
Bộ Thương mại Mỹ ngày 8/4 đưa 7 công ty và tổ chức trong lĩnh vực siêu máy tính của Trung Quốc vào danh sách đen trên cơ sở mối lo an ninh quốc gia.
Theo tin từ CNBC, các công ty và tổ chức Trung Quốc bị Bộ Thương mại liệt kê vào danh sách đen lần này bao gồm công ty Công nghệ thông tin Tianjin Phytium, Trung tâm Thiết kế bảng mạch hiệu năng cao Thượng Hải, công ty Sunway Microelectronics, Trung tâm Siêu máy tính quốc gia Tế Nam, Trung tâm Siêu máy tính quốc gia Thẩm Quyến, Trung tâm Siêu máy tính quốc gia Vô Tích, và Trung tâm Siêu máy tính quốc gia Trịnh Châu.
7 thực thể bị đưa vào danh sách đen vì "chế tạo siêu máy tính phục vụ cho quân đội Trung Quốc, với mục đích hiện đại hóa quân đội nhằm gây mất ổn định, và/hoặc các chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt".
Giới chức Mỹ từ lâu cho rằng các công ty Trung Quốc chịu sự chi phối của Chính phủ nước này và thu thập thông tin nhạy cảm cho quân đội Trung Quốc - một cáo buộc mà Bắc Kinh phủ nhận.
"Năng lực siêu máy tính có ý nghĩa sống còn đối với việc phát triển nhiều, nếu không muốn nói là gần như tất cả, vũ khí hiện đại và hệ thống an ninh quốc gia, chẳng hạn vũ khí hạt nhân và vũ khí siêu thanh", Bộ trưởng Bộ Thương mại Mỹ Gina Raimondo phát biểu.
"Bộ Thương mại sẽ sử dụng tối đa thẩm quyền của mình để ngăn việc Trung Quốc lợi dụng công nghệ Mỹ để hậu thuẫn những nô lực hiện đại hóa quân đội gây mất ổn định", bà Raimondo nói thêm.
Lệnh hạn chế xuất khẩu của Mỹ đối với các thực thể vừa bị đưa vào danh sách đen sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Tuy nhiên, lệnh cấm không áp dụng đối với hàng hóa từ các nhà cung cấp Mỹ đang trên đường giao hàng đến các thực thể này.
Thời Tổng thống Donald Trump, Mỹ đã đưa hàng loạt công ty Trung Quốc vào danh sách đen, bao gồm tập đoàn công nghệ khổng lồ Huawei, hãng chip lớn nhất Trung Quốc SMIC và công ty sản xuất thiết bị bay không người lái (drone) lớn nhất nước này SZ DJI Technology.
Ngoài ra, xuất khẩu các kim loại và khoáng sản đất hiếm chiến lược quan trọng của Trung Quốc sang Nhật Bản giảm mạnh...
Trong năm 2025, gần 1 triệu người trên thế giới đã gia nhập nhóm sở hữu tài sản ròng từ 1 triệu USD trở lên trong năm 2025. Tuy nhiên, phần lớn số triệu phú USD mới tập trung tại một vài nền kinh tế…
Một khảo sát mới của nền tảng tuyển dụng Indeed cho thấy ngày càng nhiều người Đức cân nhắc ra nước ngoài làm việc. Kể từ năm 2020, số lượt người Đức tìm kiếm việc làm tại các quốc gia khác trên Indeed đã tăng hơn gấp hai lần...
Do căng thẳng leo thang trở lại giữa Mỹ và Iran, giao thông hàng hải qua eo biển Hormuz lại giảm mạnh sau đợt phục hồi ngắn ngủi vào cuối tháng 6 đầu tháng 7...
Theo nghiên cứu của tờ Nikkei Asia, tổng nghĩa vụ tài chính ngoài bảng cân đối kế toán của 5 tập đoàn công nghệ hàng đầu của Mỹ tăng gấp 8 lần trong vòng 4 năm khi các doah nghiệp này đẩy mạnh đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI)...
Theo thống kê mới nhất từ Bộ Tài chính, hiện cả nước có 859.048 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 97%. Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ khu vực kinh tế này, nhưng trong quá trình thực thi vẫn còn nhiều điểm nghẽn cần sớm được tháo gỡ.
Theo thống kê mới nhất từ Bộ Tài chính, hiện cả nước có 859.048 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 97%. Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ khu vực kinh tế này, nhưng trong quá trình thực thi vẫn còn nhiều điểm nghẽn cần sớm được tháo gỡ.