
Kết quả một cuộc khảo sát mới đây đã tiết lộ về con số thu nhập khiến một người ở Mỹ cảm thấy an toàn về mặt tài chính và giàu có. Đáng chú ý, những con số này đã tăng mạnh so với trong cuộc khảo sát năm ngoái.
Khảo sát Tự do tài chính (Financial Freedom Survey) 2024 của công ty dịch vụ tài chính tiêu dùng Bankrate đã thu thập và phân tích câu trả lời từ hơn 2.400 người trưởng thành ở Mỹ tại thời điểm tháng 5/2024.
Theo khảo sát này, người Mỹ cảm thấy cần phải kiếm được khoảng 520.000 USD mỗi năm để cảm thấy giàu có, tăng 8% so với mức 483.000 USD của năm 2023.
Ngoài ra, mức thu nhập hàng năm cần thiết để mang lại cảm giác giàu có và tự do tài chính cũng có sự khác biệt giữa các thế hệ người Mỹ khác nhau.
Người Mỹ thế hệ “baby boomer” (sinh ra trong khoảng thời gian từ năm 1946 đến năm 1964) cho biết họ cần kiếm được 556.000 USD/năm để có cảm giác như vậy. Người thế hệ X (sinh ra trong khoảng thời gian từ năm 1965 đến năm 1980) cần mức thu nhập 574.000 USD/năm, người thế hệ millenials (sinh ra trong khoảng thời gian từ năm 1981 đến năm 1994) cần 480.000 USD/năm, và người thế hệ Z (sinh ra trong khoảng thời gian từ 1995 đến năm 2015) cần 461.000 USD.
Bankrate cũng phát hiện thấy người Mỹ tin rằng họ cần kiếm được 186.000 USD mỗi năm để cảm thấy an toàn hoặc thoải mái về mặt tài chính. Con số này nhiều hơn gấp đôi so với mức thu nhập bình quân 79.209 USD của người Mỹ làm việc toàn thời gian và quanh năm vào năm 2022 - theo dữ liệu của Cục Thống kê dân số Mỹ.
Dựa trên tình hình tài chính cá nhân hiện tại, 75% số người tham gia cuộc khảo sát của Bankrate cho biết họ không hoàn toàn cảm thấy yên tâm về tài chính, tăng từ mức 72% vào năm 2023. Các thế hệ già hơn có khuynh hướng cảm thấy không an toàn về tài chính nhiều hơn so với các thế hệ trước và lo lắng có thể sẽ không bao giờ có được sự an toàn đó.
“Cuộc sống luôn có vẻ tốt đẹp hơn nếu có thêm chút tiền để chi tiêu. Điều này càng đúng khi những thứ mà người Mỹ cần và muốn ngày càng tăng giá. Trong 4 năm kể từ khi đại dịch xảy đến, dường như chỉ những người giàu có mới có được sự thoải mái tài chính bởi họ là những người có thể hấp thụ được ảnh hưởng của lạm phát”, nhà phân tích Sarah Foster của Bankrate nhận định.
Sau khi lập đỉnh của hơn 4 thập kỷ vào năm 2022, tốc độ lạm phát ở Mỹ hiện đã giảm đáng kể nhưng vẫn tiếp tục ảnh hưởng tới nhiều hộ gia đình ở Mỹ. Giới chuyên gia nói rằng lạm phát còn cao đã làm gia tăng tiêu chuẩn về tài chính đối với nhiều người Mỹ.
“Kiếm nhiều tiền hơn là bí quyết để vượt qua lạm phát. Nhưng mặt khác, kiếm được nhiều tiền hơn không có nghĩa là bạn tự động ổn hơn về tài chính cá nhân. Một người có thu nhập trung bình nhưng biết tiết kiệm cho tương lai có thể sẽ thành công về mặt tài chính hơn so với một người siêu giàu nhưng vung tay quá trán”, bà Foster nói thêm.
Dưới đây là mức thu nhập để mang lại cảm giác tự do tài chính hoặc giàu có đối với từng nhóm đối tượng người Mỹ:
Người Mỹ nói chung: 520.000 USD
Nam giới: 538.000 USD
Phụ nữ: 503.000 USD
Nguời da trắng: 502.000 USD
Người da màu: 621.000 USD
Người gốc Mỹ Latin: 494.000
Thế hệ Z: 461.000 USD
Thế hệ millenials: 480.000 USD
Thế hệ X: 574.000 USD
Thế hệ baby boomer: 556.000 USD
Cha mẹ có con dưới 18 tuổi: 513.000 USD
Cha mẹ có con trên 18 tuổi: 557.000 USD
Người trưởng thành không có con cái: 513.000 USD




Tuần này chứng kiến những pha bán tháo mới trên thị trường trái phiếu chính phủ toàn cầu, đưa lợi suất lên những đỉnh cao mới, do mối lo về lạm phát cao dai dẳng và nợ công lớn...
Vào ngày 9/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Nga sẽ cung cấp hàng triệu tấn dầu diesel ra thị trường toàn cầu theo thỏa thuận mà ông đã đạt được với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong một cuộc điện đàm...
"Chúng ta đang chứng kiến kiểu thị trường biến động giằng co, do tâm lý nhà đầu tư liên tục đảo chiều xoay quanh vấn đề Iran", một nhà phân tích nhận định...
Giá vàng thế giới tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (9/10), khi nhà đầu tư tiếp tục giảm đặt cược vào một động thái tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong tháng 10...
Các vụ tấn công mạng có sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm vào nhiều ngân hàng lớn tại Hàn Quốc đang làm dấy lên lo ngại về an ninh tài chính, trong khi cơ quan chức năng đẩy mạnh điều tra và xem xét khả năng nghi phạm có liên quan đến Trung Quốc…
Giới chuyên gia đánh giá năm 2026 là thời điểm bản lề đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Việc Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách để tháo gỡ rào cản về visa, thị thực, thời hạn… sẽ tạo ra các cơ hội, sức hút tốt cho khách du lịch.
Bà Mariam J. Sherman, Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Campuchia và CHDCND Lào, cho rằng cần xây dựng chính sách hướng tới nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia lên mức đầu tư, giúp giảm chi phí vay không chỉ cho Nhà nước mà cả những doanh nghiệp Việt Nam chịu ảnh hưởng từ xếp hạng tín nhiệm quốc gia.