
Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 30/9 công bố các biện pháp trừng phạt kinh tế mới nhằm vào hàng trăm cá nhân và thực thể liên quan tới chiến sự của Nga ở Ukraine. Động thái này nhằm phản ứng với các cuộc trưng cầu dân ý của Moscow ở 4 vùng của Ukraine.
Các biện pháp trừng phạt mới nhắm vào một số công ty nằm bên ngoài Nga được lập ra năm nay để hỗ trợ các nhà cung cấp quân sự lớn của Moscow trong cuộc chiến ở Ukraine. Trừng phạt cũng được mở rộng sang vợ con của các quan chức hàng đầu Điện Kremlin.
Ngoài ra, Bộ Tài chính Mỹ cũng áp đặt trừng phạt với 14 nhà cung cấp quốc tế đã hỗ trợ cho chuỗi cung ứng quân sự của Nga, 109 thành viên Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga và 169 thành viên của Hội đồng Liên bang Nga. Nhiều họ hàng của các thành viên Hội đồng An ninh Quốc gia Nga cũng bị đưa vào danh sách trừng phạt, bao gồm vợ và hai con của Thủ tướng Mikhail Mishustin, vợ và các con của Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu.
Cũng trong ngày 30/9, Mỹ bổ sung bà Elvira Sakhipzadovna Nabiullina - thống đốc ngân hàng trung ương Nga và là cựu cố vấn của Putin, vào diện trừng phạt. Theo Bộ Tài chính Mỹ, bà Nabiullina chịu trách nhiệm giám sát nỗ lực bảo vệ Điện Kremlin khỏi các lệnh trừng phạt của phương Tây sau khi Nga sáp nhập bất hợp pháp vùng Crimea của Ukraine vào năm 2014.
Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga áp đặt hạn chế thị thực đối với Ochur-Suge Mongush, lính thuộc lực lượng Akhmat ở vùng Chechen (thuộc Nga) vì vi phạm nghiêm trọng nhân quyền đối với một tù nhân chiến tranh Ukraine và 910 cá nhân. Bộ này cũng sẽ áp dụng hạn chế thị thực đối với các thành viên quân đội Nga, các quan chức quân đội Belarus và các tổ chức hoạt động thay mặt cho Điện Kremlin.
Cùng nằm trong loạt biện pháp trừng phạt mới của Washington, Bộ Thương mại Mỹ thêm 57 thực thể vào danh sách chế xuất khẩu. Bộ này một lần nữa nhấn mạnh rằng các quốc gia tìm cách hỗ trợ vật chất cho Nga và lĩnh vực quốc phòng của Belarus sẽ phải chịu trừng phạt.
Trước đó, cũng trong ngày 30/9, Tổng thống Nga Putin đã ký sắc lệnh sáp nhập 4 vùng gồm Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia và Kherson của Ukraine vào Nga sau cuộc trưng cầu dân ý với tỷ lệ đồng ý từ 87-99%. Ông nhấn mạnh rằng cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức tại các vùng do Nga kiểm soát và cử tri tại đây đa số đã đồng ý trở thành một phần của nước Nga. Trong khi đó, các cuộc trưng cầu dân ý này không được các nước phương Tây công nhận và chỉ trích là giả tạo, bất hợp pháp.
Hôm 28/9, chính quyền Biden công bố gói viện trợ an ninh mới trị giá 1,1 tỷ USD cho Ukraine, đưa tổng mức cam kết hỗ trợ của Mỹ dành cho quốc gia này lên hơn 16,2 tỷ USD kể từ khi chiến tranh nổ ra hồi cuối tháng 2.
Sau bài phát biểu của ông Putin về việc sáp nhập 4 vùng trên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết ông sẽ nộp đơn "cấp tốc” để Ukraine gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Các hiện tượng thời tiết cực đoan như nắng nóng, hạn hán, mưa lớn và sương giá muộn đang gây sức ép ngày càng lớn lên nông nghiệp Đức. Trước tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu, ngành nông nghiệp nước này đang đẩy mạnh phát triển giống cây trồng mới, ứng dụng công nghệ và điều chỉnh phương thức canh tác nhằm duy trì năng suất và tăng khả năng chống chịu…
Samsung Electronics đạt doanh thu và lợi nhuận hoạt động kỷ lục trong quý 2 năm nay, nhờ sự tăng trưởng bùng nổ của thị trường chip nhớ...
Nhật Bản vừa chính thức khởi động quá trình tìm kiếm một “thủ đô thứ hai” nhằm bảo đảm bộ máy nhà nước tiếp tục vận hành nếu Tokyo bị tê liệt vì thảm họa...
Nhà sản xuất chip nhớ SK Hynix của Hàn Quốc ghi nhận lợi nhuận quý 2 cao kỷ lục nhờ nhu cầu chip AI tăng mạnh, nhưng cổ phiếu vẫn lao dốc gần 10% khi kết quả thấp hơn kỳ vọng và nhà đầu tư lo ngại làn sóng chi tiêu cho hạ tầng AI có thể chững lại...
Chỉ số Dow Jones mất hơn 1.100 điểm, đánh dấu phiên giảm mạnh nhất kể từ tháng 4/2025…
Việt Nam cũng đã từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý cho hình thành, phát triển thị trường carbon, vận hành sàn giao dịch carbon trong nước, đồng thời chủ động kết nối với thị trường quốc tế. Các chuyên gia là đại diện cơ quan quản lý, các chuyên gia trong nước và quốc tế, doanh nghiệp về tiềm năng, sẽ cùng phân tích các cơ hội cũng như những vấn đề đặt ra và kiến nghị giải pháp để khai thác hiệu quả sân chơi mới này.
Nhiều chính sách đột phá được đưa vào dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), trong đó có việc triệt để cắt giảm thủ tục hành chính, phân cấp mạnh về địa phương. Đặc biệt là cơ chế hoàn toàn mới về nhà ở thương mại giá phù hợp và luật hóa phát triển nhà ở cho thuê.