11:51 20/10/2016

Mua nhà chung cư: Hấp lực từ “tam giác vàng” Hà Nội

Đức Thành

Là những điểm nóng mới của thị trường bất động sản Hà Nội, khu vực Trung Hòa - Nhân Chính - Trung Kính, Mỹ Đình, Hà Đông được ví như “tam giác vàng” của thị trường

Sau khi được khởi công vào tháng 8/2015, đến nay Central Field đã xây đến tầng 22/29 với cả 3 tòa tháp và dự kiến sẽ đón cư dân vào ở trong quý 4/2017.
Sau khi được khởi công vào tháng 8/2015, đến nay Central Field đã xây đến tầng 22/29 với cả 3 tòa tháp và dự kiến sẽ đón cư dân vào ở trong quý 4/2017.
Là những điểm nóng mới của thị trường bất động sản Hà Nội, khu vực Trung Hòa - Nhân Chính - Trung Kính, Mỹ Đình, Hà Đông được ví như “tam giác vàng” của thị trường.

Trong số các địa bàn mới của Thủ đô, quận Cầu Giấy nổi lên với mức tăng giá cao nhất (khoảng 5% với căn hộ chung cư cao cấp). Sau đó là các khu vực khác như Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm... Đây cũng là các địa bàn có nhiều dự án bất động sản quy mô lớn.

Ngoài những dự án được bung hàng từ năm 2015 thì từ quý 3/2016, hàng loạt dự án bất động sản mới tại khu vực này tiếp tục được giới thiệu với công chúng.

Những dự án đang gây sốt ở thời điểm hiện tại có thể kể đến như The Legend (109 Nguyễn Tuân), sản phẩm bất động sản của Công ty Cổ phần Đại Việt Trí Tuệ, The Golden Palm Lê Văn Lương (Thanh Xuân), “đứa con đầu lòng” của Công ty Cổ phần Phát triển đầu tư Hà Nội.

Các dự án có quy mô như Goldmark City (Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy) với khoảng 5.000 căn hộ, Tràng An Complex (Cầu Giấy) khoảng 800 căn hộ, Sun Square trên 400 căn hộ… cũng đang tạo ra những hấp lực đáng kể trên thị trường.

Trong số này, dự án Central Field (219 Trung Kính) của Công ty Cổ phần Địa ốc MBLand thu hút nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư, khi sở hữu một vị trí đắc địa trên mặt phố lớn, kết nối thuận tiện với các tuyến giao thông chính.

Cụ thể, dự án nằm cách Chelsea Park 200 m, Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Siêu 500 m, Trường Đại học Dân lập Phương Đông 700 m, Trường Trung học Phổ thông Hà Nội - Amsterdam 1,3 km, công viên Cầu Giấy 1 km, Trung tâm Hội nghị Quốc gia 1,5 km, Big C Thăng Long 1 km, Bệnh viện Giao thông Vận tải 1,5 km, Keangnam 1,5 km…

Tốc độ thi công dự án này cũng gây chú ý. Sau khi được khởi công vào tháng 8/2015, đến nay Central Field đã xây đến tầng 22/29 với cả 3 tòa tháp và dự kiến sẽ đón cư dân vào ở trong quý 4/2017.