
Tính riêng phiên chiều, rổ Midcap tăng giá trị giao dịch khoảng 1.758 tỷ đồng, đưa tổng giao dịch cả phiên lên xấp xỉ 5.075 tỷ đồng. Từ đầu năm 2021 đến nay rổ Midcap chỉ có 6 phiên đạt giá trị hớp lệnh vượt 5.000 tỷ đồng và ngưỡng kỷ lục lịch sử của rổ này là phiên ngày 16/4 với 5.633 tỷ đồng.
Điểm thú vị là rổ VN30 hôm nay giảm giao dịch gần 3% so với phiên trước, tương đương 385,6 tỷ đồng giá trị tuyệt đối. Rổ Smallcap cũng giảm gần 21 tỷ đồng. Riêng nhóm Midcap tăng giá trị 1.284 tỷ đồng, giúp cả sàn HSX cũng tăng nhẹ 2,9% thanh khoản so với phiên trước tính theo giá trị.
Thậm chí giao dịch sàn HNX còn giảm 21% về giá trị. Thế nhưng tổng mức khớp hai sàn hôm nay vẫn đạt 24.209,7 tỷ đồng, chỉ giảm 0,2%. Như vậy rổ Midcap đã cứu thanh khoản cho cả thị trường phiên này.
Giao dịch lớn của rổ Midcap nhất tập trung vào 5 cổ phiếu là DXG, NLG, HSG, DIG và FLC, chiếm gần 43% tổng giá trị rổ. Trong số này duy nhất FLC giảm giá 4,33% và HSG tăng nhẹ 0,26%, còn lại đều tăng rất ấn tượng.
Hai mã kịch trần là DXG và DIG. DXG đã kịch trần từ sáng và đến chiều DIG công phá thành công dư bán trần. Cả hai mã này đều bị xả khá lớn buổi chiều, nhưng bên bán không thành công trong việc ép giá xuống. DXG bị xả ở giá kịch trần gần 4,1 triệu cổ tương đương 105,4 tỷ đồng. DIG bị xả gần 3,2 triệu cổ tương đương 95,8 tỷ đồng. Mức thanh khoản này không lớn và cả hai đến cuối phiên đều còn dư mua giá trần.
Không chỉ thanh khoản rất cao, chỉ số Midcap chốt phiên còn tăng 1,87%, là mức tăng cao nhất trong số các chỉ số nhóm vốn hóa. VN30-Index kém nhất, chỉ tăng 0,38%. Smallcap tăng 1,33% và VN-Index tăng 1,09%.
Hiện tượng tụt áp ở chỉ số VN30-Index cho thấy đã có tình trạng suy yếu ở các cổ phiếu vốn là động lực tăng của chỉ số này thời gian qua. Tiêu biểu là VPB phiên này đóng cửa giảm tới 1,62% so với tham chiếu. VPB hiện đang là cổ phiếu vốn hóa lớn nhất chỉ số VN30. VIC cũng sụt giảm 0,33%, HPG giảm 0,3%, HDB giảm 0,47%, FPT giảm 0,32%, NVL giảm 1,68%.
Như vậy có tới 3/4 mã vốn hóa thuộc hàng lớn nhất của VN30 giảm giá. Cổ phiếu lớn còn lại là TCB thì chỉ tăng rất nhẹ 0,2%. Những mã lớn khác như MBB cũng chỉ tăng 0,29%, STB tăng 0,17%. Do cơ cấu giảm giá này nên dù độ rộng của rổ VN30 cuối ngày vẫn có 23 mã tăng/7 mã giảm, chỉ số vẫn chỉ tăng nhẹ.
Ngược lại, VN-Index hưởng lợi khá lớn từ việc VPB và NVL vốn hóa hầu như không đáng kể. Trong khi đó VHM tăng vọt 2,02%, VNM tăng 2,24%, BID tăng 2,79%, GAS tăng 1,23% và đặc biệt là CTG tăng 6,11%. Cơ cấu số tăng của VN-Index hoàn toàn ngược với VN30-Index khi các mã vốn hóa trọng số lớn lại tăng tốt.
