sẽ không phân bổ đồng đều và nguy cơ phụ thuộc kinh tế vào Trung Quốc có thể gia tăng…
Bất chấp gián đoạn chuỗi cung ứng, xuất khẩu của Nhật Bản tăng vượt dự báo
Xuất khẩu của Nhật Bản tăng trưởng mạnh trong tháng 4 vừa qua, đánh dấu tháng tăng thứ 8 liên tiếp và vượt kỳ vọng thị trường...
Reuters: Mỹ không vội gia hạn thỏa thuận hòa hoãn thương mại với Trung Quốc
Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump không có ý định vội gia hạn thỏa thuận mà theo dự kiến sẽ hết hạn vào tháng 11 năm nay...
Doanh nghiệp châu Âu và Mỹ dịch chuyển sản xuất theo hướng chọn lọc hơn
Doanh nghiệp châu Âu và Mỹ đang đẩy nhanh chiến lược tái công nghiệp hóa nhằm giảm rủi ro chuỗi cung ứng. Tuy nhiên, xu hướng này không đồng nghĩa rời khỏi Trung Quốc hoàn toàn, mà chủ yếu là tái cân bằng mạng lưới sản xuất theo hướng chọn lọc và ít phụ thuộc hơn...
Sắp hết chỗ chứa dầu, Iran dùng tàu cũ làm kho chứa nổi trên biển
Iran đang phải đưa dầu lên các tàu chở dầu cũ neo đậu ở Vùng Vịnh để lưu kho tạm thời, sau khi lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ gây sức ép lên hoạt động xuất khẩu dầu của nước này sang sang châu Á, đặc biệt là Trung Quốc...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: