Mỹ lên kế hoạch đặt các thiết bị quân sự hạng nặng tại 7 nước thuộc khu vực Đông Âu và vùng Baltic, nhằm trấn an các đồng minh vốn đang lo ngại trước vai trò được cho là của Nga trong cuộc khủng hoảng ở miền Đông Ukraine. Động thái này cũng nhằm ngăn chặn những hành vi gây hấn có thể xảy ra trong tương lai.
Thông tin này được một quan chức cấp cao của Mỹ tiết lộ với tờ New York Times hôm 13/6.
“Chúng tôi sẽ đặt ở đó các thiết bị quan trọng”, vị quan chức này nói. Theo tờ báo trên, Lầu Năm Góc sẽ cất xe tăng chiến đấu, xe chiến đấu bộ binh và các vũ khí hạng nặng khác đủ cho 5.000 binh sỹ tại Baltic và Đông Âu.
Cả Ba Lan và Lithuania đều đã xác nhận đang trong quá trình đàm phán với Washington về việc Mỹ đặt vũ khí hạng nặng trong khu vực.
“Mối đe dọa đối với khu vực Baltic đã gia tăng. Việc này [Mỹ đặt vũ khí ở khu vực] đã được thảo luận nhiều lần và tôi nghĩ là sẽ trở thành hiện thực”, Thủ tướng Lithuania Algirdas Butkevicius nói với hãng tin Reuters.
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan Tomasz Siemoniak thì kỳ vọng sẽ sớm có quyết định được đưa ra.
“Trong các cuộc thảo luận ở Washington hồi tháng 5, tôi đã được đảm bảo là sẽ sớm có quyết định”, ông Siemoniak nói trên Twitter. “Đây là một bước tiến khác nhằm tăng sự hiện diện của Mỹ ở Ba Lan và khu vực”.
Vị quan chức Mỹ đề nghị giấu tên từ chối cung cấp thêm thông tin cụ thể về kế hoạch nói trên.
Động thái này sẽ đánh dấu lần đầu tiên Washington đặt vũ khí hạng nặng tại các nước thành viên mới hơn của tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Đông Âu và Baltic - những nước từng nằm dưới ảnh hưởng hoặc là một phần của Liên Xô cũ.
Nhằm trấn an các đồng minh châu Âu sau vụ Nga sáp nhập Crimea vào tháng 3 năm ngoái, đề xuất trên dự kiến sẽ được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Ash Carter và Nhà Trắng phê chuẩn trước khi diễn ra cuộc họp của các bộ trưởng bộ quốc phòng NATO tại Brussels, Bỉ trong tháng này - tờ New York Times dẫn lời các quan chức cấp cao cho hay.
Khi được hỏi, một phát ngôn viên của Lầu Năm Góc Steve Warren nói chưa có quyết định nào về các loại vũ khí cụ thể sẽ được cất giữ ở Đông Âu và Baltic theo kế hoạch nói trên.
“Trong mấy năm qua, quân đội Mỹ đã tăng cường việc đặt trước thiết bị cho hoạt động đào tạo và tập trận cùng với các đồng minh NATO và đối tác”, ông Warren nói.
“Quân đội Mỹ sẽ tiếp tục xem xét địa điểm tốt nhất để đặt các thiết bị này dựa trên tham vấn các đồng minh. Vào thời điểm này, chúng tôi chưa đưa ra quyết định nào về việc liệu có di chuyển thiết bị hay không và nếu có thì khi nào sẽ thực hiện”, ông Warren phát biểu.
Theo nguồn tin của tờ New York Times, theo kế hoạch đề ra, số thiết bị đủ cho 150 binh sỹ sẽ được đặt ở 3 nước vùng Baltic gồm Lithuania, Latvia và Estonia; trong khi số vũ khí đủ cho khoảng 750 binh sỹ sẽ được đặt ở Ba Lan, Romania, Bulgaria và có thể cả Hungary.
Tuần này, kinh tế thế giới ghi nhận nhiều diễn biến đáng chú ý, từ bước tiến trong đàm phán Mỹ - Iran, căng thẳng trong OPEC, biến động của đồng USD đến việc Thủ tướng Anh từ chức...
Giá dầu thô lao dốc khoảng 4%, về mức thấp nhất kể từ trước khi cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh bắt đầu...
SpaceX hiện là đơn vị sở hữu số lượng vệ tinh lớn nhất thế giới, vượt xa mọi doanh nghiệp và tổ chức nhà nước khác trong lĩnh vực không gian...
Tổng công suất phát điện lắp đặt của Trung Quốc đã đạt 4,01 tỷ kW, vượt tổng công suất của Mỹ, Liên minh châu Âu (EU), Ấn Độ, Nhật Bản và Nga cộng lại. Cột mốc này phản ánh tốc độ mở rộng hệ thống điện chưa từng có, đồng thời cho thấy năng lượng tái tạo đang trở thành động lực chủ đạo trong quá trình chuyển dịch năng lượng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới…
Đồng USD tiếp tục giảm giá trong phiên ngày thứ Sáu, tạo điều kiện cho sự phục hồi của giá vàng...
Kinh tế ngày nay không còn là một lĩnh vực tách biệt, mà được định hình mạnh mẽ bởi địa chính trị, công nghệ và tính bền vững. Giữa dòng chảy thông tin dồi dào, điều độc giả cần nhất ở báo chí chính thống là bối cảnh, góc nhìn chuyên sâu và sự tin cậy. Trong giai đoạn tới, sứ mệnh lớn nhất của báo chí kinh tế không phải là trở thành người đưa tin nhanh nhất, mà là trở thành nền tảng tinh thần của nền kinh tế.
Hạ tầng năng lượng thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa vận hành hệ thống năng lượng, tăng cường khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh của Việt Nam. Nhận diện các cơ hội và thách thức, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng thông minh đang là yêu cầu cấp thiết.