Phiên giao dịch hôm nay không có nhóm cổ phiếu nào nổi bật để dẫn dắt thị trường mà chỉ có các cổ phiếu lớn đơn lẻ tăng. CTG và BID không đại diện hết cho nhóm ngân hàng. VHM, GAS hay VNM cũng là các trụ truyền thống. Nhóm cổ phiếu thép và nhóm chứng khoán cũng phân hóa mạnh cuối phiên.
Thanh khoản thị trường phiên này cũng không có gì đặc sắc, và như trên phân tích, khả năng duy trì thanh khoản phụ thuộc nhiều vào các mã vốn hóa trung bình. VPB và HPG là hai blue-chips thanh khoản lớn nhất với tương ứng 2.637,8 tỷ đồng và 1.546,4 tỷ đồng thì đều giảm giá, xác nhận có lực bán lớn. CTG là cổ phiếu ngân hàng duy nhất còn lại khớp vượt 1.000 tỷ đồng. Dù vậy thanh khoản chung của rổ VN30 vẫn giảm hôm nay.
Đối với nhóm Midcap, sự bùng nổ thanh khoản đáng chú ý vì có mức độ lan tỏa khá tốt. Rổ này có 16 cổ phiếu khớp lệnh trên 100 tỷ đồng phiên này thì chỉ có 2 mã giảm giá, còn lại là tăng, trong đó 3 mã kịch trần, 7 mã khác tăng trên 2%. Rổ này cũng có 10 mã khác giao dịch từ 50 tỷ đồng tới dưới 100 tỷ đồng khớp lệnh thì tất cả cùng tăng giá. Thực tế thì cả rổ Midcap có tới 58 mã tăng giá và chỉ 7 mã giảm giá.
Như vậy rất có thể dòng tiền chững lại ở nhóm VN30 không đổ sang các mã vốn hóa nhỏ mà tìm đến các cổ phiếu Midcap có thanh khoản khá tốt. Mặc dù một phiên chưa chứng tỏ được điều gì, nhưng nhiều cổ phiếu Midcap đã bật tăng rất mạnh, vài mã đang cố gắng vượt đỉnh.
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (7/8), với chỉ số S&P 500 lập kỷ lục mới, khi báo cáo việc làm xấu hơn kỳ vọng khiến thị trường tin rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ không sớm tăng lãi suất...
Giá vàng thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (7/8), chốt phiên với mức tăng hơn 100 USD/oz. Đây là mức cao nhất trong khoảng 7 tuần trở lại đây, khi số liệu việc làm phi nông nghiệp tháng 7 yếu hơn nhiều so với dự báo của Mỹ, làm suy giảm mạnh khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất.
HNX cho biết, khối lượng giao dịch bình quân phiên sản phẩm hợp đồng tương lai chỉ số VN30 đạt 202.911 hợp đồng, tăng 20,09% so với tháng 6/2026.
Phiên hôm nay là cơ hội tốt để kiểm chứng sức mạnh khi ngay từ đầu VHM, VIC đã lao dốc nặng. Sau một chút “loạng choạng” đầu phiên sáng, dòng tiền phản ứng khá tích cực và kéo giá cổ phiếu lên dần. Tuy VNI tăng rất nhẹ 0,19% nhưng cổ phiếu thể hiện sức mạnh ấn tượng hơn nhiều.
Quán tính giảm tiếp diễn trong khoảng nửa đầu phiên sáng nay nhưng sau đó dòng tiền bắt đáy xuất hiện. Càng về cuối lực cầu càng tốt hơn bất chấp VN-Index chịu sức ép từ cổ phiếu trụ. Thanh khoản sàn HoSE ghi nhận tăng gần 17% so với hôm qua.
Sáu tháng đầu năm 2026 khép lại với nhiều tín hiệu tích cực của nền kinh tế. Đằng sau những con số tăng trưởng là yêu cầu nhìn lại hiệu quả thực thi các quyết sách và nhận diện những động lực cần tiếp tục được khơi thông trong chặng đường còn lại của năm, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đang trải qua tuần làm việc đầu tiên. Hàng loạt các dự án Luật, dự thảo Luật quan trọng được các đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận. Trong đó có dự án Nghị quyết nhằm bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm.