
Giới chức chính quyền Tổng thống Donald Trump đã thảo luận về khả năng ký một thỏa thuận thương mại hạn chế và tạm thời với Trung Quốc, mà theo đó Washington sẽ dỡ thuế quan áp lên một phần hàng hóa Trung Quốc để đổi lấy những cam kết của Bắc Kinh về sở hữu trí tuệ và mua hàng hóa nông sản - hãng tin Bloomberg dẫn nguồn thạo tin cho hay.
Nguồn tin nói rằng, trong quá trình chuẩn bị cho hai vòng đàm phán trực tiếp sắp diễn ra ở Washington, một số cố vấn thương mại cấp cao nhất của ông Trump mấy ngày gần đây đã bàn đến một thỏa thuận như trên.
Theo kế hoạch đã được hai bên công bố, các quan chức cấp thứ trưởng của Trung Quốc sẽ tới thủ đô của Mỹ vào tuần tới để dự vòng thảo luận tiền trạm cho vòng đàm phán cấp cao dự kiến vào đầu tháng 10.
Nguồn tin nói việc các quan chức Mỹ bàn bạc về một thỏa thuận thương mại tạm thời mới chỉ ở giai đoạn đầu và ông Trump chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Khi trả lời câu hỏi của báo giới ngày 12/9, ông Trump cho biết ông để ngỏ khả năng cho một thỏa thuận tạm thời, nhưng ông vẫn muốn có một thỏa thuận lâu dài hơn.
"Nhiều người nói về một thỏa thuận tạm thời, có nghĩa là chúng tôi sẽ làm từng phần, việc dễ làm trước", ông Trump nói. "Nhưng chẳng có việc gì dễ hay khó cả. Chỉ là có thỏa thuận hoặc không có thỏa thuận mà thôi. Nhưng đó là vấn đề mà chúng tôi sẽ xem xét".
Một thỏa thuận tạm thời, nếu có, sẽ đóng băng xung đột Mỹ-Trung thay vì đưa ra một giải pháp cuối cùng cho thương chiến giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Việc Nhà Trắng bàn đến kế hoạch trên phản ánh nỗi lo của chính quyền ông Trump rằng đợt leo thang thương chiến gần đây có thể ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế Mỹ trong năm 2020, năm diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống tiếp theo ở nước này. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy thương chiến không nhận được sự đồng tình của nhiều cử tri và không ít nông dân Mỹ ngày càng bất bình về việc giá hàng hóa nông sản suy giảm do không bán được cho Trung Quốc.
Nếu Mỹ-Trung đạt một thỏa thuận, dù chỉ là tạm thời, thì chính quyền ông Trump sẽ dừng kế hoạch áp thêm thuế lên hàng hóa Trung Quốc vào trong tháng 10 và tháng 12.
Nguồn tin nói hiện chưa rõ nếu có một thỏa thuận tạm thời giữa Mỹ và Trung Quốc thì Washington có nới các biện pháp trừng phạt đối với hãng công nghệ Trung Quốc Huawei hay không.
Trong một diễn biến được đánh giá là tích cực khác, Bloomberg cho biết Chính phủ Trung Quốc đang cân nhắc việc nối lại nhập khẩu hàng hóa nông sản Mỹ, bao gồm đậu tương và thịt lợn.
Ông Trump ngày 12/9 viết trong một dòng trạng thái (tweet) trên mạng xã hội Twitter rằng ông "kỳ vọng Trung Quốc sẽ mua những khối lượng lớn hàng hóa nông sản của chúng ta".




Giá nhà tại châu Âu đang trong xu hướng tăng mạnh, vượt xa tốc độ lạm phát ở nhiều quốc gia, với mức tăng hàng năm dao động từ 0,6% tại Đức đến 16,5% tại Bồ Đào Nha trong quý 2 năm nay...
Chính phủ Argentina vừa công bố chương trình cấp quốc tịch thông qua đầu tư, thường được gọi là chương trình “hộ chiếu vàng”...
Tình trạng thiếu nhiên liệu sau các cuộc tấn công của Ukraine vào nhiều nhà máy lọc dầu Nga đang thúc đẩy người Nga chuyển sang xe điện, chủ yếu là xe Trung Quốc…
Trung Quốc đã cắt giảm gần 1/4 tổng số lượng ngân hàng ở nước này trong nỗ lực tăng cường giám sát các tổ chức cho vay quy mô nhỏ, vào thời điểm đà tăng trưởng kinh tế đang chậm lại...
Ông Masayoshi Son, Chủ tịch kiêm CEO tập đoàn SoftBank, người vốn luôn tin tưởng vào tiềm năng của trí tuệ nhân tạo (AI), bày tỏ lo ngại về rủi ro an toàn khi công nghệ này ngày càng phát triển nhanh chóng…
Ngày 3/10/2026, tại Hà Nội, Diễn đàn Kinh tế mới thường niên 2026 (Vietnam New Economy Forum – VNEF 2026) được tổ chức với chủ đề “Chính sách đột phá & Sức bật của địa phương, doanh nghiệp”. Sự kiện được phát sóng trực tiếp trên nền tảng VnEconomy.vn và FanPage VnEconomy...
Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế mới thường niên 2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng đề nghị tập trung trao đổi, hiến kế vào 3 nhóm vấn đề chính.