
Chính quyền Tổng thống Joe Biden sẽ không tiếp tục giữ hãng sản xuất điện thoại thông minh (smartphone) Xiaomi trong danh sách đen. Theo đó, dỡ bỏ lệnh cấm các thực thể và cá nhân Mỹ đầu tư vào Xiaomi mà chính quyền Tổng thống Donald Trump đưa ra.
Hãng tin CNN dẫn một tài liệu của toà án Mỹ cho biết Bộ Quốc phòng Mỹ và Xiaomi đã đạt thoả thuận vào hôm 11/5 về dỡ bỏ lệnh cấm trên. “Các bên đã nhất trí về một hướng đi sắp tới, theo hướng giải quyết tranh chấp này mà không cần đến tranh tụng”, tài liệu có đoạn viết.
Xiaomi, nhà sản xuất smartphone lớn thứ ba thế giới, hiện chưa lên tiếng về diễn biến này.
Trước đó, trong những ngày cầm quyền cuối cùng của ông Trump hồi tháng 1, Bộ Quốc phòng Mỹ bất ngờ đưa Xiaomi vào danh sách các công ty mà Washington cho là có mối liên hệ với quân đội Trung Quốc. Các công ty trong danh sách này chịu các biện pháp hạn chế ngặt nghèo, bao gồm lệnh cấm các cá nhân và thực thể Mỹ đầu tư.
Trước khi lệnh trừng phạt trên có hiệu lực, một thẩm phán liên bang Mỹ ra phán quyết đình chỉ tạm thời, cho rằng Washington thiếu “bằng chứng thực chất” để chứng minh cho cáo buộc rằng Xiaomi thuộc quyền sở hữu hay chịu sự kiểm soát của quân đội Trung Quốc.
Việc rút Xiaomi khỏi danh sách đen đánh dấu một bước xuống thang hiếm gặp trong mối quan hệ Mỹ-Trung vốn đang ngày càng trở nên căng thẳng trong những năm gần đây. Lệnh trừng phạt của Mỹ hiện vẫn đang áp lên nhiều công ty khác của Trung Quốc, trong đó phải kể đến "gã khổng lồ" công nghệ Huawei.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh ngày 12/5 nói chưa hay tin về thoả thuận giữa Mỹ với Xiaomi, nhưng bày tỏ hy vọng “Mỹ sẽ sửa chữa những sai lầm của chính quyền tiền nhiệm, mang lại một môi trường kinh doanh bình đẳng, công bằng, không phân biệt đối xử cho hoạt động bình thường của các công ty Trung Quốc".
Giá cổ phiếu Xiaomi đã tăng 6% trong phiên ngày 12/5 tại Hồng Kông, nhưng giảm 2,9% trong phiên ngày thứ Năm (13/5) do xu hướng bán tháo cổ phiếu công nghệ trên toàn thị trường.
Theo tài liệu mà CNN thu thập được, các bên vẫn đang đàm phán về chi tiết của thoả thuận và dự kiến sẽ hoàn tất một thoả thuận chung trước ngày 20/5.
Đến năm 2030, 2 nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2 sẽ cần khoảng 3.900 nhân lực trực tiếp vận hành...
Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi), dự kiến được Quốc hội thông qua vào đầu tháng 8, chính thức đưa các nhà cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa vào nhóm đối tượng báo cáo theo pháp luật về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố...
Tội phạm lừa đảo tài sản mã hoá thường tạo ra các dự án với hứa hẹn lãi suất cao, hoa hồng lớn, đồng thời thuê người nước ngoài mạo danh các chuyên gia quốc tế, thậm chí giả mạo hình ảnh của lãnh đạo, cơ quan chức năng để tạo dựng lòng tin với nhà đầu tư...
Theo quy định, cơ quan quản lý sẽ phạt hành chính từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với nhà đầu tư trong nước giao dịch tài sản mã hóa không thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa do Bộ Tài chính cấp phép. ..
Đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận định tài sản mã hóa, đặc biệt là tài sản thực được mã hóa (RWA), có thể mở ra kênh huy động nguồn lực mới cho nền kinh tế trong bối cảnh Việt Nam cần lượng vốn lớn cho hạ tầng, sản xuất, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tuy nhiên, xu hướng này cần được phát triển trên cơ sở nghiên cứu kỹ lưỡng và lộ trình triển khai thận trọng...
Luật Công nghiệp công nghệ số đã mở rộng phạm vi nhân lực công nghệ số chất lượng cao, không chỉ bao gồm người Việt Nam (cả trong và ngoài nước) mà còn cả chuyên gia nước ngoài đáp ứng các tiêu chí do Chính phủ Việt Nam quy định. Để thu hút lực lượng này, luật đưa ra hàng loạt chính sách ưu đãi...
Trong bối cảnh nông nghiệp tuần hoàn và sản xuất hữu cơ trở thành xu hướng, mô hình luân canh tôm càng xanh - lúa tại Thanh Hóa đang cho thấy hiệu quả kép: nâng giá trị trên cùng diện tích đất, giảm chi phí sản xuất và mở ra hướng phát triển bền vững cho vùng chiêm trũng.